Tuyên Quang khẩn trương khống chế bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò

Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò, tỉnh Tuyên Quang đang triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine nhằm hạn chế lây lan trên diện rộng.

Phun hóa chất diệt côn trùng phòng chống lây lan dịch bệnh tại thôn Lùng Tám, xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang.
Phun hóa chất diệt côn trùng phòng chống lây lan dịch bệnh tại thôn Lùng Tám, xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang.

Bệnh viêm da nổi cục xuất hiện trên đàn bò tại 5 xã với 166 con bò mắc bệnh của 126 hộ chăn nuôi, trong đó 23 con chết, buộc phải tiêu hủy. Trong 3 ngày gần đây, bệnh phát sinh tại 3 xã Lùng Tám, Cán Tỷ, Minh Tân với 94 con mắc bệnh ở 70 hộ chăn nuôi. Điều đó cho thấy nguy cơ lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc vẫn ở mức cao, nhất là trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho các loại côn trùng truyền bệnh phát triển.

Tại xã Lùng Tám, bệnh viêm da nổi cục xuất hiện tại 57 hộ với 75 con bò mắc bệnh; trong đó 8 con chết, buộc phải tiêu hủy với tổng trọng lượng 1.560kg. Ngay sau khi phát hiện đàn bò mắc bệnh, xã Lùng Tám đã khẩn trương họp ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật và thành lập các tổ phản ứng nhanh, tổ tiêu hủy và huy động các lực lượng xử lý ổ dịch.

a1.jpg
Cán bộ và người dân thôn Lùng Tám, xã Lùng Tám sử dụng vôi bột để khử trùng chuồng trại chăn nuôi.

Ông Nguyễn Mạnh Tùng, Trưởng Phòng Kinh tế xã Lùng Tám cho biết, ngay khi xuất hiện dịch bệnh, xã đã tập trung các lực lượng để khoanh vùng, xử lý ổ dịch; triển khai phun thuốc tiêu độc, khử trùng, diệt côn trùng; hướng dẫn người dân điều trị đối với những con bò mắc bệnh; tổ chức vệ sinh chuồng trại và tăng cường theo dõi đàn gia súc. Các trường hợp gia súc chết được xử lý, tiêu hủy theo quy định nhằm hạn chế nguy cơ phát tán mầm bệnh ra môi trường.

Xã Lùng Tám đã tổ chức phun tiêu độc tại 1.150 hộ chăn nuôi trâu, bò; đã sử dụng 218 lít hóa chất tiêu độc, khử trùng; 35 lít hóa chất diệt côn trùng và 490kg vôi bột phục vụ công tác phòng, chống dịch và tiêu hủy gia súc mắc bệnh theo quy định.

a6.jpg
Xã Lùng Tám cấp phát vôi bột và thuốc tiêu độc khử trùng cho người chăn nuôi.

Cùng với đó, vật tư phục vụ phòng, chống dịch cũng được các thôn chủ động chuẩn bị. Một số thôn đã mua, đăng ký vôi bột và hóa chất để cấp phát cho người dân.
Ông Vừ Mí Lành, cán bộ thú y thôn Lùng Tám, xã Lùng Tám cho biết, ngay khi phát hiện gia súc có biểu hiện bất thường, lực lượng thú y cơ sở đã phối hợp trưởng thôn và các hộ chăn nuôi triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

“Chúng tôi đã đến từng hộ chăn nuôi để hướng dẫn người dân theo dõi đàn bò, vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc, khử trùng và diệt côn trùng. Khi phát hiện bò có dấu hiệu mắc bệnh phải báo ngay để kịp thời xử lý, không để dịch lây lan sang các hộ khác”, ông Vừ Mí Lành cho biết.

Việc người dân phát hiện sớm, chủ động khai báo và thực hiện đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn góp phần quan trọng trong việc hạn chế thiệt hại và ngăn dịch bệnh lây lan. Đến nay, toàn xã đã có 27 con bò điều trị khỏi triệu chứng lâm sàng.

a4.jpg
Xã Lùng Tám triển khai tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò cho người dân.

Cùng với xử lý các ổ dịch, công tác tiêm vaccine phòng dịch đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thực hiện quyết liệt, tại xã Lùng Tám đã tiếp nhận 3.700 liều để tiêm phòng cho đàn trâu, bò năm 2026. Đến thời điểm báo cáo, 8/8 thôn đã triển khai tiêm, với 920 liều được tiêm cho 920 con; số vaccine còn lại tiếp tục được tổ chức tiêm.

Trước diễn biến dịch bệnh, tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là bố trí kinh phí mua vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục, tổ chức tiêm phòng cho đàn trâu, bò, bảo đảm tỷ lệ hơn 80% tổng đàn theo quy định.

Hiện nay, các xã mới phát sinh dịch đã tổ chức tiêm phòng được 3.145 liều vaccine, trong đó xã Minh Sơn tiêm được 2.555 liều, đạt 84,8 % so tổng đàn; xã Thắng Mố tiêm được 1.000 con, đạt 20%; xã Lùng Tám tiêm được 920 con, đạt 21,1% so với tổng đàn. Các địa phương đang phấn đấu tiêm vaccine cho đàn trâu, bò bảo đảm đạt tỷ lệ từ 80 đến 100%.

a5.jpg
Cán bộ nông nghiệp xã Lùng Tám kiểm tra, hướng người dân phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc.

Ông Trịnh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, tỉnh và các ngành chức năng cũng đã yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, mua bán, giết mổ động vật và sản phẩm động vật; quản lý chặt chẽ động vật, sản phẩm động vật nhập, xuất, vận chuyển, trung chuyển trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, các địa phương phải giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; phát hiện sớm, cảnh báo, xử lý dứt điểm các ổ dịch ngay khi mới phát sinh; xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh hoặc vứt xác động vật ra môi trường làm lây lan dịch bệnh.

Có thể bạn quan tâm