Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng
Có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Luật An ninh mạng bổ sung quy định về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng, các biện pháp bảo vệ an ninh mạng; bổ sung quy định bảo vệ nhóm yếu thế trên không gian mạng…
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Luật An ninh mạng
Có 23 kết quả
Có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Luật An ninh mạng bổ sung quy định về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng, các biện pháp bảo vệ an ninh mạng; bổ sung quy định bảo vệ nhóm yếu thế trên không gian mạng…
An toàn trên không gian số không đến từ may mắn mà đến từ sự hiểu biết và chủ động. Khi hành lang pháp lý, công nghệ phòng vệ và kỹ năng người dùng được kết hợp đồng bộ, "tấm khiên số 3 lớp” mới phát huy hiệu quả.
Dự thảo Luật An ninh mạng 2025 đang trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 đã chính thức bổ sung và định nghĩa “an ninh dữ liệu” như một cấu phần quan trọng của an ninh mạng quốc gia.
Không gian mạng đã trở thành không gian chủ quyền mới của quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, làn sóng tấn công mạng gia tăng cùng sự phụ thuộc lớn vào công nghệ ngoại cũng đặt Việt Nam trước những yêu cầu cấp bách nhằm đối phó hiệu quả với các thách thức an ninh mạng.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ái Việt - Viện trưởng Viện Công nghệ và Giáo dục Trí tuệ mới tạo sinh nêu vấn đề, các ngân hàng, tập đoàn lớn thường có xu hướng sử dụng giải pháp an ninh mạng của nước ngoài. Tuy nhiên, hạn chế trong việc sử dụng sản phẩm an ninh mạng nước ngoài chỉ có thể khắc phục bằng lớp phòng thủ nội địa.
Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ kéo theo nhiều chiêu thức vi phạm tinh vi, từ lừa đảo, giả mạo khuôn mặt, giọng nói đến thao túng hình ảnh đe dọa nghiêm trọng an toàn thông tin và quyền lợi người dân. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách về khung pháp lý chặt chẽ nhằm bảo vệ người dùng, củng cố an ninh mạng.
Bày tỏ tán thành sự cần thiết ban hành Luật An ninh mạng nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng, đại biểu Quốc hội cũng khẳng định việc hoàn thiện dự thảo luật lần này cần gắn với xu thế hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, an ninh dữ liệu đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của an ninh mạng. Do đó, bảo đảm an ninh dữ liệu là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình chuyển đổi số quốc gia và xây dựng hệ sinh thái số tại Việt Nam.
Trong tiến trình chuyển đổi số toàn cầu và sự phát triển của công nghệ, khi internet đã trở thành “mạch máu” của kinh tế, xã hội và an ninh, tội phạm mạng xuyên biên giới ngày càng trở nên tinh vi.
Trong kỷ nguyên số, tội phạm mạng không chỉ còn là thách thức của riêng một quốc gia mà là hiểm họa toàn cầu, đe dọa an ninh, ổn định chính trị, kinh tế và đời sống xã hội.
Khối lượng dữ liệu khổng lồ được tạo ra mỗi ngày chính là nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dự báo, xây dựng chính sách và cung cấp dịch vụ công thông minh.
Dự thảo Luật An ninh mạng bổ sung quy định yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng phải định danh địa chỉ internet (địa chỉ IP) của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ internet, cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng để phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh mạng.
Nếu chọn một truyện ngắn hay nhất thế kỷ XX, cá nhân tôi và có lẽ không chỉ mình tôi đều xướng tên “Chí Phèo” của cụ Nam Cao và nếu chọn một nhân vật “tiêu biểu, xuất sắc” nhất, tôi cũng không ngần ngại mà gọi tên: Chí Phèo.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí bổ sung 4 dự án luật vào Chương trình lập pháp năm 2025, gồm các dự án: Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật Thương mại điện tử; Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).
Ngày 11/6, Phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các cơ quan chức năng của đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng bắt giữ 2 đối tượng về hành vi lợi dụng không gian mạng đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật.
Ngày 5/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông Tăng Hà Nam Anh do có chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
Ngày 27-8, Cục Đối ngoại, Bộ Công an, phối hợp Đại sứ quán Hà Lan và Phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam đồng tổ chức hội thảo trực tuyến về luật quốc tế trên không gian mạng.