[Video] Phản ứng quốc tế về luật tử hình với người Palestine của Israel
Đạo luật của Israel cho phép áp án tử bằng hình thức treo cổ với người Palestine bị kết tội đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#tử hình
Có 63 kết quả
Đạo luật của Israel cho phép áp án tử bằng hình thức treo cổ với người Palestine bị kết tội đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.
Theo Tân Hoa xã và truyền thông quốc tế, Quốc hội Israel thông qua dự luật quy định án tử hình là hình phạt mặc định đối với những người Palestine ở Bờ Tây bị kết tội “khủng bố”.
Cơ quan tư pháp Iran đã thi hành án tử hình với một người bị cáo buộc làm việc cho cơ quan tình báo Mossad của Israel, đánh dấu một bước đi trong chiến dịch chống gián điệp của Tehran.
Theo hãng tin Yonhap, ngày 13/1, nhóm công tố viên đặc biệt Hàn Quốc đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vì vai trò đứng đầu trong vụ ban bố thiết quân luật bất thành hồi tháng 12/2024.
Từ ngày 1/11/2025, Nghị quyết 03/2025/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao chính thức có hiệu lực, hướng dẫn việc chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân trong một số trường hợp cụ thể.
Ngày 20/8, Tòa án nhân dân thành phố Huế mở phiên xét xử 11 bị cáo trong vụ án ma túy được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay diễn ra tại địa phương.
Theo dự thảo Thông tư liên tịch quy định về chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân và xem xét bản án tử hình trước khi thi hành do Tòa án nhân dân tối cao chủ trì soạn thảo, có 4 trường hợp được đề xuất chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân.
Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Tòa án Nhân dân tối cao đang dự thảo Thông tư liên tịch quy định về chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân và xem xét bản án tử hình trước khi thi hành. Tuy nhiên việc quy định điều kiện để chuyển hình phạt với tội ma túy đang có nhiều ý kiến khác nhau.
Ngày 7/6, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử đối với Phan Minh Trung (sinh năm 1990, trú phường Thuận Hòa, thành phố Huế) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong vụ án này, tổng khối lượng ma túy loại Methamphetamine và MDMA mà Phan Minh Trung phải chịu trách nhiệm hình sự là 6.967,21 gam.