Theo bà Claudia Díaz, Thư ký Giao thông và Di chuyển của Bogotá, phụ nữ Bogotá gặp nhiều trở ngại khi sử dụng xe đạp. Khoảng 60% phụ nữ ở Bogotá tham gia một khảo sát về phương tiện di chuyển của chính quyền địa phương cho biết, họ ngại đạp xe vì lo bị trộm cắp hoặc tấn công, trong khi 40% lo nguy cơ tai nạn giao thông. Khoảng một phần ba phụ nữ tham gia khảo sát chưa từng được học đi xe đạp. Bên cạnh đó, định kiến xã hội khiến phụ nữ bị cấm đoán từ nhỏ hoặc đánh giá khi sử dụng xe đạp để đưa đón con.
Trước tình trạng này, chính quyền thành phố đã tích cực triển khai các chính sách nhằm đưa tỷ lệ nam và nữ sử dụng xe đạp từ mức 70-30 hiện nay về mức cân bằng 50-50. Không chỉ vậy, giao thông vận tải hiện là nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất tại Bogotá. Vì vậy, gia tăng lượng chuyến đi bằng xe đạp là một yếu tố quan trọng hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 của Thủ đô Colombia.
Năm 2021, Bogotá thông qua chính sách công mới về xe đạp đầu tiên tại Colombia có tích hợp góc nhìn giới. Thành phố cũng mở rộng và cải thiện mạng lưới làn đường dành cho xe đạp, tổng chiều dài lên tới 683 km. Các tuyến hư hỏng được sửa chữa và lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Ngoài cơ sở hạ tầng, chính quyền còn tăng cường cảnh sát tuần tra dọc hành lang xe đạp nhằm bảo đảm an ninh. Mỗi chủ nhật, chính quyền thành phố cũng đóng các tuyến đường chính để dành không gian riêng cho người đi xe đạp và người đi bộ.
Đối với phụ nữ, xe đạp đáp ứng nhu cầu di chuyển thực tế, như đưa con đến trường hay đi chợ. Xe đạp chở hàng giúp họ có thể vận chuyển an toàn, mang lại sự tự chủ và không gian cộng đồng an toàn hơn. Eliana González, một cư dân Bogotá chia sẻ: "Đối với tôi, xe đạp chở hàng là một phương tiện an toàn để chở các con mà không gây ô nhiễm môi trường".
Những chính sách khuyến khích nữ giới sử dụng xe đạp đang tạo ra những thay đổi rõ rệt. Hiện, 80% cư dân tham gia Chương trình Trường học xe đạp của thành phố là phụ nữ. Với việc tiếp tục cải thiện hạ tầng, tăng cường an toàn và tạo điều kiện để phụ nữ chủ động lựa chọn phương tiện di chuyển, Bogotá đang từng bước hướng tới mục tiêu bình đẳng giới, đồng thời xây dựng một hệ thống giao thông xanh và bền vững hơn.