Đây là một trong các hoạt động các đơn vị thực hiện nhằm hưởng ứng lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).
Phát biểu tại chương trình, ông Trần Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cái Ngang nhấn mạnh: Những cây xanh được trồng xuống tại địa phương có ý nghĩa lâu dài đối với việc phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường. Địa phương sẽ tổ chức chăm sóc và bảo vệ cây xanh bằng những hành động thiết thực. Chương trình được tổ chức đúng dịp sinh nhật Bác Hồ cũng sẽ nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của cây xanh trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là phát huy phong trào trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng.
Cùng tham gia chương trình này, Quỹ Phát triển Tre Việt đã hỗ trợ hàng trăm cây tre giống (tre đằng ngà và tre mạnh tông). Đây là những giống tre có giá trị về môi trường, cảnh quan và giáo dục truyền thống lịch sử, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, chống sạt lở, thích ứng biến đổi khí hậu và hướng đến phát triển sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị và người dân địa phương đã trồng và chăm sóc hơn 1.550 cây xanh các loại cùng 350 cây tre tại các tuyến đường trên địa bàn xã, trong đó có khuôn viên Khu di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang.
Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Quỹ Phát triển Tre Việt cho biết: “Tre không chỉ là biểu tượng văn hóa gắn liền với tinh thần kiên cường của dân tộc Việt Nam mà còn là giải pháp bền vững trong vấn đề bảo vệ môi trường. Việc đồng hành cùng địa phương triển khai trồng tre tại Khu di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang mang ý nghĩa đặc biệt trong việc lan tỏa giá trị xanh, gìn giữ truyền thống và tạo sinh kế lâu dài cho cộng đồng".
Ông Phan Minh Chánh, Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương Tam Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Hoạt động trồng cây, nhất là các giống tre tại các tuyến đê bao và khu vực ven sông không chỉ góp phần tạo cảnh quan xanh mà còn góp phần giữ sự ổn định cho nguồn đất và nguồn nước và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên cho địa phương. Việc chung tay bảo vệ môi trường và hệ sinh thái tự nhiên cần được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong cộng đồng, nhất là với thế hệ trẻ hôm nay.
Bên cạnh hoạt động phát động trồng cây, chương trình còn tổ chức Ngày hội bánh dân gian và ẩm thực quê hương Cái Ngang với sự tham gia của các hội, đoàn thể và người dân địa phương, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống và tăng cường tinh thần gắn kết cộng đồng.