Tạo sự đồng thuận, hiệu quả trong sáp nhập khu phố, ấp

Triển khai Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn, thời gian qua, các địa phương đồng loạt tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 11. Thực tiễn cho thấy, công tác nhân sự, sắp xếp khu phố, ấp được các địa phương thực hiện nghiêm túc, dân chủ, nhận được sự đồng thuận cao của người dân.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân phường Bình Thọ (thành phố Thủ Đức) dọn vệ sinh trên trục đường thuộc địa bàn.
Người dân phường Bình Thọ (thành phố Thủ Đức) dọn vệ sinh trên trục đường thuộc địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương vẫn tồn tại những khó khăn, vướng mắc nhưng với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của cán bộ khu phố, bộ máy các khu phố mới sẽ sớm ổn định; qua đó, phát huy những giá trị của Nghị quyết này.

Nhân dân đồng thuận

Tại lễ công bố Nghị quyết số 11 của Hội đồng nhân dân thành phố về thành lập chia tách, sáp nhập khu phố, mới đây ông Phạm Xuân Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định (Quận 1) cho biết: Tuy việc sắp xếp, hoạt động sau sáp nhập sẽ có những khó khăn trước mắt, song với kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ nhân sự, đơn vị sẽ bắt nhịp với yêu cầu công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Sau sáp nhập, ông Nguyễn Đức Chính nhận nhiệm vụ Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu phố mới sau gần 50 năm tham gia công tác mặt trận ở khu phố 1. Hiện phường Tân Định có hơn 8.000 hộ, hơn 26.000 nhân khẩu với 9 khu phố, 152 tổ dân phố, sau khi sắp xếp có 14 khu phố mới, không còn tổ dân phố. Theo Nghị quyết số 11, toàn địa bàn Quận 1 sẽ sắp xếp lại 66 khu phố thành 98 khu phố mới.

Tại thành phố Thủ Đức, đến nay, Ủy ban nhân dân 34 phường đã thực hiện sắp xếp 199 khu phố thành 644 khu phố mới với 407.320 hộ và 1.286.948 nhân khẩu. Trước khi sáp nhập, sắp xếp, địa phương này có gần 6.000 người hoạt động ở khu phố, tổ dân phố; sau khi sắp xếp, con số này còn lại 3.220 người. Như vậy, thành phố Thủ Đức giảm 2.703 nhân sự sau khi sắp xếp.

Tại phường Hiệp Bình Phước, địa phương này sắp xếp sáu khu phố thành 34 khu phố. Toàn phường có hơn 20 nghìn hộ với khoảng 69 nghìn nhân khẩu. Đảng bộ phường có 48 chi bộ, trong đó có 34 chi bộ khu phố. Nhân sự tại mỗi khu phố gồm bí thư chi bộ, trưởng khu phố, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng phụ nữ và bí thư chi đoàn thanh niên.

Ông Phan Minh Nghĩa, Bí thư chi bộ khu phố 29 cho biết: Đề án sắp xếp khu phố trên địa bàn phường nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, cán bộ, đảng viên tại cơ sở. Công tác này bên cạnh việc tinh gọn bộ máy còn là cơ hội để tái sắp xếp tổ chức phù hợp hơn, chú trọng vào việc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, là chủ trương đúng đắn và cần thiết.

Tương tự, tại Quận 10, sau sắp xếp đã cơ bản hoàn thành chủ trương sắp xếp khu phố. Đến nay, 116 khu phố tại Quận 10 đã có đầy đủ năm chức danh cán bộ không chuyên trách, bảo đảm tỷ lệ cơ cấu 20% là cán bộ nữ. Như vậy, với Nghị quyết 11, trước khi sắp xếp, thành phố có hơn 2.000 khu phố, ấp; 25.349 tổ dân phố, tổ nhân dân với hơn 64.200 nhân sự. Sau sắp xếp, con số này sẽ tương ứng là: 4.861 khu phố, ấp; 43.749 nhân sự, không còn tổ dân phố, tổ nhân dân.

Sớm ổn định bộ máy

Phường Tân Thuận Đông là đơn vị được chọn làm điểm trong công tác ra mắt khu phố mới của Quận 7. Ông Nguyễn Minh Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết: “Quá trình thực hiện công tác sáp nhập, phường đã chủ động xây dựng website đồng bộ bản đồ địa giới hành chính khu phố mới. Nhờ vậy, người dân sẽ tra cứu được mình thuộc khu phố nào, số hộ và nhân khẩu của khu phố; tên, số điện thoại liên hệ của trưởng khu phố, cảnh sát khu vực. Qua đó, người dân dễ làm quen, tiếp cận được với địa giới khu phố mới. Với cách làm này, chúng tôi tin bộ máy mới của các khu phố sẽ sớm đi vào hoạt động ổn định, phục vụ tốt các nhu cầu của nhân dân”.

Tại thành phố Thủ Đức, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cho rằng: Khi mô hình khu phố mới chính thức đi vào hoạt động, cấp ủy chi bộ, trưởng khu phố, ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội khu phố sẽ gặp một số khó khăn bước đầu. Để các khu phố sớm ổn định, không bị gián đoạn sự kết nối với người dân, lãnh đạo địa phương yêu cầu các khu phố sớm tiếp cận công việc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương; giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; các đơn vị nhanh chóng tiếp cận và nắm bắt công việc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy dân chủ cơ sở, giữ vững vai trò cầu nối hiệu quả giữa cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân.

Ngay khi Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Nghị quyết số 11 của Hội đồng nhân dân thành phố, trong tuần đầu của tháng 4/2024, hàng loạt các địa phương đã công bố sắp xếp, sáp nhập khu phố. Quận 12 hiện đã sáp nhập 80 khu phố thành 339 khu phố mới, 11 phường đã ban hành các quyết định thành lập chi bộ khu phố, chỉ định nhân sự tham gia các tổ chức chính trị-xã hội ở cơ sở. Ủy ban nhân dân Quận 12 cho hay: Công tác sắp xếp khu phố trên địa bàn quận được thực hiện nghiêm túc, dân chủ và nhận được sự đồng thuận của người dân.

Các địa phương hiện tăng cường tuyên truyền sâu rộng về quy định, mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và kết quả của việc thực hiện sắp xếp khu phố; đồng thời, kiện toàn bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị khu phố, ổn định hoạt động của khu phố, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như cơ sở vật chất, cơ chế luân phiên trong sinh hoạt khu phố.

Nhấn mạnh tại lễ công bố Nghị quyết 11 tại xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh) mới đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung triển khai thực hiện các nội dung đã đề ra; đồng thời, quá trình tổ chức sắp xếp khu phố, ấp vẫn cần lắng nghe, ghi nhận ý kiến của nhân dân để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả; phải bảo đảm cơ bản giữ ổn định, tránh gây xáo trộn, không làm ảnh hưởng đến đời sống, tâm tư, tình cảm và lãng phí cho nhân dân.

Chính quyền các cấp triển khai các nền tảng ứng dụng cho hoạt động khu phố, ấp; tạo điều kiện hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, bảo đảm phù hợp với tình hình hiện nay.