Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường xây dựng Ga S12 thuộc Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết người lao động tại Hà Nội

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng 12/2 (tức mùng 3 Tết Giáp Thìn), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết công nhân, người lao động đang thi công Nhà ga S12, thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội; công nhân vệ sinh môi trường đô thị; người lao động của Nhà máy nước Yên Phụ.
Bác sĩ khám cho bệnh nhi.

Giữ an toàn cho con trẻ, tránh thương tích ngày Tết

Ngày cuối năm Quý Mão, Bệnh viện Nhi Trung ương liên tiếp nhận các ca cấp cứu do tai nạn thương tích ở trẻ. Tại Khoa Cấp cứu và Chống độc, nhiều trẻ bệnh nặng đang được các y, bác sĩ chăm sóc và điều trị với nhiều dạng thương tích khác nhau như tai nạn giao thông, viêm phổi do uống nhầm dầu thắp đèn, ăn nhầm băng phiến...
Kỹ sư điều hành viễn thông toàn quốc EVNICT trong ca trực tại Phòng NOC 11 Cửa Bắc, Hà Nội.

Ca trực mùa xuân của những kỹ sư công nghệ thông tin

Trái với khung cảnh nhộn nhịp, đông đúc của phố phường những ngày giáp Tết, trong phòng trực NOC (Network Operations Center) thuộc Công ty Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin là không khí im ắng, tập trung đến cao độ của các kỹ sư đang trực vận hành điều hành viễn thông toàn quốc và các kỹ sư vận hành an toàn thông tin. Những đôi mắt tập trung của các kỹ sư không rời màn hình lớn trước mặt, mặc dù thỉnh thoảng, tiếng lách cách bàn phím xóa tan bầu không khí yên lặng...
Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên chúc tết người bệnh nằm điều trị tại Bệnh viện Đông Đô.

Cán bộ trực Tết không lơ là nhiệm vụ, sẵn sàng tiếp đón khám, cấp cứu người bệnh

Chiều 2/2, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng Đoàn công tác của Bộ Y tế, Công đoàn ngành y tế Việt Nam và Sở Y tế Hà Nội đến thăm và làm việc với 3 bệnh viện: Đa khoa Đức Giang, Đông Đô và Đa khoa Xanh Pôn. Thứ trưởng đề nghị cán bộ trực Tết không được lơ là, sẵn sàng cấp cứu người bệnh.