Nỗ lực đưa hợp tác kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu
Ngày 14/10, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2026.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#công nghệ cao
Có 402 kết quả
Ngày 14/10, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2026.
Chuỗi sự kiện quốc tế "Một điểm đến-Ba triển lãm", diễn ra từ ngày 13 đến 15/10 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Hà Nội), mở ra không gian diễn đàn thúc đẩy lộ trình tự chủ công nghệ, trong đó chuyển đổi sang sản xuất thông minh là hướng đi được nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm.
Quá trình vận hành Nhà máy tinh luyện Vonfram Masan (MTC) tại tỉnh Thái Nguyên với hệ thống công nghệ, thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã từng bước tiếp thu, làm chủ công nghệ và thay thế hoàn toàn các chuyên gia nước ngoài trong việc vận hành, quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy.
Ngày 13/10, tại Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và đoàn lãnh đạo thành phố đã đến thăm, làm việc với Tập đoàn FPT tại Đà Nẵng.
Sở hữu bờ biển dài với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, An Giang đang từng bước chuyển đổi từ mô hình khai thác truyền thống sang lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực để phát triển nền kinh tế biển xanh, thông minh và bền vững.
Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.
Không chỉ làm ra nhiều nông sản, nông dân thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu phải biết bán sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị trên từng đơn vị diện tích. Chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” đang trở thành hướng đi tất yếu để mang lại hiệu quả cao.
An toàn thực phẩm (ATTP) ngày càng đòi hỏi khả năng kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung ứng, từ nhận diện sớm nguy cơ, đến phát triển những sản phẩm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sức khỏe. Những tiến bộ về khoa học, công nghệ đang mở thêm công cụ để giải quyết các yêu cầu này.
Tại tỉnh Tuyên Quang, công nghệ đang được ứng dụng ngày càng rộng trong sản xuất nông nghiệp, từ theo dõi cây trồng, vật nuôi đến quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc.
Chuyển từ gia công thuần túy sang cùng nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm là định hướng được Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đặt ra đối với doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc, nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ cao và cùng mở rộng thị trường quốc tế.
Theo các nhà quản lý, chuyên gia hàng đầu và doanh nghiệp, điểm nhấn trong hợp tác chiến lược thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam-Nhật Bản là thông điệp mang tính định hướng chiến lược:
Tận dụng lợi thế tự nhiên, những mô hình sản xuất thủy sản tại một số địa phương như Quảng Ninh, Ninh Bình… đang chuyển mạnh sang hướng áp dụng công nghệ hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh trên thị trường.
Với việc định hướng không gian phát triển và các mô hình kinh tế mới, Đà Nẵng có thêm điều kiện hình thành một cực tăng trưởng quy mô lớn, hướng tới trở thành đô thị có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Mục tiêu phát triển trong bối cảnh mới cũng đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải vượt qua giới hạn về quy mô thị trường địa phương.
Ngày 28/9 tại Hà Nội, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã có buổi làm việc với Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cùng đoàn công tác.
Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, nuôi biển công nghệ cao, chúng ta đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá từ biển, làm giàu từ biển, nâng cao sức cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, ngành nông nghiệp Vĩnh Long tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ nền kinh tế của tỉnh. Việc ưu tiên đầu tư hạ tầng, đẩy nhanh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến sẽ góp phần nâng cao năng suất, sức cạnh tranh đối với các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh.
Nửa đầu năm 2026, bức tranh FDI sản xuất của Việt Nam đang cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý: số lượng dự án mới giảm mạnh nhưng quy mô vốn đầu tư lại tăng trưởng vượt bậc.
Sinh viên Việt Nam ngày càng gia tăng sự quan tâm đối với các cơ hội đào tạo quốc tế trong những lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ, đồng thời mở thêm cơ hội để nguồn nhân lực trẻ tiếp cận môi trường học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp quốc tế.
Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, thể chế đột phá, cùng lợi thế địa kinh tế thuận lợi, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Đây là tiên đề quan trọng để thành phố xây dựng một ngành công nghiệp công nghệ cao mang tính chiến lược trong kỷ nguyên số, từng bước làm chủ công nghệ.
Miền bắc tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất công nghệ cao của Việt Nam khi thu hút phần lớn dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) sản xuất mới trong nửa đầu năm 2026, với điện tử, bán dẫn và các ngành công nghệ cao trở thành những động lực tăng trưởng nổi bật.
Thành phố Hồ Chí Minh chuyển mạnh từ tư duy “thu hút dự án” sang “kiến tạo hệ sinh thái” để thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các khu chế xuất-khu công nghiệp. Trong đó lấy đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia làm thước đo.
Ngày 21/9, tại Nha Trang, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ và Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển điện hạt nhân vì tăng trưởng xanh và an ninh năng lượng quốc gia”.
Những lời mời đầu tư “việc nhẹ, sinh lời khủng”, có chuyên gia “bắn lệnh, bao lãi, bao lỗ” có thể là cạm bẫy công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản. Người dân cần nhận diện sớm dấu hiệu bất thường, bảo vệ thông tin cá nhân và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an khi nghi ngờ bị lừa đảo.
Sáng 16/9, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội khai mạc Hội chợ triển lãm quốc tế mạng lưới Công nghệ xanh-Phát triển bền vững năm 2026 (Greentech Hanoi 2026).
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia dành 50 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn đầu tư đổi mới công nghệ trong đợt 1 năm 2026. Chính sách hỗ trợ tới 50% lãi suất được kỳ vọng giảm chi phí vốn, thúc đẩy doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư.
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao được đổi tên thành Cục An ninh mạng, có hiệu lực từ 15/9.
Với điều kiện thuận lợi phát triển nuôi thủy sản trên biển, nhiều địa phương tại tỉnh Lâm Đồng đang chuyển từ lồng gỗ sang lồng HDPE có độ bền cao, tăng khả năng chống chịu, giảm rủi ro và từng bước hình thành các vùng nuôi biển công nghệ cao.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, tại Seoul, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tiếp, làm việc với lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc đang nghiên cứu, triển khai dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, đô thị, dịch vụ tại Hà Nội.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 8/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp ông Chey Tae-won, Chủ tịch Tập đoàn SK.
Trong bối cảnh Việt Nam hướng đến Net Zero vào năm 2050, ngành nông nghiệp cũng phải “chạy đua” hướng đến sản xuất công nghệ cao để giảm phát thải.