Mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích mận hậu ở Sơn La

NDO -

Cơn mưa đá bất ngờ xuất hiện vào chiều 27/3 tại xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã gây ảnh hưởng nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn. Trong đó, nhiều diện tích mận hậu của người dân bị rụng đầy gốc do mưa đá.

Mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích mận hậu tại xã Chiềng Sung.
Mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích mận hậu tại xã Chiềng Sung.

Ông Tòng Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, cho biết, chiều qua (27/3), tại xã Chiềng Sung có xuất hiện một trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút. Số diện tích cây ăn quả có mưa đá đi qua gần như quả bị rụng gần hết, nhất là cây mận hậu. Thống kê ban đầu cho thấy, trận mưa đá gây thiệt hại nặng tại các bản Cao Sơn, Nong Sơn, Búc, Thống Nhất và Bó Lạnh.

Ông Kiều Tiến Đức, bản Cao Sơn, xã Chiềng Sung, là một trong những hộ thiệt hại nặng nhất do mưa đá, gia đình ông trồng hơn 400 cây mận hậu trên diện tích 1,5ha. Mọi năm, vườn mận nhà ông Đức cho thu nhập từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Trận mưa đá bất ngờ vào chiều qua khiến mận hậu rụng đầy gốc, thiệt hại khoảng 90%.

Mưa đá gây thiệt hại nhiều diện tích mận hậu ở Sơn La -0
 Mận hậu đang chuẩn bị thu hoạch rụng đầy gốc do mưa đá.

Riêng tại bản Cao Sơn, bước đầu ghi nhận trận mưa đá đã khiến hơn 5ha trong tổng số 10ha mận hậu của bà con trong bản bị rụng đầy gốc; trong đó, hộ gia đình ông Kiều Tiến Đức bị thiệt hại nặng nhất. Hiện, bản đang tiếp tục thống kê diện tích thiệt hại để báo cáo lên xã.

Trao đổi với ông Nguyễn Khắc Hào, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mai Sơn, được biết, hiện tại huyện Mai Sơn đang tổ chức thống kê thiệt hại do mưa đá gây ra tại các bản của xã Chiềng Sung; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng mưa đá đối với diện tích cây ăn quả như mận bằng cách mắc lưới.