Hát then, đàn tính được trình diễn tại nhiều sự kiện trong tỉnh Cao Bằng.

Để tiếng then, đàn tính mãi ngân xa

Theo một số nguồn tư liệu, tại Cao Bằng, hát then và đàn tính đã có từ lâu đời. Ðến thế kỷ 15 và 16, khi nhà Mạc lên Cao Bằng, thì hát then và đàn tính đã được đưa vào cung đình, biểu diễn cho vua chúa và quan lại nghe xem. Chính vì thế, hát then và đàn tính ở tỉnh Cao Bằng đã có lịch sử lâu đời với những nét độc đáo riêng.
Đơn vị thi công đường giao thông đã đổ thải xuống khe ở trung tâm xóm Khuổi Khon, xã Kim Cúc tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ môi trường và cảnh quan trong khu vực.

Chấn chỉnh bất cập khi thi công các công trình tại làng du lịch Khuổi Khon

Làng du lịch cộng đồng Khuổi Khon của đồng bào dân tộc Lô Lô đen tại xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) đang là điểm đến ưa thích của nhiều du khách nước ngoài muốn trải nghiệm và khám phá bản sắc các dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng các công trình phục vụ du lịch tại đây đã phát sinh một số vấn đề ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của làng du lịch, cần được sớm khắc phục.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 852 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng) giúp dân bê-tông hóa đường giao thông nông thôn.

Bộ đội về làng giúp dân xây dựng nông thôn mới

Những ngày tháng 12 lịch sử, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2022), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng đồng bộ triển khai kế hoạch hành quân, dã ngoại, kết hợp dân vận, giúp dân xây dựng nông thôn mới.
Căn nhà xây dựng lấn chiếm đất công.

Lấn chiếm đất công chỉ bị phạt, cho tồn tại

Dư luận nhân dân xã An Lạc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng đang bức xúc, xôn xao trước việc gia đình ông Lý Văn Dấu Hỳ, ở xóm Nam Lý, xã An Lạc xây nhà có nhiều vi phạm như: Lấn chiếm đất do UBND xã quản lý; vi phạm hành lang an toàn giao thông và lấn chiếm lòng sông Bắc Vọng, ngăn cản dòng chảy, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa mưa lũ, nhưng chỉ bị UBND huyện Hạ Lang ra quyết định phạt hành chính 45 triệu đồng và không có hình thức xử phạt bổ sung, nghĩa là cho tồn tại.