Dịch Covid-19 tiếp tục lây lan ở nhiều nước

Số ca nhiễm Covid-19 mới tại Hàn Quốc ngày 18/7 đã tăng gấp đôi so với 1 tuần trước đó, do dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh.
0:00 / 0:00
0:00
Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào nhà thờ ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 17/7/2022. (Ảnh: Yonhap)
Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào nhà thờ ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 17/7/2022. (Ảnh: Yonhap)

Theo Cơ quan Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), ngày 18/7, Hàn Quốc ghi nhận 26.299 ca mới, trong đó có 319 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 18.788.056 ca.

Tuy nhiên, số ca nhiễm mới nói trên tại Hàn Quốc vẫn thấp hơn nhiều so với con số ghi nhận trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, với 40.342 ca vào ngày 17/7 và 41.310 ca vào ngày 16/7.

Số ca Covid-19 mới tại Hàn Quốc gia tăng đáng kể từ cuối tháng 6 vừa qua trong bối cảnh nước này đã nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch.

Số ca mới theo ngày đã tăng ở mức hơn 10 nghìn ca vào ngày 29/6, lần đầu tiên trong vòng 3 tuần trước đó, trước khi tăng vọt lên mức hơn 20 nghìn ca/ngày vào ngày 9/7 và hơn 40 nghìn ca/ngày vào ngày 13/7.

Hiện tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Hàn Quốc đã tăng lên 24.753 ca sau khi có thêm 11 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Ngày 18/7, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đại lục ghi nhận 510 ca Covid-19 mới trong ngày 17/7, trong đó 117 ca có triệu chứng và 393 ca không có triệu chứng.

Ủy ban trên cho biết thêm, với 86 bệnh nhân bình phục và xuất viện trong ngày 17/7, tổng số người đã khỏi bệnh hiện lên tới 221.057 người. Trong khi đó, số ca tử vong vì Covid-19 không thay đổi với 5.226 ca.

Mỹ, tờ The Wall Street Journal đưa tin, hiện nay có hơn một nửa dân số nước này đang sinh sống ở những khu vực có mức độ lây nhiễm cao, và người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang tại các không gian công cộng trong nhà.

Báo trên dẫn số liệu của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết khoảng 35% số hạt, nơi có 54% dân số Mỹ sinh sống, đang chứng kiến mức độ lây nhiễm cộng đồng cao.

Số hạt có tỷ lệ lây lan Covid-19 cao đã tăng 14,8% so với 1 tuần trước đó. Nguyên nhân khiến ngày càng nhiều hạt ở Mỹ chứng kiến số ca nhiễm mới và số ca nhập viện gia tăng là do dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron đang lây lan nhanh ở nước này.

Khi một hạt đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao, CDC Mỹ thường khuyến cáo người dân đeo khẩu trang tại các không gian công cộng trong nhà và trên phương tiện giao thông công cộng nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tại Trung Đông, Bộ trưởng Y tế Iran Bahram Einollahi ngày 17/7 thông báo, làn sóng dịch Covid-19 thứ bảy đã bùng phát tại nước này.

Tại họp báo, ông Einollahi kêu gọi người dân tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa Covid-19 và tuân thủ các quy định phòng dịch của ngành y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang ở những nơi đông người trong không gian kín.

Bộ Y tế Iran cho biết, nước này đã ghi nhận 5.751 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 17/7, với 13 trường hợp tử vong. Trong số các ca mắc có 656 người nhập viện, 516 người trong số này đang trong tình trạng nguy kịch.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát tại Iran vào cuối tháng 2/2020 đến nay, nước này đã ghi nhận tổng cộng 7.278.478 ca mắc, trong đó có 141.499 ca tử vong.