Chăm sóc toàn diện người cao tuổi tại cộng đồng
Sau một tháng hoạt động, cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại số 14 phố Quảng An dần trở thành địa chỉ quen thuộc với người cao tuổi phường Tây Hồ.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#chăm sóc người cao tuổi
Có 33 kết quả
Sau một tháng hoạt động, cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại số 14 phố Quảng An dần trở thành địa chỉ quen thuộc với người cao tuổi phường Tây Hồ.
Sáng 16/9, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ở nhiều làng quê miền tây, dòng chảy di cư kéo dài nhiều năm đang để lại một khoảng trống ít được nhìn thấy: Chăm sóc trong gia đình, nhân lực trong cộng đồng và cho nền nông nghiệp tương lai.
Bà già ngồi trước ngõ gần như suốt ngày. Sáng cũng thấy bà, chiều cũng thấy bà, có hôm tôi đi về quá mười giờ đêm vẫn thấy cái dáng nhỏ thó ấy ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp, trước mặt là túi len, lúc nào bà cũng đan len. Tôi vẫn nghĩ nó là thói quen luôn chân luôn tay của lớp người thế hệ trước.
Triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, đến nay, 100% số xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã thực hiện.
Chưa đầy một thập kỷ, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có dân số già. Mặc dù đây là thách thức về an sinh xã hội, tuy nhiên cũng mở ra "nền kinh tế bạc", lĩnh vực dự báo có giá trị hàng tỷ USD.
Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Lão khoa-Y học cổ truyền tỉnh Hưng Yên đã tạo dựng uy tín trong khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại.
Hội thảo khoa học "Nghiên cứu xây dựng mô hình chăm sóc người cao tuổi nhằm thích ứng với già hóa dân số" lấy mô hình chăm sóc bán trú đang vận hành tại phường Long Biên (Hà Nội) làm cơ sở thực tiễn để đánh giá, hoàn thiện và đề xuất nhân rộng trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh.
Sáng 6/6, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026 và lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2026).
Gần hai năm qua, Cơ sở Bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi Mái ấm nhà của ngoại ở xã Tân Long Hội, tỉnh Vĩnh Long thật sự trở thành gia đình thứ hai của những cụ già neo đơn.
Hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4), Bệnh viện Hữu Nghị triển khai nhiều hoạt động khám, tư vấn và truyền thông y tế hướng tới người cao tuổi - nhóm đối tượng ưu tiên hàng đầu trong bối cảnh già hóa dân số hiện nay.
Phần lớn người cao tuổi Việt Nam đang phải sống chung với ít nhất một bệnh mạn tính, thậm chí nhiều người cùng lúc mắc 4-5 bệnh lý. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết không chỉ kéo dài tuổi thọ, quan trọng hơn phải nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người cao tuổi sống khỏe mạnh, độc lập và có ý nghĩa.
Việc ban hành Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Dân số, bảo đảm các quy định của Luật được triển khai đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, kịp thời và hiệu quả trên phạm vi cả nước.
Theo định hướng của Bộ Y tế, phát triển lão khoa không còn là chuyên ngành hỗ trợ mà trở thành thước đo năng lực của hệ thống y tế trong bảo đảm an sinh và phát triển bền vững.
Tối 25/1, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với chủ đề “Hào khí Diên Hồng trong kỷ nguyên mới”, và tặng quà người cao tuổi tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội.
Từ ngày 17 đến ngày 25/1/2026, Đoàn Thanh niên Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức chương trình “Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí” tại xã Kiều Phú (Hà Nội).
Mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau, là sáng kiến do Hội Người cao tuổi Việt Nam khởi xướng, đến nay được nhân rộng tại nhiều địa phương, đặc biệt có nơi còn được ghi nhận như một “mạng lưới an sinh cộng đồng”.
Việc triển khai đánh giá nguy cơ bệnh mạn tính một cách hệ thống ngay từ tuyến cơ sở; quản lý bệnh mạn tính theo hướng đa chuyên ngành, liên tục và lấy người bệnh làm trung tâm là chiến lược quan trọng dự phòng sức khỏe người cao tuổi.
Dân số Việt Nam đang già hóa nhanh chóng, tạo ra cơ hội đáng kể cho thị trường bất động sản, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở và dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Mặc dù vẫn còn ở giai đoạn phát triển, lĩnh vực này đã cho thấy nhiều tiềm năng nổi bật.
Góp ý kiến vào Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu, hoàn thiện chính sách đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội phát triển mạnh cơ sở dưỡng lão, chăm sóc người cao tuổi; hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật đối với cơ sở dưỡng lão; thí điểm mô hình chăm sóc bán trú đối với người cao tuổi...
Người cao tuổi thường có đặc điểm đa bệnh lý và sử dụng nhiều loại thuốc, dẫn đến các vấn đề về hội chứng lão khoa. Vì thế, đòi hỏi phải có cách tiếp cận toàn diện để điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.
Sáng 15/11 tại Hà Nội, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Kinh tế bạc ở Việt Nam trong kỷ nguyên mới".
Hội thảo tổng kết Dự án “Kiểm chứng mô hình quản lý tích hợp giữa trường đào tạo điều dưỡng theo phong cách Nhật Bản và trung tâm chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam” đã được tổ chức với sự phối hợp giữa Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Espoir (Nhật Bản) và Trường cao đẳng Y tế Bạch Mai.
Sáng 6/11, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Một buổi sáng trong quán cà-phê nhỏ, hai người đàn ông ngồi trò chuyện. Họ đều đang ở tuổi ngoài 40, bận rộn công việc và con cái, nhưng vẫn canh cánh một nỗi lo: Cha mẹ già.
55 năm qua, Bệnh viện đa khoa Đống Đa kiên định giữ vững vai trò là đơn vị tuyến đầu của ngành y tế Hà Nội, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi và điều trị bệnh nhiệt đới lâm sàng. Kết quả hoạt động chuyên môn đạt được nhiều kết quả tích cực, với những nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ lãnh đạo, y bác sĩ bệnh viện.
Chiều 8/10, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 50, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Dân số.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, với hơn 16% dân số trên 60 tuổi. Dự báo đến 2038, cứ 5 người dân thì có một người già, đặt ra thách thức lớn về chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần.
Việc kê đơn thuốc dài ngày với những người bệnh cao tuổi ngoại trú sẽ làm tăng tính tuân thủ điều trị của người bệnh; giảm quá tải cho các bệnh viện và bác sĩ điều trị.
Saigonbooks và Nhà xuất bản Thế giới vừa ra mắt cuốn sách "Người giữ thời gian" của tác giả Lê Thị Thanh Lâm.