Tạo đột phá về kỷ cương, kỷ luật

Bài 4: Hành động với tâm thế, nỗ lực cao hơn
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo thành phố kiểm tra tiến độ triển khai dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô trên địa bàn Hà Nội.
Lãnh đạo thành phố kiểm tra tiến độ triển khai dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô trên địa bàn Hà Nội.

Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy Chỉ thị số 24-CT/TU là tiền đề quan trọng để cả hệ thống chính trị của thành phố thêm quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ. Nhưng để “công việc phải chạy, phải tốt, dân phải được nhờ thì mới thực chất, hiệu quả” theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, đòi hỏi các cấp, ngành phải thực hiện với nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa.

Để thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, hàng loạt giải pháp đã được các cấp, ngành của thành phố đưa ra để cụ thể hóa.

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông, Chỉ thị số 24 là một chủ trương lớn, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố trong đổi mới mạnh mẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là tăng cường kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trước yêu cầu phát triển của thành phố và mong muốn của nhân dân.

Để triển khai Chỉ thị số 24, Ủy ban nhân dân thành phố đã nêu rõ 10 nhiệm vụ cụ thể, trong đó có việc tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo phương châm ba rõ “Rõ quy trình giải quyết, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc; rõ thẩm quyền, trách nhiệm; rõ kết quả kiểm tra, đôn đốc, xử lý người đứng đầu trong thực thi công vụ”; chỉ rõ trách nhiệm từng tập thể, cá nhân và kịp thời có giải pháp khắc phục hạn chế, chậm trễ.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh của nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội quận thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh của nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên; trong phát hiện hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Mặt trận Tổ quốc cũng cần tăng cường giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện nội dung đăng ký đảm nhận chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Vì Phùng Tân Nhị, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Thành ủy, Huyện ủy, gắn với thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo quy định, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Trong đó, huyện xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, nhiệm vụ của từng cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong việc thực hiện Chỉ thị số 24, các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên cho rằng cần phải hình thành quy trình mẫu cho các dự án, tránh tình trạng mỗi dự án lại triển khai với quy trình, thủ tục khác nhau, mất nhiều thời gian. Hay như việc danh mục có trước hay chủ trương dự án có trước cũng phải có quan điểm rõ ràng, không nghe rồi để đấy, khiến dự án có chủ trương đầu tư rồi mà vài năm chưa thể triển khai. “Công tác chuẩn bị dự án, từ bây giờ các đơn vị đã phải làm danh mục cho giai đoạn 2026-2031, chứ đến năm 2026 mới túc tắc làm thì chậm là đúng”, ông Phạm Quý Tiên nói.

Dân được nhờ thì mới thực chất, hiệu quả

Để cụ thể hóa Chỉ thị số 24, theo Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh, thành phố yêu cầu trong năm 2023, tất cả sở, ngành phải ban hành quy trình giải quyết thủ tục nội bộ, sang năm 2024 phải hoàn thành xong đề án vị trí việc làm, từ đó xác định rõ khối lượng công việc, sắp xếp đúng người, đúng việc. Thời gian tới, không chỉ luân chuyển cán bộ chủ chốt, mà Ban Thường vụ Thành ủy còn yêu cầu luân chuyển cả cán bộ cấp phòng giữa các sở, ngành, quận, huyện.

Đối tượng luân chuyển trong diện này không chỉ là những cán bộ trẻ, năng lực tốt đưa đi cơ sở để rèn luyện, mà còn có cả cán bộ có năng lực nhưng chưa tâm huyết, trách nhiệm với công việc, thậm chí có hành vi nhũng nhiễu, đưa về cơ sở để rèn luyện, thử thách.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, tổ chức thực hiện là nhiệm vụ rất quan trọng, có tính quyết định việc đưa các nội dung của Chỉ thị số 24 đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả, chất lượng. Đây là thước đo năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy, của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị; cần được các cấp, ngành xác định rõ vị trí, tầm quan trọng, phát huy dân chủ, bàn bạc kỹ lưỡng, đầu tư “trí, lực” và thể hiện quyết tâm chính trị tương xứng, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thực tế cho thấy, có nhiều việc khó, việc lớn tại Hà Nội, khi vai trò của cấp ủy được phát huy, đảng viên gương mẫu, gần dân, sát dân, thành phố đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Như công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội, chỉ trong vòng một năm thực hiện đến nay đã đạt hơn 90% khối lượng công việc; di chuyển hàng nghìn ngôi mộ... mà không có đơn, thư khiếu kiện.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chủ động đổi mới tư duy, vượt qua thói quen cũ để tiến hành công việc; bảo đảm việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế các sở, ban, ngành gắn với chức năng, nhiệm vụ, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, kém hiệu quả. “Thông qua thực hiện Chỉ thị phải siết chặt được kỷ luật, kỷ cương, nâng cao được trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, công việc phải chạy, phải tốt, dân được nhờ thì mới thực chất, hiệu quả”, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

(*) Xem Trang Hà Nội, Báo Nhân Dân từ số ra ngày 21/11/2023.