Khai mạc Đại hội hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32
Chiều 13/8, lễ khai mạc Đại hội hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32 đã diễn ra tại Lễ đài Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang (xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), mở đầu chuỗi hoạt động 3 ngày.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#tôn giáo
Có 139 kết quả
Chiều 13/8, lễ khai mạc Đại hội hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32 đã diễn ra tại Lễ đài Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang (xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), mở đầu chuỗi hoạt động 3 ngày.
Nhiều năm qua, lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo luôn là một trong những nội dung chiến lược được các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng để công kích, chống phá nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và tiến hành các hoạt động chống chính quyền, chống chế độ...
Ngày 3/8, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) và Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.
Nghị định số 297/2026/NĐ-CP mới ban hành quy định cơ cấu tổ chức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo gồm 12 đơn vị.
Ngày 9/7, tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học: “Đóng góp của đồng bào Công giáo các tỉnh Bắc Trung bộ trong phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng”.
Ngày 23/6, Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cho những tháng cuối năm.
Chiều 22/6, tại xã Gia Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất hoàn trả Nhà thờ họ đạo Ngô Thôn và bàn giao đất ngoài thực địa cho đại diện Tòa giám mục tỉnh Bắc Ninh.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký ban hành kết luận về đổi mới nội dung, hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội về công tác tín ngưỡng, tôn giáo.
Sáng 10/6, tại Nhà hội nghị Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2026-2030”.
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2026 có một số chính sách, quy định mới đáng chú ý như: Thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; phân quyền, phân cấp; bổ sung biện pháp quản lý nhà nước; đơn giản hóa thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027. Xin giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật này.
Ngày 29/5, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành phố đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2026 tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ.
Tiếp tục công tác rà soát, sắp xếp bộ máy, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị giữ ổn định 7 đơn vị quản lý nhà nước, đề xuất thành lập Cục Chiến lược-Chính sách dân tộc, đổi tên Học viện Dân tộc thành Học viện Dân tộc và Tôn giáo.
Ngày 14/5, tại tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự buổi gặp mặt 100 già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía bắc.
Thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội xã An Cư, tỉnh An Giang, tình hình an ninh, trật tự, nhất là tệ nạn ma túy cũng đã len lỏi đến các ấp, đe dọa sự yên bình của phum, sóc.
Trong số các đơn vị thuộc Biệt động Sài Gòn-Gia Định, F100 nổi lên như một nòng cốt tác chiến độc lập nhờ tận dụng các yếu tố xã hội, văn hóa, tôn giáo. Và nổi bật trong đơn vị F100 là Ni sư Thích Nữ Diệu Thông, vị nữ tu trực tiếp tham gia giao liên, tình báo và trực tiếp chiến đấu.
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời, bổ sung quy định đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng.
Ngày 17/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại buổi làm việc với Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Ngày 15/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Tỉnh ủy Sơn La tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới.
Ngày 14/4, tại tỉnh Ninh Bình, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới.
Sáng 14/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trao đổi, gợi mở nội dung tuyên truyền về xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII (2025-2026).
Theo cơ quan Waqf Hồi giáo, đây là buổi cầu nguyện quy mô lớn đầu tiên diễn ra kể từ khi các thánh địa tại Jerusalem bị đóng cửa trong khoảng 40 ngày vì lý do an ninh.
Tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ nhất, các đại biểu Quốc hội chiều qua thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi),...
Thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đánh giá dự thảo đã tạo hành lang pháp lý đồng bộ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý hoạt động trên không gian mạng, phân cấp quản lý và minh bạch tài sản.
Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2026 đã chính thức khai mạc vào tối 4/4, tại Chùa Quán Thế Âm (số 48 Sư Vạn Hạnh, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).
Ngày 31/3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức họp Tổ Biên tập lần thứ nhất triển khai xây dựng các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Địa bàn Quân khu 7 gồm Thành phố Hồ Chí Minh và ba tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai với hơn 25 triệu dân, trong đó có hơn 10 triệu tín đồ thuộc 15 tôn giáo được pháp luật công nhận. Sự đa dạng về dân tộc, tôn giáo là nguồn lực to lớn để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận lòng dân.
Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán là tôn trọng và bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, được thể hiện rõ trong Hiến pháp 2013, hệ thống pháp luật của Việt Nam và được tôn trọng trên thực tế.
Sáng 16/3, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội họp mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), thống nhất sự cần thiết sửa đổi nhằm hoàn thiện khung pháp lý, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Hòa chung không khí “Ngày hội non sông” trên cả nước, tại nhiều địa bàn có đông đồng bào tôn giáo sinh sống ở thành phố Huế, hàng nghìn cử tri là tín đồ Phật giáo và Công giáo đã tích cực tham gia bỏ phiếu, góp phần tạo nên không khí dân chủ, đoàn kết trong “Ngày hội non sông” của toàn dân.