Phát huy giá trị bảo vật quốc gia
Sau sáp nhập, lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức trưng bày 19 bảo vật quốc gia, mang đến cho công chúng một bức tranh toàn cảnh về các bảo vật quốc gia hiện có trên địa bàn thành phố.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#bảo vật Quốc gia
Có 79 kết quả
Sau sáp nhập, lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức trưng bày 19 bảo vật quốc gia, mang đến cho công chúng một bức tranh toàn cảnh về các bảo vật quốc gia hiện có trên địa bàn thành phố.
Được đắp bằng một hỗn hợp gồm 5 chất liệu dân dã, trải qua gần 400 năm, pho tượng Tuyết Sơn đang được tôn thờ tại chùa Keo (xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên) vẫn bảo lưu trọn vẹn giá trị về triết lý nhân sinh và nghệ thuật tạo hình, được địa phương xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận là Bảo vật quốc gia.
Chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005-23/11/2025), chiều 19/11, Bảo tàng Điêu khắc Chăm tổ chức khai trương không gian Trưng bày chuyên đề “Bảo vật quốc gia-Di sản trong lòng Đà Nẵng”, đồng thời giới thiệu diện mạo mới của Bảo tàng Điêu khắc Chăm sau quá trình nâng cấp, cải tạo.
Khánh Hòa là vùng đất giao thoa văn hóa với sự chung sống của 36 dân tộc anh em, trong đó nổi bật là văn hóa Chăm và Raglai, thể hiện qua hệ thống đền tháp cổ kính, các lễ hội truyền thống đặc sắc cùng phong tục tập quán giàu bản sắc.
Vào trung tuần tháng 9 âm lịch hằng năm, tại Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Keo, nằm trên địa bàn xã Vũ Tiên (tỉnh Hưng Yên) lại diễn ra mùa lễ hội đặc sắc được chờ đợi nhất trong năm.
Sáng 14/9, tại Bảo tàng Lâm Đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia tượng Avalokitesvara Bắc Bình.
Sáng 12/9, tại Trung tâm hội nghị Đắk Nông, phường Đông Gia Nghĩa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận Bảo vật quốc gia Đàn đá Đắk Sơn.
Quốc huy là một biểu tượng thiêng liêng và tự hào của dân tộc, thể hiện khát vọng mạnh mẽ về nền hòa bình, độc lập, tự do và mong muốn xây dựng một đất nước phồn vinh, phát triển sánh vai cùng bạn bè quốc tế.
Với hơn 4.000 năm văn hiến, Việt Nam sở hữu một kho tàng di sản phong phú, từ các di tích lịch sử đến các giá trị văn hóa phi vật thể. Đây là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, góp phần định vị thương hiệu, bản sắc văn hóa Việt trên trường quốc tế.
Ngày 29/6, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Bảo vật quốc gia: Chõ gốm của sưu tập tư nhân Phạm Gia Chi Bảo và Khai mạc trưng bày chuyên đề “Bảo vật quốc gia-Những kiệt tác di sản tại Thành phố Hồ Chí Minh”.
Chõ gốm Đông Tiến thuộc sưu tập của ông Phạm Gia Chi Bảo ở Quận 2, thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) có niên đại khoảng 2.500-2.000 năm là hiện vật gốm duy nhất thuộc văn hóa Đông Sơn mới được Thủ tướng ký quyết định công nhận Bảo vật quốc gia ngày 31/12/2024.
Chiều 26/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức hội thảo khoa học: “Xác định nội dung, giá trị lịch sử, ý nghĩa lý luận của Sổ vàng Trường Nguyễn Ái Quốc”.
Những ngày hè tháng 6, chỉ cần rời trung tâm Hà Nội đi về phía đông không đầy 30km, du khách muốn có chuyến đi trải nghiệm thiên nhiên và khám phá văn hóa thú vị có thể chọn một số điểm đến ở tỉnh Bắc Ninh.
Ủy ban nhân dân thành phố Huế sáng nay (1/6) cho biết, các thành viên Ban giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã được kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc sau vụ ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại nghiêm trọng.
Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 29/5, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã ký Công văn số 2389/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Huế thống nhất về thành lập Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, phục chế bảo vật quốc gia Ngai vua triều Nguyễn.
Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết: đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Văn Phương Tâm, sinh ngày 10/02/1983, trú tại thành phố Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản” xảy ra tại Điện Thái Hòa - Đại Nội Huế.