Nông nghiệp giữ nhịp xuất siêu
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#thương mại
Có 216 kết quả
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.
Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.
UNCTAD nhận định, tăng trưởng kinh tế thế giới và triển vọng thương mại đang chịu áp lực lớn từ biến động tài chính và bất ổn địa chính trị, trong đó các nền kinh tế đang phát triển là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề hơn cả.
Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh
Bày tỏ vui mừng về sự tăng trưởng mạnh mẽ của kim ngạch thương mại hai chiều Campuchia-Việt Nam thời gian gần đây, lãnh đạo chính quyền địa phương nhận định, với Luật Đầu tư mới và môi trường kinh doanh ưu đãi, Campuchia ngày càng hấp dẫn nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Việt Nam.
Tối 1/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam chính thức khai mạc sự kiện “Khám phá Hương vị Canada - Tinh hoa bốn mùa”, mang đến một không gian trải nghiệm ẩm thực sống động cùng khu trưng bày các sản phẩm nông sản và hải sản cao cấp của Canada.
Là thị trường nhập khẩu nông sản lớn trên thế giới, Trung Quốc thường xuyên cập nhật chính sách quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu; đồng thời mở rộng nguồn cung cấp hàng hóa từ nhiều quốc gia. Đây là thách thức cho Việt Nam trong việc giữ ổn định và gia tăng thị phần nông sản tại quốc gia này.
Chiều 27/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN (EU-ABC) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham).
Ngày 27/11, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có buổi làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) dưới sự chủ trì của Phó Tổng cục trưởng Triệu Tăng Liên. Tại đây, hai bên đã ký Nghị định thư về xuất khẩu mít tươi của Việt Nam sang Trung Quốc, mở ra động lực mới cho thương mại nông sản song phương.
Chiều 26/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc (Quảng Tây).
Trong bối cảnh biến động của nền kinh tế toàn cầu, yêu cầu về đổi mới các hoạt động xúc tiến thương mại cũng được đặt ra cấp bách. Theo đó, việc tổ chức các hoạt động hội chợ thương mại cần được nâng tầm về cách tiếp cận và đa dạng loại hình hoạt động.
Ngày 25/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ phụ trách thương mại và nông nghiệp với nước ngoài Luke J. Lindberg cho biết Mỹ mong muốn tiếp cận hơn nữa thị trường tại Việt Nam.
Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh, để đáp ứng nhu cầu vốn phát triển khổng lồ, G20 cần tăng huy động nguồn vốn trong nước, thúc đẩy đầu tư tư nhân và mở rộng nguồn lực từ các nhà tài trợ.
Ngày 22/11, tại thành phố Johannesburg, Nam Phi, nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp, tiếp xúc với lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế.
Theo khảo sát, 52% người được hỏi cho biết họ có nhiều khả năng đến thăm Canada hơn do tình hình chính trị hiện tại ở Mỹ và hơn 90% nói rằng họ coi Canada là một nơi thân thiện và an toàn để du lịch.
Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang UAE gồm đồ điện tử, dệt may, giày dép, hải sản và nông sản, trong khi UAE xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ, kim loại và phân bón sang Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi, sáng 21/11 (giờ địa phương), tại thành phố Johannesburg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile.
Tại hội nghị giới thiệu cơ chế, chính sách xuất nhập khẩu kết hợp giao thương doanh nghiệp Việt-Trung, nằm trong chuỗi sự kiện của Hội chợ Thương mại quốc tế Việt-Trung lần thứ 25 (diễn ra tại Lào Cai); 16 cặp thỏa thuận hợp tác với tổng giá trị 330 triệu USD đã được ký kết giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.
Thị trường Thái Lan đã và đang khẳng định vị thế là một trong những điểm đến xuất khẩu chiến lược của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 22/11.
Trong hai ngày 17-18/11, tại Thủ đô Moskva, Hội đồng Nguyên thủ quốc gia Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.
Nằm ở khu vực Trung Đông, sở hữu nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ, biểu tượng của sự thịnh vượng, giàu có, Kuwait là quốc gia đầu tiên của Tổ chức Hợp tác vùng Vịnh (GCC) thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngay sau khi thống nhất đất nước.
Trong bối cảnh thế giới đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng khiến Việt Nam và Algeria có cơ hội xích lại gần nhau hơn. Sự hợp tác Việt Nam-Algeria không chỉ là bổ sung lợi ích kinh tế mà còn giúp mỗi nước mở rộng không gian chiến lược, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và gia tăng sức tự chủ.
Kỳ họp được đánh giá sẽ đóng góp thiết thực vào thành công của chuyến thăm chính thức của Thủ tướng; tạo xung lực mới trong thúc đẩy hợp tác kinh tế và khoa học-kỹ thuật giữa hai nước thời gian tới.
Thỏa thuận thương mại-an ninh chung mà Hàn Quốc-Mỹ đạt được mới đây đánh dấu sự kết thúc quá trình đàm phán kéo dài và đầy bế tắc suốt nhiều tháng qua.
Sáng 13/11 theo giờ Hoa Kỳ, tại Washington DC, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Hạ nghị sĩ Adrian Smith (bang Nebraska, Đảng Cộng hòa), Chủ tịch Tiểu ban Thương mại, Quốc hội Hoa Kỳ, đại diện tiếng nói của khu vực nông nghiệp Hoa Kỳ.
Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam còn rất nhiều dư địa tăng trưởng xuất khẩu tại thị trường Malaysia, vì đây là thị trường có sức mua lớn, nhu cầu đa dạng và gần gũi về văn hóa tiêu dùng với sản phẩm Việt. Đặc biệt, đây là thị trường cửa ngõ để doanh nghiệp trong nước làm tiền đề xuất khẩu vào thị trường Halal.
Ngày 14/11, tại Hà Nội, diễn ra Hội thảo Xúc tiến đầu tư và thương mại Lào-Việt Nam 2025 với chủ đề “Chung con đường, vững tương lai”.
Từ 12-14/11, tại Washington, D.C, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ và Trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, vòng đàm phán cấp kỹ thuật Hiệp định Thương mại đối ứng cân bằng và công bằng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.
Trong nhiệm kỳ 2025-2030, xã Thái Mỹ sẽ đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế với thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao là các ngành chủ lực; đi đôi với bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội...