#Bình đẳng giới

Có 436 kết quả

Hợp tác xã Cau Xanh Đất Quảng (thành phố Đà Nẵng) trưng bày sản phẩm từ mo cau tại một chương trình triển lãm, xúc tiến thương mại. (Ảnh: THANH TÂM)
Xã hội

Mở rộng cơ hội khẳng định của phụ nữ

Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” (Đề án 01) do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì, đã từng bước khẳng định phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà ngày càng trở thành chủ thể tham gia, tổ chức, quản lý và tạo ra giá trị kinh tế-xã hội.

Quang cảnh hội nghị .(Ảnh: HÀ NAM)
Tin chung

Ninh Bình đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với cán bộ, hội viên phụ nữ

Thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong đối thoại với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân, ngày 19/10, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh năm 2026.

Phụ nữ nông thôn có vai trò quan trọng trong nền kinh tế nông nghiệp và an ninh thực phẩm toàn cầu. (Ảnh: HNV)
Xã hội

Phụ nữ nông thôn xây dựng tương lai bền vững: Từ chủ trương Liên hợp quốc đến chính sách hiệu quả của Việt Nam

Nhận thức, xác định được vai trò cũng như tầm quan trọng của phụ nữ nói chung và phụ nữ nông thôn nói riêng, ngày nay, Liên hợp quốc và Việt Nam đều triển khai nhiều chính sách cùng hoạt động tích cực để cải thiện đời sống, nâng cao vị thế của họ trong phát triển kinh tế-xã hội.

Nội dung phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, lựa chọn giới tính thai nhi được Chi cục Dân số tỉnh Sơn La thường xuyên lồng ghép tại các buổi tập huấn về dân số-kế hoạch hóa gia đình. (Ảnh: QUỐC TUẤN)
Xã hội

Sơn La nỗ lực giảm mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh có tác động lâu dài đến cơ cấu dân số và nhiều mặt của đời sống xã hội. Tại Sơn La, những năm qua, ngành dân số đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, từng bước hướng tới giảm tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi, góp phần bảo đảm cân bằng giới tính khi sinh.

Đại biểu các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế và chuyên gia trong lĩnh vực bình đẳng giới, kinh tế chăm sóc tham dự hội thảo. (Ảnh: NHẬT ANH)
Xã hội

Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong nền kinh tế chăm sóc

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức “Hội thảo về Nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong nền kinh tế chăm sóc”, với sự tham dự đại diện các bộ, ngành, các tổ chức và chuyên gia trong lĩnh vực bình đẳng giới, kinh tế chăm sóc...

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh nhandan.vn)
Xã hội

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả vào Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động trong Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr chụp ảnh lưu niệm với Trưởng đoàn các nước ASEAN. (Ảnh: Bộ Nội vụ)
Xã hội

Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN lần thứ 4

Thúc đẩy sự tham gia thực chất của phụ nữ trong lãnh đạo và ra quyết định gắn với yêu cầu phát triển bao trùm, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh. Tại Hội nghị Thượng đỉnh lãnh đạo nữ ASEAN lần thứ 4, Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất hướng hợp tác khu vực nhằm hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045.

Một tuyến đường cho người đi bộ và xe đạp tại Bogotá. Ảnh: THE GUARDIAN
Nhịp sống bốn phương

Colombia thúc đẩy bình đẳng giới

Tại Thủ đô Bogotá của Colombia với khoảng 10 triệu dân, xe đạp là phương tiện đi lại phổ biến, với gần 900.000 chuyến mỗi ngày, cao nhất ở Mỹ latin. Tuy nhiên, phụ nữ chỉ tham gia 28% số chuyến đi bằng xe đạp. Thực tế này đang thúc đẩy Bogotá triển khai các giải pháp nhằm khuyến khích phụ nữ sử dụng xe đạp và thu hẹp khoảng cách giới trong giao thông.

Ban Giám khảo trao giải cho các đội thi.
Tin chung

Lan tỏa thông điệp bình đẳng giới qua Hội thi tuyên truyền viên giỏi

Ngày 16/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ phối hợp Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi mô hình Tổ truyền thông cộng đồng với chủ đề "Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xanh", góp phần lan tỏa bình đẳng giới, thúc đẩy sinh kế bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam trao giải A tặng các tập thể, cá nhân (Ảnh: TUẤN ANH)
Xã hội

Vinh danh 24 tác phẩm xuất sắc đoạt giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II, năm 2026

Lễ trao giải Báo chí toàn quốc về Bình đẳng giới lần thứ II, năm 2026 là một sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ những người làm báo trong việc lan tỏa nhận thức, thúc đẩy hành động vì bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của đất nước.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)
Châu Mỹ

Hướng tới mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn

Đại diện Việt Nam đề nghị Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực có khả năng tạo chuyển biến lâu dài như tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ, tăng cường vai trò lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực mới như quản trị trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số.

Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, Quyền Chủ tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
Kinh tế

Phát triển nguồn lực phụ nữ vì mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank), Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Chính trị

Toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 18/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Đại hội.