Sáng 22/10, tại phường Phúc Yên (Phú Thọ), Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Công ty Toyota Việt Nam tổ chức Lễ phát động Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” năm 2025.
Ngày 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức lễ ra quân Ngày chủ nhật xanh lần thứ 6 và hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2025.
Giữa nhịp sống hối hả của Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn có những con người lặng lẽ gìn giữ màu xanh bằng những việc làm giản dị mỗi ngày. Họ không phô trương, không hô khẩu hiệu mà chọn cách gieo mầm xanh từ chính thói quen thường nhật như thả cá, trồng cây, nhặt rác… biến những góc phố vốn ngột ngạt trở nên trong lành hơn.
Ngày 20/9, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia phối hợp Công ty Procter & Gamble Việt Nam và Central Retail Việt Nam tổ chức "Ngày hội trồng rừng" để trồng mới 1.000 cây xanh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu (xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng), góp phần phục hồi và bảo vệ mảng xanh cho Việt Nam.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về việc cho phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp để phục vụ sản xuất nông nghiệp theo quy định Luật Đất đai 2024. Các công trình vi phạm quy định về xây dựng, sử dụng không đúng mục đích sẽ bị xử lý.
Ngày 6/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Công ty Syngenta Việt Nam tổ chức Lễ phát động trồng cây và Chương trình “Môi trường sạch-Cuộc sống xanh” tại huyện Phong Điền.
Ngày 18/3 (theo giờ địa phương), chính phủ Nam Phi tuyên bố quyết định chọn ngày 24/9/2025 là Ngày trồng cây quốc gia, hướng đến mục tiêu trồng 1 triệu cây trong một ngày, nhằm góp phần giảm tác động của biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững.
Hướng đến mục tiêu trồng rừng bền vững, mô hình vườn-rừng với tên gọi "Rừng bách thảo" của anh Nguyễn Thanh Bình (48 tuổi) trú thôn Cẩm Lãnh, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước (Quảng Nam) là tấm gương đi đầu trên hành trình trồng cây gây rừng tại quê hương. Quan niệm cố gắng ngày hôm nay vun đắp cho mai sau của anh đã giúp núi rừng được đan kín sắc mầu xanh biếc.
Bộ đội Biên phòng cùng cán bộ, nhân dân vùng thượng du Thanh Hóa chủ động, tích cực hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" gắn với xây dựng mô hình "Bản sáng vùng biên", chuyển đổi tập quán lợi dụng vốn rừng sang trồng mới, khoanh nuôi, bảo vệ, phát triển rừng.
Ngày 15/1, tại Hà Nội, Viện nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) đã phát động Ngày trồng cây 2025 với chủ đề “Chung một ước mơ - tô màu xanh Việt”.
Với mong muốn góp phần cải thiện vấn đề môi trường tại Việt Nam, Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức trao tặng cây xanh Chương trình “1 tỷ cây xanh - Vì Việt Nam xanh" tại sân vận động thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.
Trăn trở với nỗi niềm mong muốn thoát nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới Nghệ An, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào thực hiện hiệu quả nhiều mô hình phát triển kinh tế đa dạng. Qua đó, không chỉ giúp đồng bào giảm bớt khó khăn, vươn lên thoát nghèo mà còn yên tâm bám bản, cùng Bộ đội Biên phòng xây dựng bản làng, biên cương ngày càng vững chắc.
Với mục tiêu xây dựng môi trường học đường văn minh, hạnh phúc, phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục-đào tạo tỉnh Bắc Ninh, trong năm học 2024-2025, ngành giáo dục tỉnh Bắc Ninh tập trung xây dựng trường học “xanh-sạch-đẹp-an toàn”.
Sáng 6/7, tại thành phố Vị Thanh đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực nhằm hưởng ứng giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” tỉnh Hậu Giang lần thứ 5 năm 2024.
Biến đổi khí hậu đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại, chính vì thế, các quốc gia trên thế giới phải cùng chung tay bảo vệ môi trường, chống lại tác động của thiên tai. Không nằm ngoài xu thế đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cũng đã xây dựng chương trình chiến dịch, hành động cụ thể trong triển khai trồng cây xanh.
Tết rừng đã có từ khi người H’Mông Nà Hẩu di cư đến đây lập bản, trở thành nét sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng dân gian, tạo ra sắc thái văn hóa riêng nơi đây. Theo truyền thống thì Tết rừng Nà Hẩu được tổ chức vào ngày âm lịch cuối cùng của tháng Giêng hằng năm.
Ngày 28/2, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Thọ phối hợp Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh phát động trồng cây, triển khai “Vườn hoa phụ nữ” chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng.
Sáng 24/2, tại Công viên biển Bình Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.
Ngày 17/2, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Ban quản lý Di tích lịch sử Đền Thánh Nguyễn (nơi thờ Thiền sư Nguyễn Minh Không, Quốc sư thời nhà Lý) phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Ủy ban nhân dân xã Gia Thắng và Gia Tiến tổ chức phát động Tết trồng cây tại “Vườn thảo dược Nguyễn Minh Không”.
Ngày 16/2/2024, tại sân vận động xã An Sơn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Giáp Thìn năm 2024.
Sáng 15/2, tại nút giao Đông Xuân, đường dẫn lên cao tốc bắc-nam thuộc xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ ra quân trồng cây đầu Xuân Giáp Thìn 2024.
Theo Cục Lâm nghiệp, trong ba năm 2021-2023 thực hiện Đề án trồng rừng, cả nước đã trồng được gần 770 triệu cây xanh đạt hơn 121% so với kế hoạch; trong đó có 344,5 triệu cây xanh phân tán, còn lại là cây xanh tập trung.
Ngày 18/1, tại Khu lưu niệm Bác Hồ - đồi cây Bạch Thạch, xã Đào Xá, Đảng bộ huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác về thăm xã Vinh Quang (nay là xã Đào Xá).
Dù đã ngoài 83 tuổi, song già A Bang ở làng Pêng Sal Pêng, xã Ðăk Pek (huyện Ðăk Glei, tỉnh Kon Tum) luôn nỗ lực tìm tòi, học hỏi về các mô hình phát triển sinh kế và hỗ trợ cộng đồng người Giẻ Triêng tại địa phương vươn lên thoát nghèo.