Nhân lên nghĩa tình trong đại dịch

Nét nổi bật trong hoạt động của Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 là các cấp hội đã phát động nhiều phong trào giúp đỡ các hội viên nông dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 vượt qua khó khăn. Qua đó, tạo được sức lan tỏa, nhân lên nghĩa tình trong gian khó…

Đại diện Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh thăm và tặng quà hội viên nông dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh: THẾ DƯƠNG
Đại diện Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh thăm và tặng quà hội viên nông dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh: THẾ DƯƠNG

Trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với nhiều khó khăn nhất do đại dịch Covid-19, Hội Nông dân quận 12 đã phát động nhiều phong trào để chăm lo cho người dân gặp khó khăn, người dân ở các khu vực phong tỏa, lực lượng tuyến đầu chống dịch… Hưởng ứng các phong trào này, nhiều tấm lòng thơm thảo trong cán bộ, hội viên và nông dân đã đóng góp tiền, nhu yếu phẩm; nhiều hội viên nông dân có phương tiện vận tải tham gia vận chuyển miễn phí hàng hóa chăm lo cho người dân. Qua đó, Hội Nông dân quận 12 đã vận động được 25 tấn hàng hóa, trái cây, rau, củ… trị giá 310 triệu đồng. Hội Nông dân các phường trong quận cũng vận động được hơn 30 tấn hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong các khu cách ly trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội Nông dân quận 12 Nguyễn Thị Thu Anh cho biết, mặc dù thành phố đã cơ bản kiểm soát được dịch nhưng tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là biến chủng Omicron đã xuất hiện tại thành phố. Hội Nông dân quận 12 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, hội viên không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch; đồng thời tiếp tục hỗ trợ hội viên, nông dân khắc phục những khó khăn, đầu tư mở rộng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của Hội Nông dân thành phố đề ra.

Các cấp Hội Nông dân huyện Củ Chi xây dựng nhiều mô hình để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 như: “Nông dân chung một tấm lòng”; “Nông dân tiếp sức”; “Bếp ăn nghĩa tình”; “Chia sẻ yêu thương”… Trong đó, với mô hình “đi chợ thay”, nông dân huyện Củ Chi trực tiếp tham gia nhận đơn hàng mua nhu yếu phẩm thiết yếu và giao tận nhà cho khoảng 42 nghìn hộ dân trên địa bàn huyện.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Củ Chi Võ Văn Thuận đánh giá, từ việc triển khai những mô hình trên, tình yêu thương đã được san sẻ đến các hộ dân khó khăn trên địa bàn huyện; nhiều hội viên nông dân đã tham gia vào các chốt kiểm dịch bảo vệ “vùng xanh”, hỗ trợ các trường hợp F0, hỗ trợ các điểm tiêm vắc-xin… Nhiều nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện đã ủng hộ kinh phí, hàng hóa với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng…

Theo Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Xuân, từ tháng 4/2021, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội Nông dân thành phố đã kịp thời triển khai nhiều hoạt động, phong trào, chương trình ý nghĩa có sức lan tỏa trong cộng đồng, nổi bật là chương trình “Nghĩa tình nông dân thành phố Hồ Chí Minh” đồng hành, kết nối hỗ trợ hội viên nông dân tiêu thụ sản phẩm và chăm lo cho cán bộ, hội viên nông dân, người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Phát động cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình cùng cả nước vượt qua dịch bệnh Covid-19” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức. Qua đó, đã tặng quà, nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, vốn, con giống… cho cán bộ, hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn, điểm cách ly, phong tỏa, trực chốt, bệnh viện dã chiến, nhất là kịp thời thăm hỏi, chăm lo 2.267 cán bộ, hội viên nông dân bị nhiễm Covid-19, có nguy cơ nhiễm Covid-19. Hội Nông dân thành phố cũng nhận bảo trợ học tập cho 20 trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 đến khi các em 18 tuổi, định mức bảo trợ 1,5 triệu đồng/em/tháng.

Trong thời gian đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát, các cấp Hội Nông dân thành phố đã triển khai thực hiện, duy trì nhiều mô hình, cách làm hay để giúp người dân vượt qua khó khăn. Nổi bật là triển khai hơn 10 mô hình hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm lo cho người dân thành phố như: “Bó rau 0 đồng”; “Phiên chợ 0 đồng”; “Suất ăn 0 đồng”; “Mỗi ngày một việc làm tốt”; “Chia sẻ yêu thương”; “Gian hàng nghĩa tình”; “Chuyến xe 0 đồng”; “Tiêu thụ nông sản có hỗ trợ giá cho nông dân”…

Hội Nông dân thành phố cũng vận động 433 chủ nhà trọ là cán bộ, hội viên nông dân miễn, giảm tiền thuê của 5.456 phòng trọ với số tiền 2,66 tỷ đồng, trong đó có 639 phòng giảm 100%. Hội đã phát huy vai trò là cầu nối liên kết, triển khai, phát động trong cán bộ, hội viên, nông dân và người dân trên địa bàn thành phố tham gia đóng góp Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 với tổng số tiền gần 750 triệu đồng. Vận động, tiếp nhận và phân phối 475 triệu đồng tiền mặt; 2.560 túi quà an sinh; 509 tấn gạo, nông sản; 2.729 bộ đồ dùng thiết yếu trị giá hơn 10 tỷ đồng do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân các địa phương… hỗ trợ cho hội viên nông dân thành phố thông qua Chương trình “Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình cùng cả nước vượt qua dịch bệnh Covid-19”...