Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sáng 3/10, ngay sau khi nhận được báo cáo nhanh từ các bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, Sở đã cử đoàn chuyên gia y tế đi khảo sát và đánh giá tình hình ngộ độc thực phẩm của người dân cư ngụ tại chung cư Palm Heights tại địa chỉ số 2 đường số 4, khu phố 3, phường An Phú, thành phố Thủ Đức.
Rằm tháng 8 (âm lịch) năm nay, Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung, một trong những ngày lễ lớn của tôn giáo Cao Đài ở Tây Ninh, được tổ chức rất trang trọng, uy nghiêm đầy màu sắc dân gian. Hàng trăm nghìn tín đồ Cao Đài và du khách thập phương đã về dự…
Ra đời từ năm 2017, chương trình “Điều ước cho con” được tổ chức thường niên vào dịp Trung thu đã góp phần mang đến những niềm vui, tiếng cười cho những mảnh đời thơ bé sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn tại nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa.
Hàng chục nghìn người đã tham gia các hoạt động đón Trung thu tại khu vực Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) vào tối 29/9. Những chiếc đèn Trung thu khổng lồ được tạo hình theo các nhân vật lịch sử, nhân vật trong truyền thuyết hay con vật mà các em nhỏ yêu thích là điểm nhấn thu hút công chúng và khách du lịch.
Tết Trung thu năm nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các trường học trong tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều việc làm rất cụ thể, thiết thực giúp các em đón Trung thu vui tươi, phấn khởi, hạnh phúc.
Nhân dịp Tết Trung thu, chính quyền nhiều địa phương cùng các tổ chức, đoàn thể, cá nhân đã tổ chức các chương trình ý nghĩa, thiết thực, mang đến niềm vui cho thiếu nhi, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, để các em cảm nhận được sự quan tâm về vật chất và tinh thần của cả cộng đồng.
Tiếng trống lễ hội Trung thu vang lên từ những trung tâm văn hóa trong thành phố khiến lòng người rộn ràng, nao nức. Thanh âm quen thuộc của mỗi mùa Trung thu xưa lại quay về, mang theo bao nhiêu niềm vui và yêu thương, mang theo những ước mơ sum vầy, đoàn tụ. Mùa thu Hà Nội đang vào độ đẹp nhất với không khí thu, hương vị thu, sắc màu thu…
Từ trước Trung thu cả tháng, nghệ nhân Bùi Viết Tưởng ở xã Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội đã vô cùng bận rộn. Càng gần đến ngày rằm tháng 8 (âm lịch), công việc càng nhiều hơn, bởi anh là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lân sư rồng Tưởng Nghĩa Đường, lịch diễn luôn dày đặc. Song, nghệ nhân Bùi Viết Tưởng còn bận bịu vì một lý do đặc biệt: Anh vừa múa lân, vừa là người làm ra những chiếc đầu lân, anh còn là người truyền lửa cho thế hệ trẻ tiếp nối, yêu mến văn hóa cổ truyền.
Liên tục làm mới sản phẩm, quảng bá nhiều giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam đến với du khách quốc tế, trong dịp Trung thu này Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng tổ chức sự kiện Ánh trăng giao hòa.
Tối 27/9, tại Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, hơn 1.000 em thiếu nhi đã tham dự Chương trình Trung thu cho em “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, với chủ đề “Làm việc tốt cùng bạn vui Trung thu” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.
Chiều 26/9, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Tỉnh đoàn Hà Nam tổ chức Chương trình vui Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Ngày 26/9 (tức ngày 12/8 âm lịch), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, tổ chức lễ hội Háng Pỉnh, tại khuôn viên tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.
Ngày 26/9, Hội Nông dân tỉnh Bến Tre phối hợp các ngành và chính quyền địa phương tổ chức vui Hội trăng rằm, trao quà cho các cháu thiếu nhi tại xã đảo Tam Hiệp (huyện Bình Đại).
Cứ độ 2 tháng trước ngày rằm tháng 8, người dân tỉnh Tuyên Quang lại "rục rịch" bảo nhau bắt tay vào làm đèn Trung Thu. Tổ nào xong trước thì rước trước, tổ nào xong sau thì vui sau. Rồi cứ nối nhau mà vui như vậy cho đến hết ngày rằm.
Ngày 24/9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, đông đảo các em nhỏ đã được tham gia các hoạt động vui đón Trung thu đặc sắc cùng chương trình “Trẩy hội trăng rằm” 2023.
Tối 23/9, tại thành phố Tuyên Quang, diễn ra Lễ hội Thành Tuyên năm 2023 với chủ đề "Lung linh sắc màu đêm hội Thành Tuyên", do tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhiều địa phương trong và ngoài nước tổ chức. Chương trình thu hút sự quan tâm và tham gia của hàng vạn người dân tỉnh Tuyên Quang và du khách cả nước đến với thành phố Tuyên Quang.
Trong hai ngày 23 và 24/9, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam diễn ra chương trình vui chơi trung thu với chủ đề: "Em yêu trung thu - Em yêu khoa học". Xuyên suốt chương trình là những hoạt động vui chơi giải trí mang đậm nét truyền thống, hứa hẹn đem lại một sân chơi bổ ích cho các gia đình vào dịp cuối tuần này.
Hoạt động trưng bày mâm cỗ Trung thu diễn ra từ ngày 27 đến 29/9 (tức từ ngày 13 đến ngày rằm tháng 8 âm lịch) tại khu vực tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây (Hà Nội). Năm nay thị xã Sơn Tây bày các mâm cỗ trông trăng bằng các sản phẩm OCOP trên địa bàn.
Hoàng thành Thăng Long vốn là nơi khách tham quan có thể tìm về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Dịp Tết Trung thu này, khách tham quan, nhất là trẻ em sẽ còn được trải nghiệm nhiều nét đẹp văn hóa cổ truyền khi Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu” .
“Ghép đôi trăng tròn” là chiến dịch gây quỹ vận động, trao 1.000 suất quà tặng trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Trung thu 2023 bằng hình thức hiện đại “ghép đôi 4.0”.
Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Trung thu. Cùng với nhu cầu tiêu dùng các loại hàng hóa nhất là bánh trung thu, sức mua đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em cũng tăng đột biến. Bên cạnh các cơ sở sản xuất, kinh doanh uy tín, sản phẩm bảo đảm an toàn… vẫn còn một số tổ chức, cá nhân đưa thực phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ ra thị trường tiêu thụ, gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe của người dân.
Bánh trung thu là thức quà truyền thống, không thể thiếu của mỗi gia đình trong dịp Tết Trung thu. Cũng như mọi năm, thị trường bánh trung thu năm nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã sớm khởi động với hàng loạt quầy hàng bán bánh trung thu của các thương hiệu lớn như: Kinh Đô, Đồng Khánh, Như Lan… được dựng lên san sát trên nhiều tuyến đường.
Đã có những khoảng thời gian, các loại đèn nhấp nháy xanh đỏ rẻ tiền nhập lậu thống trị thị trường đồ chơi trung thu dành cho trẻ em. Nhưng giờ, ngày càng có nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ đã tìm tòi, phục chế những mẫu đèn truyền thống cổ xưa. Trong đó có những mẫu đòi hỏi sự công phu, tỉ mỉ, cầu kỳ như: đèn cá chép, đèn long ngư, đèn con cua… Mẫu đèn xưa được thêm những chi tiết mới trở nên tinh tế hơn.
Đã thành thông lệ, dịp Tết Trung thu nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo, nhất là bánh nướng, bánh dẻo tăng đột biến. Thực tế cho thấy, bên cạnh các cơ sở sản xuất, kinh doanh có uy tín, sản phẩm được bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm thì hiện vẫn còn không ít cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, thủ công làm ăn theo tính chất “mùa vụ” không đủ điều kiện an toàn thực phẩm như: sử dụng các loại phẩm mầu, chất bảo quản độc hại; nguyên liệu không bảo đảm; cơ sở sản xuất, kinh doanh chật hẹp, người lao động không được kiểm tra sức khỏe theo quy định...
Với mong muốn mang lại cho các em thiếu nhi những trải nghiệm về một mùa trung thu truyền thống, đậm đà hương vị cổ truyền, triển lãm Chuyện mùa trăng - Treo đèn đón trăng lên đã được tổ chức tại Hà Nội.
Còn một tháng nữa mới đến Tết Trung thu cổ truyền nhưng vào những ngày này, các con phố ở Thủ đô đã ngập tràn hình ảnh những chiếc bánh nướng bánh dẻo, những chiếc đèn ông sao rực rỡ đầy màu sắc báo hiệu Rằm tháng 8 đã đến rất gần.