Chính phủ Ấn Độ nhận định vụ nổ gần Pháo đài Đỏ là khủng bố
Ngày 12/11, Chính phủ Ấn Độ đã thông qua nghị quyết lên án vụ nổ xe gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi vào tối 10/11, đồng thời xác định đây là “vụ tấn công khủng bố”.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Ấn Độ
Có 590 kết quả
Ngày 12/11, Chính phủ Ấn Độ đã thông qua nghị quyết lên án vụ nổ xe gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi vào tối 10/11, đồng thời xác định đây là “vụ tấn công khủng bố”.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định những kẻ gây ra vụ nổ gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi sẽ bị đưa ra trước công lý, đồng thời cam kết không dung thứ cho bất kỳ hành vi khủng bố nào.
Ngày 11/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức lễ ký Biên bản ghi nhớ với Ủy ban nhân dân 10 địa phương của Việt Nam về việc triển khai 10 Dự án tác động nhanh (QIP) do Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ.
Sáng 11/11, diễn tập song phương Việt Nam-Ấn Độ về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025 (VINBAX 2025) do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Ấn Độ phối hợp tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội).
Chiều 10/11, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã tiếp ông Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ.
Chiều 10/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam và ông Rajesh Kumar Singh, Thư ký Quốc phòng Ấn Độ đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 15.
Theo báo cáo mới nhất từ tạp chí y khoa uy tín Lancet công bố ngày 29/10 cho biết Ấn Độ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng khi hơn 1,718 triệu người dân nước này đã tử vong trong năm 2022 do các nguyên nhân liên quan đến ô nhiễm không khí, tăng 38% so với số liệu ghi nhận vào năm 2010.
Chiều 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 22 tại Kuala Lumpur, Malaysia.
Hãng hàng không quốc gia Trung Quốc China Eastern Airlines sẽ nối lại đường bay thẳng Thượng Hải-New Delhi từ ngày 9/11 tới, đánh dấu việc khôi phục các tuyến hàng không trực tiếp giữa Trung Quốc và Ấn Độ sau 5 năm gián đoạn.
Tại hội chợ Văn hóa và Ẩm thực ASEAN 2025, các nữ cán bộ và phu nhân Việt Nam đã mang đến những màn trình diễn áo dài đầy duyên dáng cùng với làn điệu dân ca “Bèo dạt mây trôi” đậm chất Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 7/10, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc điện đàm chúc mừng sinh nhật Tổng thống Nga Vladimir Putin lần thứ 73, đồng thời tái khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền giữa Ấn Độ và Nga.
Hàng trăm thanh thiếu niên, nhi đồng ở Ấn Độ và Sri Lanka tham gia hàng loạt hoạt động vui nhộn, đầm ấm, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm vui ngày Tết Trung Thu.
Chính quyền bang Tamil Nadu của Ấn Độ ngày 4/10 đã ban hành lệnh cấm khẩn cấp đối với hoạt động bán và phân phối sirô ho Coldrif của công ty dược phẩm M/S Sresan Pharma trên toàn bang, sau khi loại thuốc này bị nghi ngờ liên quan đến cái chết của 11 trẻ em ở các bang Madhya Pradesh và Rajasthan.
Ngày 3/10, Bộ Y tế Ấn Độ đã khuyến cáo về việc sử dụng sirô ho cho trẻ em sau khi xảy ra các trường hợp tử vong liên quan đến loại thuốc này tại các bang Madhya Pradesh và Rajasthan. Theo Tổng cục Dịch vụ y tế Ấn Độ (DGHS), các bác sĩ và nhà thuốc cần sử dụng các loại sirô ho một cách hợp lý, thận trọng và có cân nhắc kỹ lưỡng.
Sau hơn 5 năm gián đoạn, Ấn Độ và Trung Quốc chính thức khôi phục các chuyến bay trực tiếp, mở ra bước tiến mới trong quan hệ song phương.
Ngày 28/9, tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp nền tảng MY Bharat thuộc Bộ Thanh niên và Thể thao Ấn Độ tổ chức Giải chạy Viksit Bharat 2025.
Vụ giẫm đạp tang thương trong một cuộc vận động tranh cử tại Karur, bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ, đã làm 36 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng và gần 60 người phải nhập viện.
Theo thông báo mới của Chính phủ Ấn Độ, các nhà xuất khẩu gạo thường (không phải basmati) từ nay sẽ chỉ được phép xuất khẩu sau khi đăng ký với Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Nông sản và Thực phẩm Chế biến (APEDA), một đơn vị trực thuộc Bộ Thương mại.
Ngày 17/9, lở đất và mưa lớn ở bang Uttarakhand, nằm ở khu vực dãy Himalaya, miền bắc Ấn Độ, đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 16 người khác mất tích.
Nhân dịp ông Chandrapuram Ponnusami Radhakrishnan tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Thượng viện kiêm Phó Tổng thống thứ 15 của Cộng hòa Ấn Độ, ngày 15/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chúc mừng.
Hãng hàng không Vietjet đã chính thức đón thêm tàu bay A330 thân rộng mang số hiệu VN-A820, nâng tổng số lượng trong đội bay của hãng (bao gồm Vietjet Thái Lan và Vietjet Qazaqstan) lên 121 chiếc.
Nepal chính thức thông báo sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 3/2026, đánh dấu bước đi quan trọng trong tiến trình chuyển tiếp chính trị.
Năm 2023, Việt Nam đón 392 nghìn lượt khách Ấn Độ. Con số này tăng lên 507 nghìn lượt vào năm 2024. Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, đã có 443 nghìn lượt khách Ấn Độ đến Việt Nam. Điều này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với thị trường Ấn Độ, mở ra tiềm năng hợp tác du lịch sâu rộng giữa hai nước.
Hãng hàng không Vietjet vừa nhận giải thưởng “Xuất sắc về dịch vụ hàng không và trải nghiệm khách hàng” (Excellence in Aviation Services & Customer Experience) tại ET Leadership Excellence Awards 2025, một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu tại quốc gia 1,4 tỷ dân Ấn Độ.
Chiều 8/9, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya.
Ngày 30/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong đó khẳng định cam kết của New Delhi sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho việc tìm kiếm giải pháp hòa bình đối với xung đột Nga-Ukraine.
Thủ tướng Ấn Độ Modi cho biết hai bên đã nhất trí về việc quản lý biên giới tốt hơn thông qua các Đại diện đặc biệt, điều này đã giúp duy trì hòa bình và ổn định sau khi quân đội rút lui.
Trong một bước tiến lớn hướng tới tự chủ quốc phòng, Ấn Độ chuẩn bị ký kết thỏa thuận trị giá 1 tỷ USD với tập đoàn General Electric (GE) của Mỹ để mua thêm 113 động cơ phản lực GE-404 phục vụ chương trình máy bay chiến đấu nội địa.
Agni-5 là một trong những tên lửa đạn đạo hiện đại nhất do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển. Tên lửa này có khả năng đạt tốc độ lên tới 24 lần tốc độ âm thanh.
Hai cường quốc châu Á vừa đạt bước tiến mới trong vòng đàm phán biên giới, hướng tới duy trì ổn định lâu dài và xây dựng khuôn khổ hợp tác công bằng.