#Chùa Keo

25 kết quả

Pho tượng Tuyết Sơn đang được tỉnh Hưng Yên xây dựng hồ sơ công nhận Bảo vật quốc gia.
Văn hóa

[Ảnh] Chiêm bái pho tượng Tuyết Sơn – Báu vật gần 400 năm ở chùa Keo

Được đắp bằng một hỗn hợp gồm 5 chất liệu dân dã, trải qua gần 400 năm, pho tượng Tuyết Sơn đang được tôn thờ tại chùa Keo (xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên) vẫn bảo lưu trọn vẹn giá trị về triết lý nhân sinh và nghệ thuật tạo hình, được địa phương xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận là Bảo vật quốc gia.

Tháp chuông Chùa Keo - “kiệt tác gỗ” giữa lòng đồng bằng Bắc Bộ.
Tin chung

[Ảnh] Về Hưng Yên chiêm ngưỡng ngôi chùa “kiệt tác gỗ” giữa lòng Đồng bằng Bắc Bộ

Chiều 20/11, hơn 80 đại diện doanh nghiệp lữ hành toàn quốc đã tham gia chương trình khảo sát do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức tại Chùa Keo, xã Vũ Tiên. Đây là ngôi chùa cổ kính đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt được khởi dựng từ năm 1632 theo phong cách thời Lê Trung Hưng.

Hội bơi chải (Lễ hội chùa Keo Hành Thiện năm 2024) diễn ra trên sông Ninh Cơ, tỉnh Nam Ðịnh. (Ảnh Việt Thắng)
Văn hóa làng quê

Những lễ hội mùa thu trên đất Thiên Trường

Tháng 9 Âm lịch hằng năm, người dân làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng (huyện Xuân Trường) và thị trấn Cổ Lễ (huyện Trực Ninh), thuộc Phủ Thiên Trường xưa, nay là tỉnh Nam Ðịnh, tổ chức lễ hội chùa Keo Hành Thiện và lễ hội chùa Cổ Lễ. Ðây là những lễ hội diễn ra vào mùa thu, năm nào cũng được tổ chức với nhiều nét văn hóa đẹp, độc đáo.
Lễ hội chùa Keo mùa Thu ở tỉnh Thái Bình diễn ra trong 8 ngày thu hút rất đông người dân và du khách thập phương.
Du lịch

Nâng tầm Lễ hội chùa Keo mùa Thu ở Thái Bình

Gần một tuần diễn ra các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, trò chơi dân gian và các sự kiện song hành như Hội chợ OCOP; lễ hội bánh, ẩm thực; trải nghiệm in mộc bản…, Lễ hội chùa Keo mùa Thu đang thật sự trở thành điểm đến trong hành trình di sản không thể bỏ qua khi về với quê lúa Thái Bình dịp này.
Đoàn công tác trao quà Tết tặng trẻ em tại Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng, TP Hải Phòng. (Ảnh NGÔ QUANG DŨNG)
Tin vắn

1.000 phần quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn tại Hải Phòng

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phối hợp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã dành 1.000 phần quà Tết với tổng trị giá 500 triệu đồng trao tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, trẻ mồ côi, người đang được chăm sóc tại các Trung tâm nuôi dưỡng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, bà Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (bên phải) trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Hương án chùa Keo là bảo vật quốc gia.
Văn hóa

Khai hội chùa Keo mùa thu tỉnh Thái Bình năm 2022

Sáng 5/10 (tức 10/9 âm lịch), đông đảo du khách gần xa đã đến dự khai mạc Lễ hội chùa Keo mùa thu năm 2022, tại xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Hương án chùa Keo là bảo vật quốc gia.
Xem hát giao duyên tại Lễ hội chùa Keo Thái Bình.
Văn hóa

Tái hiện lễ rước cổ truyền với gần 500 người tham gia tại Lễ hội chùa Keo Thái Bình

Mọi công việc chuẩn bị cho buổi khai mạc Lễ hội chùa Keo mùa Thu (lễ hội chính trong năm) tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đến nay đã cơ bản hoàn tất. Đây là lễ hội lớn cấp vùng với nhiều nét văn hóa riêng có của vùng lúa nước châu thổ sông Hồng còn được bảo lưu, gìn giữ.
Toàn cảnh chiếc hương án thời Lê Trung hưng, 1 bảo vật quốc gia tại chùa Keo, tỉnh Thái Bình.
Văn hóa

Bảo vật quốc gia trong ngôi chùa cổ gần 400 năm tuổi ở Thái Bình

Di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, nằm trên địa bàn xã Duy Nhất (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) không chỉ nổi tiếng khắp vùng bởi sự bề thế của kiến trúc cổ trăm gian, với gác chuông uy nghi 3 tầng 8 mái, mà còn được du khách gần xa biết đến bởi đang lưu giữ 1 bảo vật quốc gia, được coi là kiệt tác nghệ thuật chạm khắc tiêu biểu của Việt Nam.
Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo.
Văn hóa

Hàng nghìn người đến lễ hội chùa Keo

Sáng 31-10 (tức ngày 15-9 âm lịch), ngày cuối cùng của lễ hội chùa Keo Thái Bình, đã có hàng nghìn du khách gần xa đến với lễ hội và cùng hòa mình vào không gian đặc trưng của vùng quê trồng lúa nước thanh bình châu thổ sông Hồng.

Chùa Keo Thái Bình gồm 17 công trình, với 128 gian phân bố trên diện tích hơn 2.000 m2.
Văn hóa

Khai hội chùa Keo Thái Bình năm 2020

Sáng 26-10 (tức mồng 10-9 âm lịch), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình), UBND huyện Vũ Thư tổ chức khai Hội chùa Keo mùa thu năm 2020. Đây là lễ hội lớn của cư dân trồng lúa nước vùng châu thổ sông Hồng.