Những năm gần đây, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội và địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến. Số vụ vi phạm đất đai, trật tự xây dựng giảm mạnh. Tuy nhiên, gần đây, lợi dụng thời điểm các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tình trạng vi phạm trật tự đất đai, nhất là vi phạm trên đất nông nghiệp, vi phạm trật tự xây dựng gia tăng, đòi hỏi các cấp, các ngành vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao để quản lý, phòng ngừa vi phạm.
Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định vừa có văn bản chỉ đạo các cấp chính quyền, ngành chức năng đẩy mạnh quản lý đất đai, môi trường trong thời gian sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị để vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng và môi trường.
Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 11 về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, đầu tư công, quản lý đô thị, trật tự xây dựng và công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô; trong đó nhấn mạnh không để tình trạng lợi dụng thời điểm triển khai các kết luận của Trung ương về sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính để thực hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư công, quản lý đô thị, trật tự xây dựng.
Ðể giải quyết triệt để những bất cập tại các khu vực từng được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”, đồng thời kiến tạo không gian phát triển xứng tầm đô thị loại I, chính quyền thành phố Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai đang triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá. Những nỗ lực này hướng tới việc lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai, quy hoạch, và xây dựng.
Liên quan vụ Công ty trách nhiệm hữu hạn Anctek Việt Nam ở Khu công nghiệp Giang Điền, tỉnh Đồng Nai bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 1,2 tỷ đồng về hành vi xây dựng không phép quy mô lớn, chiều 8/1, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai Nguyễn Trí Phương cho biết, trước đó đơn vị này kiểm tra phát hiện vi phạm và đã yêu cầu doanh nghiệp chấp hành nghiêm trật tự thi công xây dựng công trình.
Sáng 15/10, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện công tác giám sát về lĩnh vực quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng khu vực bãi sông, ngoài đê trên địa bàn quận Ba Đình.
Thành phố Hồ Chí Minh từng là địa phương có số vụ vi phạm trật tự xây dựng cao so với cả nước. Tuy nhiên, sau khi Thành ủy ban hành chỉ thị, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch chấn chỉnh, đến nay tình trạng xây dựng sai phép, không phép đã giảm mạnh, tạo sự tin tưởng và ủng hộ của người dân.
Thời gian qua, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Hà Nội ngày càng nền nếp, chặt chẽ, nhưng tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, nhất là đối với các công trình đã đi vào hoạt động vẫn xảy ra, khiến việc xử lý vi phạm khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ khiếu kiện phức tạp.
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 2154/UBND-ĐT yêu cầu ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục kiểm tra, rà soát, xử lý đối với các công trình vi phạm và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm, dứt điểm các sai phạm về trật tự xây dựng tại dự án khu du lịch Nam Hồ.
Quy hoạch khu văn hóa tâm linh “treo” được tỉnh Hòa Bình và thành phố Hòa Bình ban hành quyết định giao đất, thu hồi đất khi chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Còn Giáo hội Phật giáo thành phố Hòa Bình lại xây dựng nhiều công trình không có giấy phép xây dựng, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa đền bù giải phóng mặt bằng xong, ranh giới chưa rõ ràng… đã gây nhiều bức xúc trong dư luận.
Ngày 28/8, Ủy ban nhân dân xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn đã hoàn thành xử lý 6 công trình vi phạm đất rừng, vi phạm trật tự xây dựng; trong đó chủ đầu tư tự nguyện tháo dỡ 4 công trình, 2 công trình bị cưỡng chế phá dỡ.
Luôn đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để tạo chuyển biến rõ nét cho địa bàn. Yêu cầu xuyên suốt đó đã giúp quận Thanh Xuân đạt nhiều kết quả quan trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời khẳng định quyết tâm “luôn mang trong mình sức sống mới để phát triển mạnh mẽ hơn”.
Khu du lịch quốc gia Tam Ðảo, trong đó có thị trấn Tam Ðảo có vị trị quan trọng trong ngành du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, từ nhiều năm qua, công tác quản lý đất đai, xây dựng ở khu vực này bị buông lỏng. Nhiều công trình xây dựng không phép, sai phép vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến cảnh quan, quy hoạch.
Sau thời gian thí điểm mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, công tác quản lý trật tự xây dựng tại Hà Nội ngày càng đi vào nền nếp. Để tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả quản lý trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị, việc kiện toàn mô hình hoạt động của lực lượng thanh tra xây dựng là rất cần thiết.
Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 872/TTr-TTrXD1 ngày 8/11/2022 của Thanh tra Bộ Xây dựng trả lời đơn của công dân phản ánh tình trạng vi phạm quy định về trật tự xây dựng tại Khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản tại phường Hà Phong (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
Báo Nhân Dân nhận được Văn bản trả lời số 777/TTr-GS,KT&XLSTT ngày 4/11/2022 của Thanh tra Bộ Xây dựng, nêu rõ đã chuyển đơn của bạn đọc phản ánh hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng của Công ty Vimedimex tại quận Bắc Từ Liêm đến UBND TP Hà Nội xem xét, giải quyết.
Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 329/UBND-TP ngày 24/10/2022 của UBND phường Tứ Liên (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) trả lời về đơn của các hộ dân tại ngõ 158 Âu Cơ liên quan đến việc xây bịt ngõ đi chung.
Ngày 26/9, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương của tỉnh chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục các hạn chế trong công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng.
Ngày 18/4, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, lãnh đạo UBND thành phố vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Chủ tịch UBND xã Ea Kao Phan Văn Trường và Phó Chủ tịch UBND xã Ea Kao Lê Hồng Thái, do sai phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng xảy ra trên địa bàn.
Việc xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tại công trình số 8B phố Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình (Hà Nội) thể hiện quyết tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực đối với việc giải quyết những vấn đề khó, kéo dài trong nhiều năm.