Tích cực chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, đến nay, 100% số xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã thực hiện.

Khám sức khỏe tại nhà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mẳn ở thôn Xuân Mang, xã Lai Khê, Hải Phòng (Ảnh TRẦN HIỀN)
Khám sức khỏe tại nhà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Mẳn ở thôn Xuân Mang, xã Lai Khê, Hải Phòng (Ảnh TRẦN HIỀN)

Nhiều nhóm đối tượng được ưu tiên tiếp cận như trẻ em, học sinh, người cao tuổi, người lao động, lực lượng vũ trang và các đối tượng yếu thế.

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Lê Minh Quang cho biết, sáu tháng đầu năm, toàn thành phố tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 2,19 triệu người, đạt khoảng 52% số dân thường trú tại Hải Phòng.

Việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn thành phố đạt gần 60% số dân, tạo nền tảng quan trọng để quản lý sức khỏe người dân lâu dài và từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe cho toàn bộ người dân thành phố trong năm 2026, Sở Y tế phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng địa bàn; xác định lộ trình, tiến độ, trách nhiệm của từng bộ phận; rà soát đầy đủ các nhóm đối tượng, nhất là người cao tuổi, trẻ em, người mắc bệnh mạn tính, người yếu thế và người lao động; lấy kết quả thực hiện của từng tháng, từng quý làm cơ sở đánh giá, điều chỉnh và đẩy nhanh tiến độ.

Hệ thống y tế thành phố cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai với 71 cơ sở khám sức khỏe đủ điều kiện, hơn 25.000 nhân lực y tế, gần 5.700 bác sĩ và 97,35% số trạm y tế có bác sĩ làm việc thường xuyên.

Ngành y tế hiện tiếp tục củng cố năng lực tuyến y tế cơ sở; tăng cường hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên; huy động các bệnh viện, phòng khám đủ điều kiện tham gia khám sức khỏe cho Nhân dân các địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu, liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử và ứng dụng VNeID; từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân phục vụ quản lý và điều hành.

Không “khoán trắng” cho ngành y tế, các đơn vị, địa phương cùng vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, phân vai, phân việc theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”.

Đáng chú ý, việc khám sức khỏe được triển khai phù hợp với từng trường hợp: Người cao tuổi được khám ngay tại cộng đồng, tại nhà; công nhân được khám ngay tại doanh nghiệp; học sinh được khám trong trường học; người dân các khu vực xa trung tâm được ưu tiên bằng các đợt khám lưu động.

Đơn cử, giữa tháng 7/2026, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe cán bộ (Bệnh viện đa khoa Hải Dương) tổ chức thăm hỏi, khám sức khỏe chuyên sâu miễn phí tại nhà cho 12 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng sinh sống tại khu vực tây Hải Phòng. Đoàn cán bộ, y, bác sĩ của đơn vị trực tiếp đến từng gia đình để kiểm tra, đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe như: Khám các bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi, các bệnh nền cần theo dõi lâu dài; tư vấn phương án điều trị, hướng dẫn sử dụng thuốc, chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe cán bộ Bệnh viện đa khoa Hải Dương Hoàng Hải Sơn, việc tổ chức khám sức khỏe chuyên sâu ngay tại nhà giúp các mẹ tuổi cao, sức khỏe hạn chế được chăm sóc y tế, không phải di chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm việc theo dõi sức khỏe được thường xuyên, kịp thời.

Ngày 22/8, Trạm Y tế phường Dương Kinh triển khai khám sàng lọc sức khỏe tại nhà cho người thuộc nhóm yếu thế. Tại mỗi gia đình, cán bộ y tế khám bệnh, đánh giá một số chỉ số sức khỏe cơ bản phù hợp với từng trường hợp; sàng lọc, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe; tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, dinh dưỡng; hướng dẫn theo dõi sức khỏe, tái khám hoặc đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp khi cần thiết.

Với tinh thần không để bỏ sót, chậm tiến độ khám sức khỏe cho người dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đào Trọng Đức vừa chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương rà soát, nghiên cứu và tổ chức triển khai, tập trung hướng dẫn, thống nhất quy trình khám sức khỏe, khám sàng lọc; chuẩn hóa quy trình thu thập, cập nhật và quản lý dữ liệu kết quả khám; đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng số, bảo đảm kết nối, liên thông, tích hợp dữ liệu khám sức khỏe người dân trên các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định.

Cùng với đó, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Y tế theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện; đưa kết quả triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân thành một trong các tiêu chí bắt buộc phục vụ kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của người đứng đầu các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu.

Thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu rà soát theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; phát huy vai trò của tổ dân phố, thôn, các tổ chức đoàn thể và lực lượng tại cơ sở trong việc lập danh sách, tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám; bảo đảm nắm thực chất, chắc từng đối tượng, không bỏ sót nhất là người nghèo, người cao tuổi, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế và các nhóm khó tiếp cận dịch vụ y tế...

Theo ông Nguyễn Văn Hậu, người cao tuổi ở phường Lê Chân, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân trên địa bàn thành phố đã trở thành một chính sách an sinh toàn diện.

Để chính sách này thật sự đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả lâu dài, sau mỗi đợt khám, người dân mong muốn tiếp tục được theo dõi, quản lý và tư vấn liên tục; được thành phố đồng hành, hỗ trợ khi chẳng may phát hiện bệnh tật, nhất là có cơ chế hỗ trợ chi phí điều trị đối với một số bệnh lý nghiêm trọng; chính sách hỗ trợ đặc thù đối với người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật và hộ nghèo mắc bệnh nặng... Đó cũng là cách để không ai bị bỏ lại phía sau.

Có thể bạn quan tâm