Kiểm tra vận hành máy bơm tại trạm bơm Hữu Bị, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Các công ty khai thác công trình thủy lợi loay hoay với bài toán kinh phí

Mặc dù giữ vai trò quan trọng trong phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, bảo đảm an ninh nguồn nước... nhưng thời gian gần đây, các công ty khai thác công trình thủy lợi đang gặp vô vàn khó khăn do những quy định liên quan còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, các công ty đang loay hoay với bài toán kinh phí đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động. Ở nhiều đơn vị, người lao động có mức thu nhập thấp, phải nghỉ việc hoặc đi làm thêm để bảo đảm cuộc sống.
Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước là ưu tiên hàng đầu của các địa phương.

Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước

Thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hiện nay tỉnh Quảng Ngãi tập trung triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập và hồ chứa nước.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án thoát nước tại quận Long Biên

Long Biên là một trong những quận có hạ tầng đô thị, nhất là hệ thống đường giao thông đồng bộ, hiện đại nhất của Thủ đô. Tuy nhiên, hệ thống hồ điều hòa, tiêu thoát nước lại chưa phát triển tương xứng. Ðáng chú ý nút giao Cổ Linh-Ðàm Quang Trung ở khu vực đầu cầu Vĩnh Tuy gần đây thường xuyên xảy ra ngập lụt khi mưa lớn.
Các trạm bơm hiện nay chưa đáp ứng năng lực, nhu cầu tưới tiêu của ngành thủy lợi. (Ảnh minh họa)

Gắn giải pháp công nghệ với đầu tư công trình thủy lợi

Hiện nay biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân. Để góp phần vào việc hạn chế thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra như mưa, bão, nước biển dâng, lụt lội…. thì giải pháp cơ bản là xây dựng thêm các trạm bơm điện công suất lớn. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, các trạm bơm hiện nay chưa đáp ứng năng lực, nhu cầu tưới tiêu của ngành thủy lợi.