...nhiều xã, phường miền núi đã chủ động xây dựng mạng lưới liên kết với các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh nhằm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho địa phương.
Đảng bộ và chính quyền xã Sơn Tây Thượng xác định mô hình liên kết khép kín giữa “Nhà nước-Nhà trường-Doanh nghiệp” là giải pháp trọng tâm để phát triển nguồn nhân lực. Việc ký kết hợp tác với các đơn vị đào tạo và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động, giải quyết bài toán đầu ra và hạn chế tình trạng đào tạo không gắn với nhu cầu sử dụng.
Mở rộng cơ hội việc làm ở nước ngoài
Đầu năm 2026, xã Sơn Tây Thượng liên kết với Công ty cổ phần Phát triển nguồn nhân lực Á Châu tuyển sinh, đào tạo tiếng Nhật. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, cơ sở đào tạo để đưa người lao động sang làm việc tại Nhật Bản.
Sau hơn bốn tháng, xã vùng cao đã hoàn thành khóa đào tạo đầu tiên, 3 học viên đã xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc, 13 học viên còn lại đang hoàn tất thủ tục. Từ hiệu quả bước đầu, xã tiếp tục tuyển sinh, đào tạo tiếng Nhật để mở rộng cơ hội việc làm cho thanh niên miền núi.
Chị Định Thị Linh, học viên của lớp chia sẻ: “Cô chú, anh chị cán bộ xã, thôn hỗ trợ em học tập, giúp em hoàn thiện hồ sơ để sang Nhật Bản làm việc. Em mong muốn học hỏi cách làm kinh tế, tư duy sản xuất hiện đại để sau này trở về giúp gia đình và góp phần xây dựng quê hương”. Chị Đinh Thị Bích cho biết: “Em hy vọng sẽ mang những kiến thức, kinh nghiệm học được ở nước ngoài trở về áp dụng vào thực tế quê hương Sơn Tây Thượng”.
Để thực hiện hiệu quả chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động để tư vấn, tuyển chọn và đưa người lao động tham gia theo đúng quy định; đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp, theo dõi quá trình làm việc của lao động ở nước ngoài và hỗ trợ kết nối việc làm khi người lao động hết hạn hợp đồng trở về nước.
Đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ
Theo Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 9/3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, năm 2026 xã Sơn Tây Thượng được giao chỉ tiêu vận động 10 lao động tham gia chương trình làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Song song với nhiệm vụ này, cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội miền núi trong bối cảnh mới.
Để đạt các mục tiêu, xã Sơn Tây Thượng chủ động triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ cho người lao động, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở vùng sâu và vùng đặc biệt khó khăn. Các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động cũng được bảo đảm suốt quá trình tham gia chương trình.
Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ, chính quyền địa phương đã liên kết với Trường cao đẳng Cơ điện-Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nghề lâm sinh cho gần 40 lao động địa phương; phối hợp Công ty Tony Farm Đà Lạt tiếp nhận học viên làm việc tại các dự án nông nghiệp công nghệ cao của doanh nghiệp trên địa bàn. “Các lớp trung cấp, cao đẳng ngành công nghệ sinh học và lâm sinh được đào tạo theo đơn đặt hàng của công ty. Học viên được thực hành trực tiếp tại đơn vị và sau khi tốt nghiệp sẽ được tuyển dụng vào làm việc”, Tổng Giám đốc Công ty Tony Farm Đà Lạt Trần Hùng khẳng định.
Xã Sơn Tây Thượng cũng hợp tác với nhiều đơn vị đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho 110 cán bộ, công chức, viên chức và học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, liên kết mở rộng quy mô đào tạo ngoại ngữ để chủ động xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong tương lai.
Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng Trần Hoài Thu cho biết, cùng với công tác đào tạo nghề, địa phương phối hợp Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi và doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất và tiêu thụ nông sản chất lượng cao. “Để có nguồn nhân lực chất lượng, ổn định, xã rất mong ngành chức năng hỗ trợ ngân sách dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và xuất khẩu lao động.
Các cấp, ngành quan tâm bố trí thêm nguồn lực, mở rộng các chương trình liên kết đào tạo gắn với nhu cầu tuyển dụng thực tế, tạo sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng cao”, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng bày tỏ.