Nhận lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch.

Chuyến thăm mang ý nghĩa hết sức quan trọng, là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Vương quốc Đan Mạch của một đồng chí Tổng Bí thư, diễn ra đúng dịp hai bên kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm cũng là cơ hội để Việt Nam và Đan Mạch nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.

Đan Mạch là quốc gia phát triển cao, với thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao nhất thế giới, hệ thống phúc lợi tiên tiến. Nền kinh tế Đan Mạch vận hành theo mô hình “kinh tế thị trường xã hội” Bắc Âu kết hợp thị trường mở, khu vực tư nhân năng động, quản trị minh bạch và hệ thống phúc lợi toàn diện. Đan Mạch là quốc gia đi đầu về chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn.

Đan Mạch thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu, nhờ hệ sinh thái R&D mạnh, hợp tác chặt chẽ giữa nhà nước-đại học-doanh nghiệp, và năng lực đổi mới trong các lĩnh vực như công nghệ xanh, khoa học sự sống, số hóa và đô thị thông minh. Điểm nổi bật của mô hình kinh tế Đan Mạch là sự gắn kết bền vững giữa năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và phúc lợi xã hội

Về đối ngoại, Đan Mạch đang là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2025-2026; tăng cường hợp tác với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt coi trọng các thị trường mới nổi như Việt Nam.

Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và cũng là nơi có phong trào nhân dân ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/11/1971. Năm 2026 cũng là năm hai nước tổ chức kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam trình Quốc thư, tại Hà Nội, ngày 3/10/2026. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam trình Quốc thư, tại Hà Nội, ngày 3/10/2026. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Trải qua nhiều thập niên đồng hành, quan hệ hai nước đã có những bước chuyển mạnh mẽ từ quan hệ hỗ trợ phát triển sang hợp tác bình đẳng, cùng có lợi. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Tăng trưởng xanh vào tháng 11/2011; quan hệ Đối tác toàn diện tháng 9/2013; quan hệ Đối tác chiến lược Xanh tháng 11/2023. Đan Mạch đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) ngày 24/11/2021.

Tại các diễn đàn đa phương, hai bên hợp tác chặt chẽ tại Liên hợp quốc, ASEAN-EU, ASEM; ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc.

Ngày nay, Đan Mạch đã trở thành một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam, đồng thời nổi bật trong các đối tác Bắc Âu về đầu tư chất lượng cao và phát triển xanh. Kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều tăng trưởng tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 720,69 triệu USD. Quan hệ thương mại Việt Nam-Đan Mạch có cơ cấu bổ trợ rõ nét. Các sản phẩm Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Đan Mạch gồm dệt may, giầy dép, đồ gỗ, hàng kim khí, thủ công mỹ nghệ, thiết bị điện, cà-phê… và nhập chủ yếu là sản phẩm sữa, máy móc thiết bị, hóa chất, dược phẩm, hàng thủy sản… Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đã tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa hai bên tiếp cận thị trường.

Về đầu tư, tính đến tháng 12/2025, Đan Mạch có 174 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 2,02 tỷ USD, đứng thứ 21 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Vincent Clerc, Tổng Giám đốc toàn cầu Tập đoàn A.P. Moller Maersk, Đan Mạch, tại Hà Nội, ngày 18/11/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Vincent Clerc, Tổng Giám đốc toàn cầu Tập đoàn A.P. Moller Maersk, Đan Mạch, tại Hà Nội, ngày 18/11/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hợp tác công nghiệp giữa hai nước tập trung vào các lĩnh vực công nghệ xanh, sản xuất bền vững, tiết kiệm năng lượng và phát triển chuỗi giá trị carbon thấp. Hai bên thúc đẩy hợp tác trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ môi trường và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp.

Thông qua các chương trình hợp tác kỹ thuật, Đan Mạch đã hỗ trợ Việt Nam triển khai nhiều hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, xây dựng các mô hình sản xuất xanh, đánh giá tiêu hao năng lượng trong công nghiệp và thúc đẩy cơ chế thỏa thuận tự nguyện về tiết kiệm năng lượng trong doanh nghiệp. Hai bên cũng định hướng tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số, công nghệ xanh, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp 4.0 phục vụ phát triển bền vững.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức khai mạc sự kiện “Đà Nẵng-Copenhagen: Hành trình xanh bên bờ sông Hàn”, góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực phát triển đô thị xanh, bền vững, ngày 20/6/2026. (Ảnh: TTXVN)

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức khai mạc sự kiện “Đà Nẵng-Copenhagen: Hành trình xanh bên bờ sông Hàn”, góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực phát triển đô thị xanh, bền vững, ngày 20/6/2026. (Ảnh: TTXVN)

Năng lượng là lĩnh vực hợp tác nổi bật và thực chất trong quan hệ hai nước. Từ năm 2013 hai bên triển khai Chương trình Đối tác năng lượng Việt Nam-Đan Mạch (DEPP), hỗ trợ Việt Nam trong công tác quy hoạch năng lượng, tích hợp năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thúc đẩy phát triển carbon thấp. Đan Mạch đồng thời là thành viên tích cực của Nhóm Đối tác Quốc tế (IPG) hỗ trợ Việt Nam triển khai Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), góp phần hỗ trợ mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Ngày 1/11/2023, hai bên thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Xanh Việt Nam-Đan Mạch với mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, nâng cao tham vọng khí hậu toàn cầu, chú trọng chuyển đổi xanh công bằng.

Về y tế, hợp tác chiến lược ngành y tế được Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch phối hợp triển khai từ năm 2016. Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm: nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu nhằm dự phòng, phát hiện và quản lý bệnh không lây nhiễm, nhất là bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp.

Đoàn công tác Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch tới thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình (cũ), ngày 5/3/2024. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn công tác Bộ Nội vụ và Y tế Đan Mạch tới thăm và làm việc tại tỉnh Thái Bình (cũ), ngày 5/3/2024. (Ảnh: TTXVN)

Về hợp tác phát triển, Đan Mạch là một trong những nước Tây Âu sớm cung cấp viện trợ phát triển cho Việt Nam và thuộc nhóm các nước cung cấp nhiều vốn ODA không hoàn lại nhất. Từ năm 1972 đến nay, Đan Mạch đã viện trợ cho Việt Nam tổng cộng hơn 1 tỷ USD vốn ODA; trung bình hằng năm đạt khoảng 64 triệu USD/năm; tập trung vào các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; được triển khai chủ yếu ở các thành phố, thị trấn lớn và khu vực nông thôn thuộc đồng bằng Bắc, Bắc Trung bộ và nay được mở rộng ra cả các tỉnh vùng cao nguyên và miền núi phía bắc.

Hợp tác văn hóa giữa hai nước phát triển tốt đẹp, nhất là các giai đoạn triển khai Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam-Đan Mạch về lĩnh vực văn hóa, các hoạt động hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển chính sách tại Việt Nam thông qua chuỗi hội thảo về các ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam và các hoạt động văn hóa nghệ thuật được duy trì tương đối đều đặn qua các năm như Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gió mùa (Monsoon Music Festival). Đan Mạch cũng hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện Báo cáo quốc gia định kỳ giai đoạn 2016-2019 về việc Việt Nam thực hiện Công ước UNESCO 2005 về Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch, Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch phối hợp Trường Niels Brock Business College và Trường trung học cơ sở Nguyễn Siêu tổ chức “Cuộc thi hùng biện về tương lai tăng trưởng xanh Việt Nam”, ngày 24/4/2026. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch, Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch phối hợp Trường Niels Brock Business College và Trường trung học cơ sở Nguyễn Siêu tổ chức “Cuộc thi hùng biện về tương lai tăng trưởng xanh Việt Nam”, ngày 24/4/2026. (Ảnh: TTXVN)

Về du lịch, số lượng khách Đan Mạch đến Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao, nhất là kể từ khi Việt Nam miễn thị thực dưới 15 ngày cho công dân Đan Mạch vào Việt Nam du lịch vào năm 2005 và Vietnam Airlines mở đường bay thẳng đến Đan Mạch tháng 12/2025. Năm 2025, khoảng 40.000 khách du lịch Đan Mạch vào Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 27.000 lượt khách Đan Mạch.

Cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch có khoảng 18.500 người, có cuộc sống ổn định, hòa nhập, cần cù, chăm chỉ làm việc, tôn trọng luật pháp sở tại, có tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước, hội nhập tốt và được sở tại đánh giá cao. Hội chuyên gia và trí thức Việt Nam tại Đan Mạch thành lập tháng 1/2023.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, đánh giá về ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandlose Hansen nhấn mạnh, năm nay, Đan Mạch và Việt Nam kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; chuyến thăm cấp Nhà nước này là dịp tôn vinh tình hữu nghị bền chặt mà hai nước đã dày công vun đắp qua nhiều thập niên. Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những thay đổi lớn, việc các quốc gia quy mô nhỏ và trung bình như Đan Mạch và Việt Nam tăng cường quan hệ và đẩy mạnh hợp tác trở nên đặc biệt quan trọng.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandlose Hansen

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandlose Hansen

Với chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chúng ta đang mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác giữa hai nước.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một Tổng Bí thư Việt Nam tới Đan Mạch và cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước duy nhất mà Đan Mạch đón trong năm 2026. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao và trong bối cảnh hợp tác giữa hai nước đang phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh

Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Nguyễn Lê Thanh

Chuyến thăm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới.

Chuyến thăm sẽ tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, phù hợp với những ưu tiên và yêu cầu phát triển của mỗi nước. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Đây là những lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh. Hai nước có nhiều tiềm năng bổ trợ, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác từ chia sẻ kinh nghiệm, chính sách sang đầu tư, nghiên cứu và phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra những sản phẩm, giải pháp và động lực tăng trưởng mới.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Video: LÊ CHÍ)

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Video: LÊ CHÍ)

Chuyến thăm cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường phối hợp giữa Việt Nam và Đan Mạch về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai nước chia sẻ tầm nhìn chung về một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm giải quyết những thách thức chung. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục trao đổi, tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở mỗi khu vực cũng như trên thế giới.

Ngày xuất bản: 19/10/2026

Thực hiện: Chu Hồng Thắng, Phạm Trường Sơn, Nguyễn Hà, Minh Hằng, Hoàng Hà, Lê Chí

Nguồn tài liệu: Theo Bộ Ngoại giao, TTXVN