Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh đây là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách nhằm tạo cơ chế đồng bộ để thống kê, nghiên cứu, xác định các di vật, cổ vật quý hiếm của Việt Nam đang ở nước ngoài; đồng thời triển khai các hình thức phù hợp để vận động, đàm phán, tiếp nhận và đưa những tài sản văn hóa có giá trị trở về Việt Nam.
Theo Thứ trưởng, thời gian qua đã có nhiều cổ vật quý của Việt Nam được đưa trở về nước, trong đó có những cổ vật có giá trị đặc biệt; nhiều nhà sưu tập tư nhân cũng tích cực đưa cổ vật Việt Nam hồi hương thông qua các cuộc đấu giá. Những kết quả bước đầu cho thấy việc hồi hương tài sản văn hóa có ý nghĩa thiết thực, đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách và phương thức triển khai đồng bộ, lâu dài, phù hợp điều kiện thực tiễn và quy định của pháp luật quốc tế.
Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập tập trung góp ý về cơ chế, chính sách, nguồn lực, tài chính và tăng cường phối hợp liên ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương các tác phẩm nghệ thuật, di sản văn hóa và cổ vật quý hiếm của Việt Nam đang lưu giữ ở nước ngoài.
Để hoàn thiện Đề án trước khi trình Chính phủ, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập tiếp tục rà soát toàn bộ nội dung dự thảo trên cơ sở các ý kiến đóng góp; nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, bảo đảm Đề án được hoàn thiện và trình đúng thời gian, tiến độ được giao.
Thừa ủy quyền của Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Lê Thị Thu Hiền khẳng định, sau buổi làm việc, Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để hoàn thiện Đề án trước khi trình Chính phủ.