Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, các bệnh thường gặp nhất sau mưa bão bao gồm: tiêu chảy cấp, tả, lỵ, viêm gan A, bệnh đường hô hấp, đau mắt đỏ, các bệnh ngoài da và sốt xuất huyết.
Triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các Trạm y tế xã, phường của Hà Nội nhanh chóng ổn định tổ chức, hoạt động thông suốt trong công tác khám, chữa bệnh ban đầu và triển khai các chương trình y tế cộng đồng.
Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm này, tình hình sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng tại nhiều địa phương đòi hỏi sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của ngành y tế và cộng đồng nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng.
Ngành y tế Hà Nội cần nâng cao miễn dịch cộng đồng thông qua tiêm vaccine phòng bệnh sởi một cách đầy đủ, đúng đối tượng, quản lý tốt đối tượng tiêm chủng, đặc biệt là ở những địa bàn di biến động dân cư, khó tiếp cận, chủ động phát hiện vùng lõm, tiến hành tiêm vét, tiêm bổ sung theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.
Ngày 28/3, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế kiểm tra công tác thu dung điều trị bệnh sởi tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ đầu tháng 7/2023, số ca mắc bệnh tay chân miệng tại Khánh Hòa tăng đột biến. Nhiều bệnh nhân chuyển biến nặng và đã có một ca bệnh tử vong. Tuy nhiên, nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã bớt căng thẳng.
Xác nhận thông tin về một trường hợp tử vong do bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Điện Biên, ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên, cho biết: Ngày 4/5, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có kết quả xét nghiệm xác định, bệnh nhân S.T.L. tử vong do dương tính với vi khuẩn Corynebacterium diphtheria (vi khuẩn bệnh bạch hầu).
Trung Quốc vừa hạ mức phòng, chống dịch Covid-19 từ loại A xuống B, với một loạt biện pháp ứng phó dịch bệnh có hiệu lực trong tình hình mới, ngay khi hàng trăm triệu người dân Trung Quốc bắt đầu hành trình về quê ăn Tết Nguyên đán cùng gia đình.
Đài truyền hình KBS đưa tin, ngày 28/12, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) Cho Kyoo-hong cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có xu hướng lây nhiễm tại Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ theo dõi sát sao tình hình và tích cực xử lý nhanh chóng để bảo đảm việc cung cấp vật phẩm thiết yếu như thuốc cảm cúm và vấn đề phòng dịch trong nước.
Bộ Y tế yêu cầu cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới của Covid-19, thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra.
Ngày 1/8, New Zealand chính thức mở cửa trở lại hoàn toàn biên giới quốc gia đối với người nhập cảnh từ nước ngoài, sau gần 2 năm rưỡi đóng cửa kể từ tháng 3/2020 khi đại dịch Covid-19 bùng phát.
Theo hãng tin Kyodo, ngày 27/7, Nhật Bản ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 ở mức cao kỷ lục mới, với trên 203 nghìn ca, trong bối cảnh nước này đang phải ứng phó với làn sóng lây nhiễm thứ bảy do dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron có khả năng lây lan cao.
Ngày 25/7, Ủy viên phụ trách y tế và an toàn thực phẩm của Liên minh châu Âu (EU), bà Stella Kyriakides, cho rằng các nước thành viên EU nên lập tức triển khai các công tác chuẩn bị ứng phó nguy cơ bùng dịch Covid-19 trong mùa đông và mùa thu.
Số ca nhiễm Covid-19 mới tại Hàn Quốc ngày 18/7 đã tăng gấp đôi so với 1 tuần trước đó, do dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh.
Sáng 5/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức trực tuyến giữa đầu cầu Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 4/6, Bộ Y tế cho biết có 881 ca Covid-19 mới tại 36 tỉnh, thành phố; thấp nhất trong 11 tháng qua. Trong ngày, số ca khỏi cao gấp hơn 10 lần số mắc mới, không có F0 tử vong.
Sáng 24/2, ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, cho biết: UBND thành phố Sơn La vừa ban hành văn bản số 458/UBND-VP về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn theo cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
Áo, Bồ Đào Nha và Israel đã nới lỏng các quy định và hạn chế phòng dịch Covid-19, trong bối cảnh biến thể Omicron được cho là lây lan nhanh nhưng không gây nhiều nguy hiểm.
Chiều 18/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Chỉ thị số 25/CT-UBND về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022.
Quyền Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel cho rằng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 mà nước này đang áp dụng là chưa đủ và cần phải có hành động mạnh mẽ hơn để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Tâm dịch châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp khi châu lục này ghi nhận tới hơn 1,91 triệu ca nhiễm Covid-19 trong 7 ngày qua, tăng 13% so với tuần trước và chiếm tới hơn 1/2 tổng số ca mắc mới trên toàn cầu.
Sau 2 ngày phát hiện ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Bản Giang, huyện Tam Đường (Lai Châu), sáng nay (6/11) các lực lượng chức năng đia phương vẫn tiếp tục điều tra, truy vết.
Sáng 23/7, trước tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covd-19 tỉnh Hòa Bình đã tổ chức họp khẩn, chủ động triển khai các phương án phòng, chống dịch.
Ngày 20/7, Gia Lai đã kích hoạt 21 khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-29 trên toàn tỉnh để đón công dân về cách ly do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quản lý.
Từ ngày 11-5, hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) sẽ nâng tiêu chuẩn phòng, chống dịch lên cấp độ 2 trên thang 4 cấp độ đối với tất cả chuyến bay nội địa; tăng cường nguồn lực để hỗ trợ hành khách trong trường hợp kế hoạch khai thác bị thay đổi do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Kon Tum có 20 ca dương tính với bệnh bạch hầu, trong đó, có chín trường hợp người lành mang trùng. Do đó, UBND tỉnh Kon Tum đã ra văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp tại Kon Tum đang tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bạch hầu.