Chất vấn về vấn đề thực hiện hiệu quả các kết quả ngoại giao của Việt Nam thời gian qua, một số đại biểu cho rằng tuy thời gian qua công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế ở nước ta tiếp tục được tăng cường, mở rộng song vẫn còn nhiều địa phương vẫn còn đang lúng túng, đặc biệt là trong việc chủ động tham gia các Hiệp định tự do thế hệ mới.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, các Bộ trưởng với tinh thần trách nhiệm cao, hiểu biết, nắm chắc thực trạng, ngành lĩnh vực phụ trách đã trả lời rõ ràng, rành mạch, thẳng vào các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm chất vấn và đã làm rõ thực trạng, đề xuất nhiều giải pháp đối với các vấn đề chất vấn.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, luật nghiêm cấm việc các cán bộ bảo hiểm tư vấn sai, tranh giành, lôi kéo, dùng các thủ đoạn lợi dụng những người chưa có nhận thức cao để bán bảo hiểm.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ trưởng nêu cao tinh thần trách nhiệm, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, làm rõ những chất vấn đại biểu Quốc hội nêu, đồng thời đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi, bảo đảm vừa khắc phục kịp thời, hiệu quả các yếu kém, hạn chế trước mắt, vừa tạo được chuyển biến thực chất, căn cơ và lâu dài đối với từng nội dung chất vấn.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ đăng đàn trả lời chất vấn về nhiều vấn đề nóng, trong đó có hoạt động kinh doanh bảo hiểm, xổ số, casino; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài…
Bên hành lang Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao phần trả lời trực diện, thẳng thắn của các Bộ trưởng, Trưởng ngành sau ngày đầu tiên của phiên chất vấn, đồng thời bày tỏ mong muốn các Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ đưa ra những giải pháp cụ thể, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc đối với những vấn đề đang được cử tri, nhân dân quan tâm.
Về một số vấn đề đặt ra sau giám sát, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, công tác giám sát lại cần được tiếp tục triển khai để bảo đảm các nghị quyết của Quốc hội được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; đánh giá được sự chuyển biến so với yêu cầu, mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong các nghị quyết của Quốc hội.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, 9 tháng đầu năm 2023, các tòa án đã tuyên thu hồi tiền, tài sản đối với 147 vụ với 490 bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng với số tiền và tài sản hơn 1.200 tỷ đồng; có 109 vụ với 396 bị cáo đã khắc phục hậu quả nộp lại tài sản đã chiếm đoạt hơn 408 tỷ đồng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần xây dựng, trách nhiệm, qua quá trình hoạt động thực tiễn, làm rõ đến cùng việc thực hiện kiến nghị về những vấn đề đã được giám sát, chất vấn.
Chia sẻ trước thềm hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội bày tỏ kỳ vọng các Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ thể hiện được sự tự tin, bản lĩnh chính trị và hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực mình trong thời gian qua để làm sáng tỏ các vấn đề mà cử tri, đồng bào cả nước quan tâm, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã kết thúc tốt đẹp theo tinh thần rõ trách nhiệm, rõ giải pháp; nhưng có thành công tốt đẹp hay không còn phụ thuộc vào kết quả thực hiện các cam kết, lời hứa của Chính phủ, các thành viên Chính phủ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần tiếp tục tái cơ cấu thị trường vận tải theo hướng giảm thị phần vận tải đường bộ, tăng thị phần các phương thức vận tải đường thủy nội địa và đường sắt.
Chiều 7/6, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã có những chia sẻ chung quanh phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cũng như đề xuất một số giải pháp giúp Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện tốt hơn nữa vai trò quản lý của mình trong thời gian tới.
Theo Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp còn nhiều rào cản, đặc biệt cần nguồn vốn rất lớn để xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư sản xuất, đào tạo nhân lực, tiếp cận nguồn vốn cũng còn khó khăn. Đây là những điểm nghẽn cần quan tâm tháo gỡ.
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho rằng, hiện tượng “không muốn thoát nghèo” là có thật, xuất phát từ nhiều yếu tố như: theo tiêu chí đã thoát nghèo nhưng cuộc sống thực tế vẫn rất khó khăn, thu nhập cải thiện không nhiều, trong khi không tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ chính sách...
Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, trong 2,5 ngày (từ 6/6-sáng 8/6), Quốc hội bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn với vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực đang được cử tri và cả nước quan tâm.
Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng 4 Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: lao động, thương binh và xã hội; giao thông vận tải; khoa học và công nghệ; dân tộc sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội.
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 21, sáng nay (20/3), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên chất vấn.
Ngày 9/12, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận (khóa 11), tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế xảy ra ở nhiều bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng lớn đến việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân có bảo hiểm y tế, gây bức xúc trong nhân dân là một trong những nội dung nhận được sự quan tâm và có nhiều ý kiến chất vấn của các đại biểu Hội đồng nhân dân.
Tiếp tục Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, chiều 5/11, tại Hội trường Diên Hồng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đăng đàn trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội. Đây là lần trả lời chất vấn thứ hai của Thủ tướng Phạm Minh Chính sau lần đầu tiên tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV (tháng 11/2021).
Tiếp tục chương trình làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư, chiều 3/11, Quốc hội bắt đầu Phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhiều vấn đề trọng tâm được các đại biểu và cử tri cả nước quan tâm.
Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, tập trung, trí tuệ và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ ba. Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, thu hút được sự quan tâm, chú ý rộng rãi của nhân dân và cử tri cả nước.
Chiều 7/6, tại Hội trường Diên Hồng, tiếp tục chương trình của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Quốc hội bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhiều vấn đề được các đại biểu, cử tri cả nước quan tâm.
Phát biểu kết thúc phiên chấn vấn hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: Qua phiên chất vấn cho thấy việc lựa chọn và quyết định hai nội dung chất vấn tại Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV là đúng và trúng, vừa có tính thời sự cấp bách, vừa mang tính quan trọng, cơ bản và lâu dài.
Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp với nhiều đổi mới. Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, đây là cơ sở để Quốc hội tiếp tục điều chỉnh, đổi mới hoạt động, nhằm thích ứng linh hoạt hơn với các vấn đề cấp bách mà thực tiễn đặt ra.
Sáng 12/11, thực hiện chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài phát biểu và lần đầu tiên trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội sẽ bỏ phiếu chọn ra 4 bộ trưởng, trưởng ngành tương ứng với những vấn đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm để cùng với lãnh đạo Chính phủ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
Phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV sau hai ngày rưỡi làm việc được đánh giá là đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, có sự trao đổi, tranh luận sôi nổi để làm rõ thêm những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm.