Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người cao tuổi

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Lão khoa-Y học cổ truyền tỉnh Hưng Yên đã tạo dựng uy tín trong khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại.

Người bệnh thực hiện các bài tập phục hồi chức năng.
Người bệnh thực hiện các bài tập phục hồi chức năng.

Trên nền tảng ấy, bệnh viện tiếp tục đầu tư phát triển chuyên ngành Lão khoa theo hướng chuyên sâu, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người cao tuổi.

Tiền thân là Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình, đơn vị đã có nhiều năm khẳng định uy tín trong khám, chữa bệnh bằng phương pháp kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại. Sau khi được tổ chức lại theo mô hình lão khoa-y học cổ truyền, bệnh viện không chỉ thực hiện nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng mà còn đảm nhiệm vai trò chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đào tạo nguồn nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học và phát triển mạng lưới y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Đình Thùy (sinh năm 1949), trú tại xã Đông Thụy Anh (tỉnh Hưng Yên) cho biết: “Tôi bị đau xương khớp và mắc nhiều bệnh mạn tính nên thường xuyên đến đây để khám và điều trị. Trong thời gian điều trị nội trú, các bác sĩ và điều dưỡng luôn quan tâm, chăm sóc chu đáo, tận tình như người thân trong gia đình. Từ việc hướng dẫn các bài tập phục hồi chức năng đến tư vấn chế độ ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp, tất cả đều được giải thích cặn kẽ, giúp tôi yên tâm điều trị. Không khí tại bệnh viện rất gần gũi, ấm áp, tạo cảm giác thoải mái như đang ở nhà”.

Đúng như những gì ông Thùy chia sẻ, ai đã có dịp vào bệnh viện đều có cảm giác ngăn nắp, quy củ và rất sạch sẽ. Bệnh viện phục vụ mọi đối tượng, tuy nhiên người cao tuổi vẫn chiếm số đông. Trong bối cảnh y học hiện đại phát triển, y học cổ truyền vẫn có chỗ đứng riêng và mang lại những giá trị thực tiễn nổi bật.

Dễ thấy nhất là đóng vai trò cốt lõi trong việc điều trị các bệnh lý mạn tính, phục hồi di chứng và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Các phương pháp như dùng thảo dược, châm cứu và xoa bóp bấm huyệt đặc biệt hiệu quả trong việc giảm đau và cân bằng cơ thể mà ít gây tác dụng phụ.

Bệnh viện hiện có hơn 330 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó hơn 55% có trình độ đại học và sau đại học; quy mô hơn 400 giường bệnh với 8 phòng chức năng, 5 khoa cận lâm sàng và 9 khoa lâm sàng. Việc thành lập thêm Khoa Nội-Tổng hợp, Khoa Thần kinh-Alzheimer cho thấy định hướng phát triển bệnh viện theo mô hình đa khoa chuyên sâu về lão khoa kết hợp y học cổ truyền.

Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Đình Phước, Trưởng khoa Phục hồi chức năng cho hay: “Những năm gần đây, bệnh viện có sự chuyển mình rõ rệt, nhất là trong ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình làm việc. Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện luôn quan tâm đến việc nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y tế để tiếp cận nhanh thành tựu y học hiện đại, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân”.

Bệnh viện trang bị một loạt các máy móc tiên tiến như: Chụp cộng hưởng từ (Chụp MRI); chụp cắt lớp vi tính (Chụp CT); siêu âm; máy nội soi; hệ thống xét nghiệm sinh hóa; máy thở oxy cao áp (Oxy sạch); máy tán sỏi ngoài cơ thể; máy chạy thận nhân tạo (lọc máu chu kỳ)... Mỗi năm, bệnh viện thực hiện hơn 42.000 lượt khám bệnh và hơn 13.000 lượt điều trị nội trú. Thời gian điều trị trung bình được rút ngắn, công suất sử dụng giường bệnh luôn vượt kế hoạch. Năm 2025, tỷ lệ người bệnh điều trị đạt kết quả đỡ và khỏi bệnh tại bệnh viện đạt 98,8%.

Là cơ sở thực hành của học viên khối ngành sức khỏe, bệnh viện thường xuyên tham gia đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực lão khoa và y học cổ truyền. Năm 2025, đơn vị đã tham gia 10 phiên hội chẩn từ xa trong chương trình Telehealth, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế trong tỉnh.

Năm 2025, bệnh viện có hai đề tài đạt giải tại Hội thi Sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ I giai đoạn 2024-2025. Thông qua đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật, bệnh viện không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị của y học cổ truyền trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thầy thuốc Ưu tú, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Việt, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa-Y học cổ truyền tỉnh Hưng Yên chia sẻ: “Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh trên thế giới. Cùng với sự gia tăng tuổi thọ, mô hình bệnh tật ở người cao tuổi cũng có nhiều thay đổi, trong đó các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, thoái hóa khớp, sa sút trí tuệ ngày càng phổ biến. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng các cơ sở y tế chuyên sâu về lão khoa, đồng thời phát huy hiệu quả thế mạnh của y học cổ truyền trong chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng cho người cao tuổi”.

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã xác định yêu cầu xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập; phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thích ứng với xu hướng già hóa dân số; đồng thời phát huy giá trị của y học cổ truyền trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trong bối cảnh đó, việc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 20/5/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Lão khoa-Y học cổ truyền tỉnh Hưng Yên được đánh giá là bước đi phù hợp xu hướng phát triển của ngành y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân, nhất là người cao tuổi.

Với định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, bệnh viện đang từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi, từ khám bệnh, điều trị, phục hồi chức năng đến tư vấn phòng bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hệ thống chuyên khoa hiện đáp ứng nhu cầu điều trị các bệnh thường gặp ở người cao tuổi như thần kinh, tim mạch, cơ xương khớp và các bệnh lý mạn tính khác. Bên cạnh các phương pháp đặc trưng của y học cổ truyền như châm cứu, điện châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, dưỡng sinh, bệnh viện còn triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại như oxy cao áp, tiêm nội khớp, cấy chỉ...

Có thể bạn quan tâm