Trong năm 2024, tỉnh Thái Nguyên đã kết nạp 3.533 đảng viên, đạt tỷ lệ 3,75% tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ, trong đó có 222 đảng viên là học sinh trung học phổ thông, 409 đảng viên là sinh viên, 448 đảng viên làm việc trong doanh nghiệp; nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 100.801 đồng chí.
Sáng 19/1, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định, đồng chí Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.
Các chương trình hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp đỡ người dân, nhất là những hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 vừa được triển khai tại bốn xã ở Cao Bằng và Hà Giang. Dự kiến, có hơn 2.000 hộ dân được hỗ trợ để khôi phục cuộc sống sau bão.
Từ nguồn tin của người dân, phóng viên Báo Nhân Dân ghi nhận hoạt động khai thác, tận thu khoáng sản trên dòng sông Hiến, thuộc địa phận xã Lê Chung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, gây ô nhiễm dòng sông.
Sáng 16/1, Giám đốc Hợp tác xã nông sản Tân Việt Á Cao Bằng Trần Đức Hiếu cho biết, đầu tháng 1/2025, lô hàng đầu tiên, 4 tấn miến dong Tân Việt Á đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
Ngày 10/9/1968, đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn có bài nói chuyện với Tỉnh ủy Cao Bằng và cán bộ các ngành của tỉnh. Bài nói chuyện đã được trích đăng trong tác phẩm “Về xây dựng Đảng”. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Sáng 13/1, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cao Bằng đã tiến hành Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2025-2030 kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Ngày 11/1, trên đỉnh núi Phja Oắc, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đã xuất hiện băng tuyết. Đây là hiện tượng khá kỳ thú, xuất hiện khi nhiệt độ xuống thấp, kết hợp độ ẩm cao tại đỉnh núi cao thứ hai trong tỉnh Cao Bằng.
Chiều 10/1, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương là trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Tết cho công nhân lao động, học sinh hoàn cảnh khó khăn tại 2 huyện, Hà Quảng và Hòa An, tỉnh Cao Bằng.
Sáng 1/1, tại phố đi bộ Kim Đồng, thành phố Cao Bằng, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến tỉnh Cao Bằng trong năm 2025.
Sáng 31/12, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức phòng, tránh tai nạn bom mìn, vật nổ và hỗ trợ nạn nhân bom mìn tại tỉnh Cao Bằng.
Dù chương trình còn chưa diễn ra nhưng Ban tổ chức Liveshow Dốc Mộng mơ - Anh em kết đoàn 2025 đã ứng trước số tiền 2 tỷ đồng qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đồng hành cùng chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đây là toàn bộ lợi nhuận dự kiến thu được từ chương trình Anh em kết đoàn 2025.
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024 (kế hoạch đầu tư công sau điều chỉnh) là 4.021 tỷ đồng; trong đó đã phân bổ chi tiết 4.012 tỷ đồng, đạt 99,8% kế hoạch.
Người Lô Lô ở Cao Bằng là dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù. Quần cư trên núi cao, lưu giữ được khá nguyên vẹn nhiều nét đẹp trong phong tục, tập quán, những bản làng của người Lô Lô có tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng. Những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền địa phương đã và đang dồn các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, hướng dẫn người dân làm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa bản địa.
Tối 18/12, tại sân vườn hoa Trung tâm thành phố Cao Bằng, Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm “Quân đội Anh hùng của một dân tộc Anh hùng”.
Sáng 13/12, Ban Quản lý khu du lịch thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng, cho biết, đơn vị đã ban hành thông báo về việc khuyến cáo thời gian du khách nên đến tham quan thác Bản Giốc trong thời gian từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.
Từ ngày 9 đến 11/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp thứ 26 thông qua các nghị quyết quan trọng và chất vấn, trả lời chất vất đề cập những vấn đề “nóng”, được cử tri quan tâm.
Theo thông tin từ Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, từ ngày 18 đến 22/12, tại Vườn hoa trung tâm thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng sẽ diễn ra Triển lãm "Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng". Lễ khai mạc diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 18/12.
Khẳng định những đóng góp quan trọng của Đoàn đại biểu Quốc hội trong thành công chung của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV vừa qua, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Cao Bằng, ông Bế Minh Đức bày tỏ tin tưởng rằng trong thời gian tới, các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, góp phần thúc đẩy hoạt động của Quốc hội ngày càng thực chất, hiệu quả hơn trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc.
Sáng 2/12, Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Hành quân về nguồn” tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng với nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024).
Hiện tại, ở tỉnh Cao Bằng có hàng nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân đã hoàn thành, nhưng có sai sót, cho nên chưa thể bàn giao cho người sử dụng đất.
Tại xã Quang Kim (huyện Bát Xát, Lào Cai), Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai-Vimico vừa trao máy nông nghiệp hỗ trợ người dân xã Quang Kim bị thiệt hại do bão số 3.
Sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và dấu ấn văn hóa độc đáo, Cao Bằng như "viên ngọc xanh" ẩn giấu giữa núi rừng Đông Bắc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Cao Bằng trong nhiệm kỳ 2020-2025, tiềm năng phát triển kinh tế xanh đang được đánh thức nhờ những tuyến đường mới và cách thức khai thác kinh tế bền vững.
Hạ tầng giao thông là động lực phát triển kinh tế-xã hội, kết nối địa phương và vùng miền. Dự án đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa giấc mơ bao đời của đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng về một tuyến đường cao tốc xuyên đại ngàn Đông Bắc, mở ra cánh cửa hội nhập, đưa tỉnh vươn mình trong thời đại mới.
Từ xưa tới nay, Cao Bằng vốn được coi là “vùng lõm” về giao thông, do ở vị trí xa xôi, địa hình chia cắt. Hai tuyến đường kết nối từ Cao Bằng về Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng, gập ghềnh khó đi, gần đây mới được nâng lên cấp IV miền núi. Chính vì thế, xây dựng tuyến cao tốc nối Cao Bằng với miền xuôi là niềm trăn trở của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh, như một món nợ đối với người dân vùng đất cội nguồn cách mạng này.
Sáng 15/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành Kỳ họp thứ 25 (chuyên đề), thông qua 3 Nghị quyết, Tờ trình quan trọng.
Chiều 14/11, tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan, hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng về hai dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu nghị-Chi Lăng, và hệ thống cửa khẩu thông minh trên địa bàn.