Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực vùng cao
Thực hiện Nghị quyết của tỉnh Quảng Ngãi về phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2030, cùng Nghị quyết về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động miền núi đến năm 2030...
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#tỉnh Quảng Ngãi
Có 33 kết quả
Thực hiện Nghị quyết của tỉnh Quảng Ngãi về phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2030, cùng Nghị quyết về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động miền núi đến năm 2030...
Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.
Trong không gian phát triển mới, nhiều xã miền núi phía tây tỉnh Quảng Ngãi chủ động khai thác lợi thế, tìm động lực tăng trưởng từ kinh tế nông nghiệp. Cách trung tâm tỉnh gần 300 km, xã biên giới Sa Loong đang từng bước mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản bản địa.
Rạng sáng 16/1 trên Quốc lộ 24, đoạn qua xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum cũ) xảy ra vụ cháy xe bồn chở dầu. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.
Năm 2025, tỉnh Lâm Đồng đón hơn 20,7 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng gần 18% so với năm 2024. Trong đó, du khách quốc tế gần 1,3 triệu lượt, tăng hơn 39% so với năm 2024. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 56,6 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 24% so với năm 2024.
Thực hiện đồng thời ba Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 gồm: Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thời gian qua xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều cách làm sáng tạo, để phát huy hiệu quả các chương trình.
Sáng 26/12, UBND xã Vạn Tường (Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết sự cố tràn dầu diesel trên địa bàn đã khiến cá chết hàng loạt, nhiều diện tích ruộng lúa và hệ thống sông, kênh mương bị ô nhiễm nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục, khoanh vùng ảnh hưởng.
Sáng 8/11, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ tại xã Ngọc Linh. Đây là một trong những xã miền núi tỉnh Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng nề nhất do sạt lở và lũ ống sau mưa bão vừa qua.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 10 giờ sáng nay (2/11), mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống giao thông, khiến 50 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị tắc đường. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị và vật tư để phấn đấu thông xe trong ngày.
Mưa lũ lớn khiến giao thông Trung Bộ bị chia cắt, hàng chục điểm sạt lở, ngập sâu. Các đơn vị quản lý đường bộ đang triển khai ứng trực 24/24, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để sớm khôi phục lưu thông.
Theo tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến 10 giờ sáng nay (1/11), vẫn còn 55 vị trí tắc đường trên các tuyến quốc lộ, trong đó 36 vị trí thuộc quản lý trung ương và 19 vị trí do địa phương quản lý.
Sau nhiều ngày mưa lũ, hàng chục tuyến quốc lộ ở miền trung vẫn bị chia cắt do ngập sâu và sạt lở. Cục Đường bộ Việt Nam đang chỉ đạo các đơn vị ứng trực 24/24 giờ, khẩn trương khắc phục để sớm nối lại giao thông.
Đợt mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua tại khu vực Trung Bộ đã gây thiệt hại nặng nề đối với hệ thống hạ tầng giao thông, khiến hàng trăm tuyến đường bị ngập lụt và sạt lở. Đến 10 giờ sáng nay (31/10), vẫn còn 79 vị trí tắc đường trên các tuyến quốc lộ, trong đó 34 vị trí thuộc quản lý Trung ương và 45 vị trí do địa phương quản lý.
Nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an xã và Giáo xứ Đăk Tiêng Kơ Tu, Ủy ban nhân dân xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ra mắt mô hình “Trật tự an ninh, thắm tình giáo xứ”. Đây là mô hình được xã Đăk Hà xây dựng góp phần bảo đảm an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Từ một hộ gia đình thuộc diện khó khăn tại xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi, ông A Băn, người con của cộng đồng dân tộc Rơ Măm, đã mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Trên những dãy núi Ngọc Linh, có hơn 850 loài thực vật, dược liệu quý, phong phú như sâm Ngọc Linh, sâm dây, đương quy, sa nhân tím...
Theo Kết luận thanh tra số 77/KL-UBND về việc việc thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu dương khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn xã, huyện thoát nghèo vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành, đã chỉ ra nhiều sai sót, vi phạm. Trong đó, việc hỗ trợ không đúng đối tượng, mức hỗ trợ không đúng quy định đã ảnh hưởng đến hiệu quả của chính sách và quyền lợi của người dân.
Tiếp tục chuyến công tác tại Quảng Ngãi, sáng 17/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
Ngày 22/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành công văn khẩn số 5606/UBND-KGVX về việc thực hiện biện pháp chống dịch đặc thù đối với người đến/về huyện đảo Lý Sơn.
Giữa đại dịch Covid-19 các hoạt động chăm sóc trẻ em gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn. Tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực duy trì nhiều hoạt động thực tế để chăm lo cho trẻ em.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đăng Vinh xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 người chết, xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay, 2/9.
Bố trí công nhân ăn ở và làm việc tại nhà máy theo mô hình khép kín là phương án được nhiều doanh nghiệp tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn Quảng Ngãi triển khai nhằm bảo đảm mục tiêu kép vừa hoạt động sản xuất kinh doanh vừa phòng, chống dịch Covid-19.
Sau gần bảy tháng sạt lở núi qua các đợt mưa lũ, đến nay, người dân vùng sạt lở huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa có nơi tái định cư, chưa có nơi ở ổn định. Mùa mưa đến gần, cần có sự quyết liệt để bà con vùng sạt lở núi có nơi ở an toàn.
Ngày 3-11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành văn bản cảnh cáo nhà thầu thi công công trình đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc vì không thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bão lũ.
Chiều 22-10, sau ba ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.