Nhạc sĩ Đỗ Nhuận, nhân vật trung tâm trong tiểu thuyết "Vầng trăng Him Lam" của nhà văn Châu La Việt. (Ảnh tư liệu)

“Vầng trăng Him Lam” khắc họa đậm nét hình tượng người nghệ sĩ và chiến sĩ

“Vầng trăng Him Lam” (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân năm 2023) là tác phẩm mới nhất mà nhà văn Châu La Việt mới hoàn thành tại Trại sáng tác văn học về đề tài “Chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang” năm 2023. Đây là cuốn tiểu thuyết tư liệu- lịch sử mà nhân vật trung tâm chính là nhạc sĩ tài danh Đỗ Nhuận.
Nhà văn Hoàng Quốc Hải được biết đến với những bộ tiểu thuyết lịch sử đồ sộ, như: “Bão táp triều Trần”, “Tám triều vua Lý”. (Ảnh: qdnd.vn)

Những chuyển động của tiểu thuyết lịch sử

Những năm gần đây, tiểu thuyết lịch sử đã có sức ảnh hưởng đáng kể trong đời sống văn học. Bên cạnh thế hệ nhà văn nổi tiếng như: Nguyễn Xuân Khánh, Hoàng Quốc Hải, Trần Thùy Mai, Lý Lan... đã xuất hiện một lực lượng mới, thế hệ 8x, 9x dành nhiều đam mê và bước đầu gặt hái được những thành tựu. Đó cũng là chủ đề thu hút nhiều ý kiến thảo luận trong một tọa đàm văn học vừa diễn ra.
Một số nhà văn tham dự Trại sáng tác văn học về đề tài "Lực lượng vũ trang-Chiến tranh cách mạng" năm 2023.

Những sáng tác làm sống lại ký ức người lính và chiến tranh cách mạng

Nhiều năm qua, đều đặn hằng năm Nhà xuất bản (NXB) Quân đội nhân dân phối hợp Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đều đặn tổ chức các Trại sáng tác văn học về đề tài "Lực lượng vũ trang-Chiến tranh cách mạng", thu hút nhiều nhà văn từng mặc áo lính và cả những nhà văn trẻ tham gia.
Bà Vũ Phương Liên, Giám đốc Liên Việt Books tặng hoa cho nhà văn Nguyễn Một.

Chiến tranh từ góc nhìn hậu chiến của nhà văn Nguyễn Một

“Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín”, cuốn tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Nguyễn Một, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Liên Việt Books ấn hành, chia sẻ cái nhìn từ hậu chiến về những thân phận khác nhau phải chịu những hậu quả nặng nề từ chiến tranh ngay cả khi đất nước đã hòa bình trở lại.
Đọc sách “Cây cam ngọt của tôi”: Lời thủ thỉ của trẻ thơ

Đọc sách “Cây cam ngọt của tôi”: Lời thủ thỉ của trẻ thơ

Không phải ngẫu nhiên cuốn tiểu thuyết “Cây cam ngọt của tôi” của nhà văn người Brazil Jose Mauro de Vansconcelos vượt qua nhiều tác phẩm ăn khách khác để trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất của Nhã Nam năm 2020 và đến nay vẫn được bạn đọc yêu thích đón đọc, bởi chỉ vẻn vẹn chưa đầy 300 trang sách, nhưng tác phẩm đã đưa bạn đọc đến với thế giới đầy ẩn ức và sắc màu của trẻ thơ, giúp bạn đọc giải mã thật nhiều câu hỏi về tâm lý trẻ nhỏ.
“Từng có người yêu tôi như sinh mệnh” – Câu chuyện về một tình yêu đẹp đầy day dứt

“Từng có người yêu tôi như sinh mệnh” – Câu chuyện về một tình yêu đẹp đầy day dứt

Có những mối tình tưởng dài nhưng thật ngắn, cũng có mối tình chỉ vẻn vẹn 10 tháng mà hóa thành vĩnh cửu. Đó là mối tình trong tác phẩm “ Từng có người yêu tôi như sinh mệnh ” - một tình yêu đẹp đến nao lòng nhưng cũng khiến độc giả day dứt khôn nguôi, thật hợp để đọc trong tiết trời se lạnh những ngày chào đón lễ tình nhân.
Bìa bộ tiểu thuyết lịch sử “Hiệp sĩ Thánh chiến” của văn hào Henryk Sienkiewicz.

Ra mắt bộ tiểu thuyết “Hiệp sĩ Thánh chiến” của văn hào Henryk Sienkiewicz

Sáng 17/10, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu với dịch giả Nguyễn Hữu Dũng, người dịch bộ tiểu thuyết lịch sử “Hiệp sĩ Thánh chiến” (gồm 2 tập, do Công ty cổ phần Văn hóa Đông A và Nhà xuất bản Văn học liên kết ấn hành), nhân dịp bộ tiểu thuyết đồ sộ này vừa ra mắt độc giả.
Giao lưu văn nghệ sĩ tại lễ bế mạc Trại sáng tác văn học đề tài "Lực lượng vũ trang-Chiến tranh cách mạng" năm 2022 tại Cần Thơ.

“Bội thu” tiểu thuyết về đề tài người lính và chiến tranh cách mạng

Trại sáng tác văn học về đề tài "Lực lượng vũ trang-Chiến tranh cách mạng" năm 2022 vừa kết thúc tại Nhà sáng tác Cần Thơ với 16 bản thảo đủ các loại hình: tiểu thuyết, trường ca, thơ, bút ký, truyện ngắn, nghiên cứu-phê bình... đã cho thấy tiềm năng khai thác và sức hấp dẫn của đề tài đối với các cây bút qua nhiều thế hệ.
Lãnh đạo Quân khu 9 và các nhà văn dự Trại sáng tác văn học đề tài "Chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang".

Nhiều tác phẩm văn học mới về chiến tranh cách mạng và người lính

Sau một năm không tổ chức do dịch Covid-19, Trại sáng tác văn học đề tài "Chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang" vừa được khai mạc tại thành phố Cần Thơ với sự tham gia của các nhà văn trong và ngoài quân đội. Nhiều tác phẩm đã được các tác giả hoàn thành trong thời gian dự trại, góp phần bồi đắp cho dòng văn học viết về chiến tranh cách mạng và người lính.