Đội Việt Nam xếp thứ 2 Boxing SEA Games 31

NDO -

Ngày 22/5, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra 11 trận đấu Chung kết Boxing SEA Games 31. Đội Thái Lan đứng thứ nhất với 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.

Ban tổ chức trao Huy chương Vàng cho Nguyễn Thị Tâm và các vận động viên.
Ban tổ chức trao Huy chương Vàng cho Nguyễn Thị Tâm và các vận động viên.

Kết thúc, đội Việt Nam xếp thứ 2 Boxing SEA Games 31 với 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Đội Philippines đứng thứ 3 với 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng.

Ra quân với trận đầu tiên tại vòng chung kết, Trần Văn Thảo của đội Boxing Việt Nam mặc dù thi đấu tập trung cao độ, hết sức mình, tuy nhiên, đứng trước đối thủ mạnh là Rogen Ladon Siaga của Philippines, hạng cân dưới 52kg, anh đã không thể có được chiến thắng. Kết thúc trận đấu, Trần Văn Thảo đã thua đối thủ với tỷ số 1-4 (29-28; 27-30; 27-30; 27-30; 27-30), võ sĩ Rogen Ladon Siaga của Philippines đã giành Huy chương Vàng.

Sau thất bại của đồng đội Trần Văn Thảo, Trịnh Thị Diễm Kiều, hạng cân dưới 48kg đã gặp đối thủ rất mạnh Chuthamat Raksat của Thái Lan. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên nước nhà, cô đã thi đấu với 200% sức lực, chủ động đưa ra các miếng đòn tấn công vào đối thủ. Tuy nhiên, do đối thủ rất mạnh, cô cũng không thể giành thắng lợi. Kết thúc trận đấu, cô đã thua đối thủ với tỷ số 0-5 (26-30; 26-30; 26-30; 25-30; 27-30) và giành Huy chương Bạc.

Đội Việt Nam xếp thứ 2 Boxing SEA Games 31 -0
Vận động viên Trịnh Thị Diễm Kiều (xanh) đấu với đối thủ.

Mặc dù ra sân với áp lực rất lớn sau 2 trận thất bại của Việt Nam trong chung kết nhưng Nguyễn Thị Tâm có màn thi đấu xuất sắc. Đối thủ của cô là Irish Magno Ardiente của Philippines, hạng cân dưới 51kg. Cô chủ động mở những đòn tấn công liên tục vào đối thủ. Những cú đấm chính xác khiến đối thủ chỉ có thể dùng tay chống đỡ, không thể triển khai phương án tấn công. Kết thúc trận đấu, Nguyễn Thị Tâm thắng áp đảo đối thủ với tỷ số 5-0 (30-27; 30-25; 30-27; 30-27; 30-27) mang về Huy chương Vàng đầu tiên cho Boxing Việt Nam và bảo vệ thành công Huy chương Vàng tại SEA Games 30. 

Tiếp đà chiến thắng của Nguyễn Thị Tâm, Vương Thị Vỹ có chiến thắng kịch tính với đối thủ được cho là ngang tài ngang sức Nilawan Techasuep của Thái Lan, hạng cân dưới 57kg. Cô chiến thắng đối thủ với tỷ số 3-2 (29-28; 29-27; 28-29;  26-30; 29-28), mang về tấm Huy chương Vàng thứ 2 cho Boxing Việt Nam. 

Trần Thị Linh của Việt Nam đã có màn đối đầu với Huswatun Hasanah của Indonesia, hạng cân dưới 60kg. Ở 2 hiệp đấu đầu tiên, kỹ thuật và những miếng đòn của Linh chỉ nhỉnh hơn các đối thủ. Tuy nhiên sang set đấu thứ 3, với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, cô đã thi đấu xuất sắc, chiến thắng đối thủ với tỷ số 5-0 (29-28; 29-28; 30-28; 30-27; 30-27), giành Huy chương Vàng.

Cùng với các trận đấu của đối thủ với các võ sĩ Việt Nam, trận chung kết còn diễn ra với 6 trận giữa các võ sĩ của các nước. Theo đó, Ian Clark Bautista Pedres của Philippines thi đấu xuất sắc, thắng Naing Latt của Myanmar đấu với, hạng cân dưới 57kg với tỷ số 5-0 và giành Huy chương Vàng. Võ sĩ Somchay Wongsuwan của Thái Lan thắng Farrand Papendang của của Indonesia, hạng cân dưới 63kg với tỷ số 5-0 và giành Huy chương Vàng. Võ sĩ Bunjong Sinsiri của Thái Lan thắng Sarohatua Lumbantobing của Indonesia ở hạng cân dưới 69kg với tỷ số 5-0 và giành Huy chương Vàng. Võ sĩ Eumir Felix Marcial Delos Santos của Philippines thắng Delio Anzaqeci Mouzinho của Timor Leste, hạng cân dưới 75kg (do chênh lệch trình độ nên trọng tài cho dừng trận đấu và công nhận võ sĩ Philippines thắng) và giành Huy chương Vàng. 

Ở hạng cân dưới 81kg, vận động viên Maikhel Roberrd Muskita của Indonesia  thắng Anavat Thongkrathok của Thái Lan với tỷ số 5-0 và giành Huy chương Vàng.  Jakkapong Yomkhot của Thái Lan thắng Ong Pherak của Campuchia, hạng cân dưới 91kg (do chênh lệch trình độ trên trọng tài cho dừng trận đấu và vận động viên của Thái Lan thắng) và giành Huy chương Vàng.

SEA Games 31 tại Việt Nam