Phát động cuộc thi Robocon 2005

Trí tuệ Việt sẽ thăng hoa

Chủ đề Robocon 2005 là
"Lửa thiêng rực sáng trường thành".
Chủ đề Robocon 2005 là "Lửa thiêng rực sáng trường thành".

Sự mong mỏi của nhà tổ chức Robocon là đề cao tính sáng tạo, thực nghiệm và khả năng làm việc tập thể trong sinh viên đã dần trở thành hiện thực. Nhiều nhóm sau khi tham dự cuộc thi đã tiếp tục phát triển sản phẩm theo hướng ứng dụng trong cuộc sống như: Thiết bị tự động điều chỉnh trong phẫu thuật cột sống (nhóm RCG); Thiết bị tự động thu thập số liệu phục vụ công tác dự báo thời tiết (FXR) - đều của ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh; Máy bán hàng tự động (Demec-rob) - ĐH Bách khoa Hà Nội. Đặc biệt là công trình "Robot cần cẩu phục vụ cho camera ghi hình tại trường quay" của thầy trò trường ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh đang được sử dụng sản xuất chương trình của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Điều này đã khẳng định được hiệu quả to lớn về mặt xã hội mà Robocon mang lại.

Lấy ý tưởng từ câu ngạn ngữ của Trung Quốc: "Bất đáo Trường thành phi hảo hán", cuộc thi Robocon 2005 có chủ đề "Lửa thiêng rực sáng Trường Thành". Trường Thành là một trong những công trình kiến trúc xây dựng hoành tráng nhất, được xếp hạng kỳ quan thế giới. Du khách nước ngoài đến Trung Quốc thường cho rằng chuyến du lịch sẽ chưa hoàn hảo nếu chưa đến Vạn Lý Trường Thành...

Xuất phát từ ý tưởng trên, chủ nhà Trung Quốc đã đưa ra bài toán "chinh phục" Trường Thành bằng công nghệ robot. Mỗi đội tham dự phải chế tạo cả hai loại robot điều khiển bằng tay và tự động. Không giới hạn về số lượng máy tự động nhưng mỗi đội chỉ được phép chế tạo một robot điều khiển bằng tay phù hợp với chủ đề và luật thi. Ở mỗi trận đấu dài ba phút, robot phải lên Trường Thành, bỏ những "quả bóng" vào năm ngọn đuốc và bốn đài lửa. Đội nào giành nhiều điểm nhất, hoặc hoàn tất việc "vượt Trường Thành - thắp lửa thiêng" trong thời gian sớm nhất sẽ giành chiến thắng chung cuộc...

Bà Nhật Hoa, thành viên Ban tổ chức Robocon Việt Nam 2005 cho biết: "So với các năm trước, chủ đề năm nay khó hơn vì các đội chơi phải rất am hiểu về công nghệ xử lý ảnh. Đây là kỹ thuật khá khó đối với sinh viên nhiều nước, nhưng lại là thế mạnh của đoàn Trung Quốc trong mấy năm qua. Tại Robocon 2004, đội Học viện Công nghệ Bưu chính - viễn thông đã áp dụng kỹ thuật này. Với sự thông minh, sáng tạo, tự tin và quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch khu vực, cuộc thi năm nay chắc chắn sẽ rất hấp dẫn".

Robocon 2005 tuy mới bước vào giai đoạn đầu nhưng tại các trường có truyền thống như ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh, Học viện Kỹ thuật quân sự, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh... đã có sự chuẩn bị lực lượng ngay khi cuộc thi năm 2004 kết thúc. Các trường vốn chưa phải là "gà nòi" về công nghệ như ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Cao đẳng Công nghiệp, ĐH Thái Nguyên... cũng sẽ tiếp tục tham gia và họ quyết chứng tỏ mình sẽ không còn là đội "lót đường".

Sự khẳng định sẽ hỗ trợ các đội đoạt giải cao tiếp tục hoàn thiện sản phẩm của Bộ trưởng Bộ KH-CN Hoàng Văn Phong là niềm động viên và khích lệ rất lớn dành cho các bạn trẻ trên con đường chinh phục đỉnh cao công nghệ tự động hóa - mũi nhọn được đặc biệt quan tâm trong thời gian tới.

Với mong muốn cung cấp kiến thức về tự động hóa, khơi dậy và khuyến khích khả năng sáng tạo trong sinh viên các trường ĐH, CĐ và trung học kỹ thuật trên toàn quốc, Ban tổ chức sẽ xây dựng loạt chương trình truyền hình mang tên "Sáng tạo Robot 2005". Chương trình sẽ được phát sóng hàng tuần vào tối thứ bảy trên kênh VTV2. Vòng thi chung kết toàn quốc sẽ được tổ chức vào tháng 5-2005 để chọn ra đội vô địch dự thi khu vực tại Bắc Kinh, Trung Quốc (tháng 8-2005). Bằng sự chuẩn bị tích cực của Ban tổ chức và các đội dự thi, chúng ta tin rằng trí tuệ Việt sẽ lại thăng hoa...

Có thể bạn quan tâm