Hậu Giang quán triệt các quy định bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Ngày 21/11, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến, quán triệt các nghị định, quyết định của Chính phủ về bảo đảm an toàn, an ninh mạng.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu được nghe báo cáo viên của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, trọng tâm, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và thực tiễn ở một vài địa phương trong triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng; Quyết định số 77/QĐ-TTg ngày 30/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng”.

Đây là những văn bản quy phạm pháp luật rất quan trọng, là hành lang pháp lý để tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, không gian mạng đang ngày càng phổ biến, gắn bó mật thiết với các hoạt động kinh tế, xã hội và tạo ra sự thay đổi lớn trong cách thức con người vận hành cuộc sống.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, tính đến tháng 4/2023, thế giới có 5,18 tỷ người sử dụng internet (chiếm gần 65% dân số thế giới) với gần 29 tỷ thiết bị kết nối internet.

Việt Nam chúng ta đang hòa mình vào xu hướng chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử, kinh tế số, xã hội số, công dân số với hơn 77,93 triệu người sử dụng internet (chiến hơn 79% dân số), xếp thứ 12 thế giới về tỷ lệ người sử dụng internet.

Internet và ứng dụng của nó đã mang lại nhiều tiện ích cho xã hội, trong đó phải kể đến những thành tựu của công nghệ thông tin và truyền thông với khả năng kết nối không giới hạn, không phân biệt vị trí địa lý. Mạng xã hội và internet đã vươn tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn thế giới.

Bên cạnh những tiện ích mang lại cũng phải đối mặt với những thách thức trên lĩnh vực này. Đặc biệt là hoạt động sử dụng mạng xã hội, internet xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Hậu Giang quán triệt các quy định bảo đảm an toàn, an ninh mạng ảnh 1

Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó Trưởng phòng 3, Cục A05, Bộ Công an thuyết trình tại hội nghị.

Trên lĩnh vực an ninh quốc gia, các đối tượng phản động, chống đối triệt để lợi dụng mạng xã hội, internet phát tán thông tin xấu, độc, tuyên truyền chống Nhà nước ta; kích động biểu tình, bạo loạn, phá hoại an ninh, gây rối trật tự công cộng; thu thập thông tin, tài liệu bí mật nhà nước.

Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, bọn tội phạm đang xem mạng xã hội là một môi trường, điều kiện thuận lợi để hoạt động vi phạm pháp luật; lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng phổ biến, đa dạng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhiều phương thức, thủ đoạn của các đối tượng tuy không mới nhưng số nạn nhân, bị hại ngày càng tăng, nhiều nạn nhân bị lừa với số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân.

Qua công tác phòng ngừa, đấu tranh, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý hàng trăm tổ chức, cá nhân liên quan mua bán, tấn công, xâm nhập, đánh cắp thông tin, dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Từ năm 2018 đến nay, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt phá 14 vụ án với hơn 30 bị can. Một số đường dây chiếm đoạt, mua bán dữ liệu cá nhân bị thu giữ, mua bán trái phép lớn từng được phát hiện lên tới gần 1.300GB với hàng tỷ dữ liệu cá nhân, trong đó có nhiều dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Do đó, việc hoàn thiện cơ sở pháp lý liên quan đến công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng là yêu cầu tất yếu khách quan.

Đây cũng là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng.

Cùng với đó, xây dựng môi trường trên không gian mạng lành mạnh, an toàn; bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.