Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, di tích quốc gia đặc biệt
Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) là địa chỉ đỏ tiêu biểu, nơi giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#di tích quốc gia
Có 33 kết quả
Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) là địa chỉ đỏ tiêu biểu, nơi giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Tối 16/12, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; khánh thành công trình “Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc” và lễ giỗ lần thứ 96 Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
Ngày 13/12, tại xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị diễn ra lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đền Song Trung và mộ Hoàng Vĩnh Tộ - Hoàng Vĩnh Dụ. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với nhân dân vùng bắc sông Gianh nói riêng, phía bắc tỉnh Quảng Trị nói chung.
Ngày 28/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia “Địa điểm thành lập Tỉnh ủy đầu tiên tỉnh Chợ Lớn, tháng 11/1930 (Nhà Long Hiệp)”, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh.
Chiều 20/11, hơn 80 đại diện doanh nghiệp lữ hành toàn quốc đã tham gia chương trình khảo sát do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức tại Chùa Keo, xã Vũ Tiên. Đây là ngôi chùa cổ kính đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt được khởi dựng từ năm 1632 theo phong cách thời Lê Trung Hưng.
Trước tình trạng Di tích tháp Chăm Phú Diên (xã Phú Vinh) bị ngập nước nhiều ngày do mưa lớn kéo dài, sáng 7/11, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác khắc phục.
Đình Bình Thủy là một trong những công trình lịch sử tiêu biểu của Cần Thơ với kiến trúc và giá trị văn hóa-tín ngưỡng độc đáo. Việc kết hợp tu bổ kiến trúc, duy trì lễ hội truyền thống và phát triển trải nghiệm văn hóa được xem là hướng đi để bảo tồn và phát huy giá trị di sản này.
Tối 12/9, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030-2025), 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-2/9/2025) và đón Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt những Di tích ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.
Chiều 11/9, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa có thêm 2 Di tích lịch sử quốc gia. Điều này càng làm nổi bật hơn tên đất, tên người và những giá trị lịch sử của vùng “đất lửa” Quảng Trị.
Sáng 10/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký quyết định về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với thắng cảnh cổng Tò Vò ở đặc khu Lý Sơn.
Trong xây dựng nông thôn mới, xã Mao Điền (thành phố Hải Phòng) không chỉ tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định Phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải (tỉnh Quảng Trị), trong đó, có di tích thành phần bến đò C (bến đò Lũy).
Nằm ở quận Hoàn Kiếm, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm trở thành địa chỉ tổ chức các hoạt động sáng tạo nghệ thuật của thành phố. Nhiều năm trước, di tích cấp quốc gia này là Trường mẫu giáo Tuổi thơ. Sau thời gian tu bổ, tôn tạo, công trình kiến trúc cổ kính mang một diện mạo mới, khởi động với sự ra mắt của tuần lễ Khơi nguồn sáng tạo.
Sáng 12/1, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị-Hội thảo Tổng kết thực hiện Luật Di sản văn hóa. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.