Đầu năm trồng một cây xanh

Thay vì đi nhà sách, dạo phố, ghé siêu thị hoặc đơn giản là ngồi cà-phê trò chuyện cùng nhau như thường lệ, cuối tuần này, anh Phạm Phan Anh (38 tuổi, ở tại phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh) quyết định rủ con trai đến Công viên Gia Định nhận cây về trồng.

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận cây giống tại Ngày hội yêu cây năm 2026.
Người dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận cây giống tại Ngày hội yêu cây năm 2026.

Đây là việc hưởng ứng chương trình Ngày hội yêu cây do Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia tổ chức.

Đem cây về nhà

Trước đó, thông qua đường dẫn do Gaia cung cấp, anh Phan Anh đã đăng ký nhận miễn phí 5 cây thân gỗ để bổ sung mảng xanh cho gia đình. Cha con anh cùng nhiều người khác còn tham gia các hoạt động kết nối, lan tỏa kiến thức về cây xanh, môi trường dưới dạng sân chơi và tranh tài thú vị.

Ngày hội yêu cây năm nay còn có nhiều hoạt động trải nghiệm giáo dục môi trường như tìm hiểu về hạt giống cây bản địa, tra cứu hệ thống cây xanh đô thị, sáng tạo nghệ thuật lấy cảm hứng từ thiên nhiên, tham quan triển lãm trồng rừng và trải nghiệm “tắm rừng”... Được chạm vào từng thân cây mà trước giờ chỉ có thể thấy trên ti-vi, sách báo, cậu con trai 9 tuổi của anh Phan Anh hào hứng hỏi các tình nguyện viên về đặc điểm của từng loại cũng như tác động của chúng đến môi trường. “Mô hình này rất phù hợp để nhân rộng, không chỉ riêng ở những đô thị lớn mà có thể phủ khắp các vùng miền. Chỗ nào cũng cần cây, từ trường học, công xưởng đến nhà dân hay công trình công cộng”, anh Phan Anh gợi mở.

Thành phố Hồ Chí Minh đang chịu nhiều áp lực từ ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tình trạng bụi mịn PM2.5 gia tăng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, diện tích cây xanh bình quân đầu người còn ở mức thấp, chưa đáp ứng tốt tiêu chuẩn cây xanh đô thị. Theo bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia, việc khuyến khích người dân trực tiếp trồng và chăm sóc cây xanh tại nơi sinh sống là giải pháp thiết thực, dễ triển khai và mang lại hiệu quả lâu dài: “Sau ngày hội, chúng tôi sẽ tiếp tục trao tặng đến hết tháng 6 với tổng số 1.000 cây nhằm tạo điều kiện cho nhiều người dân tham gia trồng và chăm sóc cây xanh. Đây là những loài cây gỗ lớn thật sự chứ không phải cây cảnh. Mọi người có thể trồng cây ở ban-công, sân thượng hay tại phần đất nhỏ trước nhà để bổ sung thêm mảng xanh”.

102.jpg
Trẻ em háo hức tham gia Ngày hội yêu cây năm 2026.

Từng hành động nhỏ cho mục tiêu lớn

Ngày hội yêu cây liên tục được Gaia đổi mới, bổ sung các hoạt động nhằm giúp người dân thêm gần gũi với thiên nhiên, hiểu và yêu cây xanh hơn. Nếu như ở năm đầu, người tham gia chỉ cần đến công viên tìm hiểu kỹ và liên hệ với quá trình phát triển của một cái cây trong tự nhiên thì sang năm thứ hai, mọi người cùng nhau vun cây vào chậu rồi mang về nhà tiếp tục chăm sóc. Tại Ngày hội yêu cây lần thứ ba, hàng trăm tình nguyện viên đã đến Công viên Gia Định, chia nhau đi đo toàn bộ cây ở đây. Một hệ thống tên là Olympia được tạo ra sau đó để lưu trữ, so sánh thông số thực tế của các loại cây như chiều cao, kích thước, tác động đến môi trường.

Ngày hội yêu cây sẽ được tổ chức định kỳ hằng tháng và thường xuyên cập nhật nhiều trải nghiệm độc đáo để thu hút sự quan tâm của cộng đồng, lan tỏa những thông điệp tích cực về thiên nhiên.

Đến thời điểm hiện tại, Gaia đã và đang triển khai nhiều chiến dịch “phủ xanh” rừng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Nổi bật là chương trình “Góp một cây là góp rừng”, kêu gọi doanh nghiệp, cộng đồng đóng góp, cùng trồng rừng đầu nguồn nhằm khôi phục hệ sinh thái, cải thiện chức năng của hệ sinh thái, tạo nơi sinh sống cho các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài quý hiếm. Gaia cho biết, từ năm 2022 đến nay, với sự đồng hành của gần 200 doanh nghiệp và hàng nghìn cá nhân, tổ chức đã trồng hơn 1,2 triệu cây xanh, phủ xanh 541,8 ha trên 10 khu rừng đặc dụng đầu nguồn tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn.

Tiếp đó, trong chiến dịch “Chung sức trồng rừng”, với tinh thần 50 nghìn đồng góp vào chiến dịch, một cây sẽ được vun trồng, qua đó góp sức phục hồi ít nhất 5 khu rừng đặc dụng đầu nguồn khắp Việt Nam. Cây sẽ được trồng tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, Vườn Quốc gia Xuân Liên, Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền, Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, Vườn Quốc gia U Minh Hạ và Rừng phòng hộ ven biển Đê Biển Tây, Nông trường Mùa Xuân.