Kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày tới đây tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh do việc dịch chuyển của người dân đi du lịch, về quê... Bộ Y tế đề nghị các địa phương không được lơ là phòng, chống dịch bệnh, cơ sở y tế phải bảo đảm trực 4 cấp để không xảy ra các tình huống
Ngày 22/4, Bộ Y tế có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, y tế các bộ, ngành về việc bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2024.
Trong hai ngày (19 và 20/4), Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Trần Văn Thuấn làm trưởng đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động chuyên môn nhằm tri ân nhân dân, chiến sĩ Điện Biên và hỗ trợ đồng nghiệp tại tỉnh Điện Biên nâng cao trình độ khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe toàn diện, kịp thời…
Nhằm giải quyết các vướng mắc, bất cập phát sinh cũng như tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm y tế; bảo đảm thống nhất với Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các luật, quy định có liên quan, Bộ Y tế đang phối hợp cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Thu Cúc tiếp tục thực hiện giải quyết vụ thai nhi tử vong theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các nội dung yêu cầu tại văn bản ngày 9/4 của Bộ Y tế.
Ngày 10/4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 952/BHXH-GĐĐT về công khai kết quả thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.
Hiện nay, nguy cơ lây lan, bùng phát các dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà, bạch hầu, cúm gia cầm trên người là rất lớn. Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, diễn ra chiều 10/4, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe người dân trên địa bàn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 35/CĐ-TTg ngày 10/4/2024 gửi Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Tài chính về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu dược liệu.
Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 1.200 điểm cầu trên cả nước tổng kết, đánh giá các hoạt động chuyển đổi số năm 2023 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024 của ngành y tế được tổ chức ngày 10/4.
Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024 , trong đó có một số nội dung mới trên quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
Để tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, từng bước đưa miền núi tiến kịp miền xuôi, Bộ Y tế, ngành y tế các địa phương đang triển khai nhiều chương trình, giải pháp nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, mang dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần với người dân, góp phần giảm tỷ lệ tử vong, tai biến ở bà mẹ và trẻ sơ sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, trường hợp được xác định mắc cúm A/H9 là bệnh nhân nam, 37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đây là trường hợp mắc cúm A/H9 đầu tiên của Việt Nam từ trước đến nay.
Bộ Y tế vừa ký ban hành kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024 với chủ đề "Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới". Kế hoạch sẽ được triển khai từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5 tại nhiều địa phương.
Bộ Y tế vừa có quyết định khen thưởng cho điều dưỡng Đặng Thị Hạ, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai đã có thành tích đột xuất, xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Các dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là bệnh lây từ động vật sang người diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây, đang đặt ra nhiều thách thức cho việc hoàn thành mục tiêu thanh toán và loại trừ bệnh dại và các bệnh lây truyền từ động vật sang người khác tại Việt Nam.
Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được ban hành trên cơ sở bảo đảm đúng quy định của Luật BHYT; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và được sự thống nhất của Bộ Y tế.
Nhiều ý kiến của đại diện các bệnh viện cho rằng với Luật đấu thầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2024 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/2/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác đầu thầu thuốc, vật tư y tế. Những vẫn cần những hướng dẫn rõ, chi tiết.
Để chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh ho gà và các bệnh dự phòng bằng vaccine, Cục Y tế (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường hoạt động giám sát, xét nghiệm, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, xử lý ổ dịch kịp thời, tăng cường tiêm vaccine phòng bệnh.
Trước các thông tin truyền thông gần đây phản ánh về tình trạng "tràn lan đào tạo y khoa liên tục", để tăng cường hơn nữa chất lượng công tác đào tạo liên tục cán bộ y tế, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, ngành tăng cường chấn chỉnh công tác đào tạo.
Thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm 2024 đến nay, tại nhiều địa phương vẫn tiếp tục ghi nhận hàng nghìn trường hợp mắc các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm, sởi…
Diễn đàn Câu lạc bộ Giám đốc bệnh viện các tỉnh phía bắc đã góp phần thúc đẩy xây dựng và phát triển các chính sách của ngành y tế; củng cố hệ thống bệnh viện một cách hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.
Từ đầu năm 2024 đến nay ghi nhận 45 ca tại 22 tỉnh, thành phố, tăng 6 ca và tăng gấp đôi số tỉnh, thành phố có dịch so với cùng kỳ năm 2023. Trước tình hình gia tăng ca nhiễm bệnh dại, ngày 15/3, Bộ Y tế có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dại.
Ngày 1/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho Tiến sĩ, Bác sĩ Shobayashi Tokuaki, chuyên gia Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) - Cố vấn chính sách Bộ Y tế.
Nội dung chủ yếu của Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là xác định phương hướng phát triển, phân bố, tổ chức không gian, nguồn lực cho các cơ sở y tế mang tính liên ngành, liên vùng, liên tỉnh.
Ngày 29/2, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức Tọa đàm khoa học “Tăng cường quản lý bệnh hiếm tại Việt Nam” và Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) với 4 công ty dược phẩm đa quốc gia: Takeda, Sanofi, Roche, Novartis nhằm cải thiện chất lượng quản lý và điều trị bệnh hiếm tại Việt Nam.
Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh) vừa có công văn gửi Sở Y tế Lâm Đồng về việc xác minh và xử lý sự cố y khoa trả nhầm kết quả chụp X-quang tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.
Sáng 20/2, phát biểu tại cuộc thăm và làm việc với Bộ Y tế nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, nhấn mạnh “đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Đây là một trong những ưu tiên đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta.
Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024), sáng 20/2, tại Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Bộ Y tế.