Thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng hai con số
Trong nửa đầu năm, hoạt động xuất khẩu tiếp tục diễn ra sôi động, vừa làm bệ phóng cho sản xuất trong nước, vừa khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng chủ chốt của nền kinh tế.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#dệt may
Có 109 kết quả
Trong nửa đầu năm, hoạt động xuất khẩu tiếp tục diễn ra sôi động, vừa làm bệ phóng cho sản xuất trong nước, vừa khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng chủ chốt của nền kinh tế.
Theo Quyết định 1643/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035”
Kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, bất ổn địa chính trị và các chính sách thuế quan khiến nhu cầu tiêu dùng dệt may tại các thị trường chủ lực suy giảm mạnh. Để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần áp dụng linh hoạt các giải pháp nhằm gia tăng hiệu quả, thúc đẩy xuất khẩu.
Nhằm thúc đẩy hợp tác, tăng cường kết nối doanh nghiệp và mở rộng cơ hội đầu tư-thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ trong các lĩnh vực dệt may, da giày, ngày 22/4, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức Hội thảo trực tuyến “Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và đổi mới sáng tạo trong ngành dệt may và da giày Việt Nam-Ấn Độ”.
Trong bối cảnh kinh tế và thương mại thế giới có nhiều khó khăn, bất ổn, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam quý I/2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng cao. Đây là tiền đề vững chắc để xuất khẩu đạt chỉ tiêu tăng trưởng cả năm từ 15-16%, đóng góp quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.
Xung đột ở Trung Đông làm giá xăng, dầu biến động, tác động lớn đối với các doanh nghiệp dệt may xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, buộc các doanh nghiệp phải có giải pháp phù hợp để ổn định sản xuất, giữ giá thành sản phẩm để có sức cạnh tranh trên thị trường, bảo đảm doanh thu, thu nhập cải thiện đời sống công nhân.
Thị trường tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động về thuế quan, chiến sự diễn ra tại một số khu vực trên thế giới không những gia tăng rủi ro mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng dệt may. Để bảo đảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp đã chủ động bám sát thị trường nhằm xây dựng các kịch bản ứng phó.
Ngày 28/3, trong không khí hân hoan hướng đến kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2026), Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (29/3/1976-29/3/2026).
Do ảnh hưởng biến động địa chính trị và kinh tế, thương mại toàn cầu đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu sắc để thích ứng với thách thức mới.
Diễn biến khó lường của thị trường, xung đột địa chính trị xảy ra tại Trung Đông... đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm tăng cao, ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động của doanh nghiệp.
Những năm gần đây, ngành sợi đối diện nhiều khó khăn trước biến động thị trường, tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ, nguy cơ phá sản. Mặc dù vậy, các đơn vị ngành sợi đã nỗ lực vượt khó, triển khai hàng loạt giải pháp linh hoạt, từng bước “cắt lỗ”, gia tăng hiệu quả hoạt động.
Ngày 26/2, Triển lãm quốc tế ngành Dệt may và Công nghệ dệt may Việt Nam 2026 (VIATT 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn,Triển lãm do Bộ Công thương phối hợp Tập đoàn Messe Frankfurt (Đức) tổ chức.
Không khí lao động sản xuất những ngày đầu xuân tại các doanh nghiệp dệt may trong nước diễn ra sôi động, nhộn nhịp. Các doanh nghiệp đang tập trung triển khai nhiều giải pháp cụ thể, trọng điểm, hướng tới nâng cao năng lực nội tại, cải thiện năng suất lao động tổng hợp, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.
Ngày 23/2 (mùng 7 Tết), Tổng công ty May 10 tổ chức lễ phát động ra quân thi đua lao động sản xuất đầu năm với sự tham gia đông đảo người lao động tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Bước sang năm 2026, ngành dệt may Việt Nam được đánh giá còn nhiều dư địa nâng cao giá trị gia tăng, song không còn thuận lợi để mở rộng quy mô theo chiều rộng. Trọng tâm của ngành là nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đẳng cấp hàng hóa.
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã định hướng phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất, đây là bước tiếp nối, tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng ta trong Nghị quyết số 68- NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Chiều 8/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Tổng công ty May 10 (1946–2026), vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Năm 2025, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) ước đạt 18.890 tỷ đồng, bằng 103,2% kế hoạch năm, lợi nhuận hợp nhất ước đạt 1.355 tỷ đồng, cao thứ 2 lịch sử trong 30 năm xây dựng và phát triển Vinatex, chỉ sau năm 2021, bằng 149% kế hoạch năm.
Với mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 64,5 tỷ USD vào năm 2030, ngành dệt may Việt Nam đã triển khai hàng loạt các giải pháp nhằm chủ động nguồn cung nguyên liệu, thúc đẩy sản xuất, trong đó, tập trung chiến lược “xanh hóa-số hóa” cũng như xây dựng các thương hiệu thời trang nhằm khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ngày 9/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) tổ chức “Hội nghị ngành dệt may và chuỗi cung ứng-Giải pháp trong biến động” quy tụ hơn 200 khách mời là đại diện Ngân hàng Nhà nước, các Hiệp hội và doanh nghiệp đầu ngành dệt may và logistics.
Mặc dù đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu dệt may, da giày thế giới nhưng giá trị mang lại của hai ngành này rất thấp, các doanh nghiệp chủ yếu làm gia công và phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa ký sắc lệnh về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng với 69 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam là 20% và có hiệu lực từ ngày 7/8/2025.
Mặc dù Việt Nam hiện nằm trong tốp 3 quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới về dệt may, da giày nhưng giá trị mang lại của hai ngành này còn thấp.
Ngày 18/7, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức lễ ký hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ sản phẩm giữa Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPoly) với các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) và Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ dầu khí (PVChem).
Sản xuất công nghiệp trong quý II/2025 tiếp tục tăng trưởng tích cực, ước tăng 10,3% so cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,3%. Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp ước tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2020 đến nay.
Trong 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt 17,8 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Với lượng đơn hàng dồi dào cùng sự huy động tổng lực dồn cho sản xuất vừa qua đã giúp doanh nghiệp tối ưu lợi nhuận, từng bước hoàn thành các mục tiêu.