Lan tỏa thông điệp bình đẳng giới qua Hội thi tuyên truyền viên giỏi

Ngày 16/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ phối hợp Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi mô hình Tổ truyền thông cộng đồng với chủ đề "Vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế xanh", góp phần lan tỏa bình đẳng giới, thúc đẩy sinh kế bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ban Giám khảo trao giải cho các đội thi.
Ban Giám khảo trao giải cho các đội thi.

Hội thi được tổ chức trong khuôn khổ Dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn" (tỉnh Hòa Bình trước đây, nay là các xã Quyết Thắng, Quy Đức và Thượng Cốc của tỉnh Phú Thọ).

Đây là một hợp phần của Chương trình "Tiến về phía trước" (Resilience First) do Chính phủ Ireland tài trợ thông qua Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, được thực hiện bởi Care quốc tế tại Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC). Chương trình hướng tới tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng trước tác động của biến đổi khí hậu thông qua nâng cao năng lực thích ứng, đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ và phát triển các mô hình sinh kế bền vững, trong đó đặc biệt thúc đẩy quyền năng kinh tế của phụ nữ.

ndo_br_giai-nhat-623.jpg
Đội xã Thượng Cốc nhận giải Nhất cuộc thi.

Tại Phú Thọ, chương trình hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện tự nhiên, giảm thiểu rủi ro khí hậu, nâng cao thu nhập và tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn bền vững, với quan điểm lấy người dân, nhất là phụ nữ, làm trung tâm của quá trình thích ứng và phát triển.

Theo Ban tổ chức, hội thi là diễn đàn để cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức về bình đẳng giới gắn với phát triển kinh tế xanh, đồng thời lan tỏa thông điệp "Giảm định kiến xã hội cản trở phụ nữ tham gia phát triển kinh tế" trong gia đình và cộng đồng.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ Khà Thị Luận nhấn mạnh, công tác tuyên truyền thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, xây dựng gia đình hạnh phúc và cộng đồng phát triển bền vững.

Theo bà Khà Thị Luận, mô hình Tổ truyền thông cộng đồng đã trở thành cầu nối giữa chính quyền, các tổ chức đoàn thể với người dân, góp phần đưa thông tin chính thống đến cơ sở, vận động người dân thay đổi nhận thức và hành vi, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.

Ba đội thi đến từ các xã Quy Đức, Quyết Thắng và Thượng Cốc tranh tài ở các nội dung chào hỏi, sân khấu hóa và trình diễn trang phục truyền thống. Các phần thi tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức về bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới, kỹ năng truyền thông và xử lý tình huống tại cộng đồng.

ndo_br_tieu-pham-7778.jpg
Một phân cảnh trong tiểu phẩm xã Quyết Thắng tham gia cuộc thi.

Điểm nhấn của hội thi là các tiết mục gắn với những mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu đang được triển khai tại địa phương như trồng su su lấy ngọn, chăn nuôi lợn thích ứng với biến đổi khí hậu, chăn nuôi gà sinh học và phát triển du lịch cộng đồng Bãi Cài. Những mô hình này góp phần chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng nâng cao giá trị, đa dạng hóa sinh kế, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và tăng khả năng chống chịu trước thiên tai, dịch bệnh cũng như biến động của thị trường.

Các mô hình cũng khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ, quản lý sản xuất, phát triển du lịch cộng đồng và xây dựng các mô hình kinh tế xanh, góp phần tạo nền tảng cho phát triển nông thôn bền vững.

ndo_br_z8049265208813-4555f4622ec0a9cb14e8bd88a94c0411.jpg
Tiết mục biểu diễn văn nghệ xã Quy Đức tham gia phần thi trang phục các dân tộc.

Phát biểu tổng kết hội thi, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Tình, Trưởng ban Giám khảo, đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của các đội thi từ nội dung, đạo cụ đến hình thức thể hiện. Các tuyên truyền viên đã chuyển tải khái niệm kinh tế xanh bằng những câu chuyện gần gũi, sinh động, gắn với thực tiễn địa phương.

Nhiều đội thi đã lồng ghép hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số như bảo vệ rừng đầu nguồn, gìn giữ nghề dệt thổ cẩm, sử dụng nguyên liệu tự nhiên, phát triển du lịch cộng đồng và tri thức bản địa trong sản xuất. Các tiểu phẩm cũng phản ánh sinh động những vấn đề thiết thực như bình đẳng giới, giảm gánh nặng lao động cho phụ nữ, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và xây dựng sinh kế an toàn.

Theo bà Nguyễn Thị Tình, điều đáng trân trọng nhất là hội thi đã vượt lên ý nghĩa của một cuộc thi để trở thành diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả về phát triển kinh tế xanh và bình đẳng giới. Mỗi tuyên truyền viên không chỉ là thí sinh mà còn là hạt nhân của phong trào, góp phần đưa kiến thức, kỹ năng và các mô hình sinh kế bền vững đến với hội viên phụ nữ và người dân ở cơ sở.

Ban tổ chức kỳ vọng sau hội thi, các tuyên truyền viên sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình, nhân rộng những mô hình hiệu quả về phát triển kinh tế xanh, bình đẳng giới và thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao đời sống của phụ nữ, trẻ em và đồng bào dân tộc thiểu số.

Có thể bạn quan tâm