Nhằm bảo đảm trật tự đô thị, giữa tháng 9/2025, Công an xã Đan Phượng đã tổ chức ra quân xử lý tình trạng “chợ cóc”, “chợ tạm” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn, qua đó, xử lý 14 trường hợp vi phạm, đồng thời, lập biên bản đối với các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.
Điểm đáng chú ý, công tác xử lý được triển khai theo hướng linh hoạt, kết hợp giữa lập biên bản vi phạm và tăng cường tuyên truyền, vận động. Toàn bộ các hộ kinh doanh đã ký cam kết di chuyển vào chợ tập trung, đồng thời, cam kết không tái phạm.
Sau khi ra quân, Công an xã Đan Phượng tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên, ngăn ngừa tình trạng tái họp chợ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức tự giác của người dân. Tương tự, lâu nay, khu vực ngã ba đầu ngõ 537 Bát Khối (phường Long Biên) đã biến thành khu chợ tự phát, cứ từ chiều đến tối là tụ họp tấp nập, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, cản trở giao thông.
Để chấm dứt tình trạng này, chính quyền địa phương đã ra quân nhắc nhở, xử lý, lập lại trật tự. Nhờ đó, những người bán hàng rong đã không còn lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, một số người đã thuê mặt bằng chung quanh để bán hàng đúng quy định. Anh Nguyễn Văn Tuấn (thường bán thịt lợn trên vỉa hè ở đây) cho biết, anh đã thuê một diện tích nhỏ của ngôi nhà gần đó, dù hằng tháng phát sinh thêm chi phí nhưng buôn bán ổn định hơn. Khu vực bày bán cũng sạch sẽ, đầy đủ điện nước, nhờ đó, người mua cũng đông hơn.
Theo báo cáo của Sở Công thương Hà Nội, qua tổng hợp báo cáo của Ủy ban nhân dân các xã, phường, đến hết tháng 9/2025 trên địa bàn Thành phố tồn tại 251 “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát thuộc địa bàn 55 xã, phường. Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, các xã, phường đã chỉ đạo các phòng, ban, lực lượng chức năng tổ chức ra quân, triển khai xử lý, giải tỏa các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn.
Trong tháng 10 đã giải tỏa được 28 điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn 7 xã, phường. Như vậy, đến hết tháng 10/2025, Thành phố vẫn tồn tại 223 “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát thuộc địa bàn 50 xã, phường.
Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết, Sở đã phân loại các nhóm “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát và đề xuất lộ trình giải tỏa. Cụ thể, 175 “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị thực hiện giải tỏa trong năm 2025; 31 “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát có từ 50-100 hộ kinh doanh thực hiện giải tỏa trong quý I/2026; 16 “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát có hơn 100 hộ kinh doanh thực hiện giải tỏa trong quý II/2026.
Riêng chợ tạm Xuân La (phường Tây Hồ) được đề nghị hoạt động có kiểm soát của địa phương đến khi dự án chợ chính hoàn thành. Theo đánh giá, một trong các nguyên nhân khiến “chợ cóc”, các điểm kinh doanh tự phát tồn tại dai dẳng trên địa bàn là do chính quyền cơ sở chưa quyết liệt, chưa coi trọng công tác giải quyết, quản lý hàng rong. Lực lượng thực thi nhiệm vụ còn mỏng, việc ra quân kiểm tra, xử lý kết hợp công tác tuyên truyền tuy phát huy hiệu quả bước đầu, song về lâu dài không được duy trì, cho nên ảnh hưởng tới kết quả thực hiện, nhiều chợ sau khi giải tỏa đã họp trở lại hoặc giải tỏa ở phường này thì lại chạy sang phường khác…
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá, việc xử lý dứt điểm tình trạng “chợ cóc”, “chợ tạm” là việc phải làm quyết liệt, thường xuyên và liên tục. Ngoài các địa phương có sự chuyển biến, thì còn 64 xã, phường chưa ban hành kế hoạch triển khai. Vì vậy, các địa phương cần nhanh chóng triển khai kế hoạch giải tỏa dứt điểm theo lộ trình.
Bên cạnh đó, Sở Công thương cần đưa danh sách các chợ cần xây dựng mới vào danh mục đầu tư, đồng thời, kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng mới các chợ. Nếu không thu hút được doanh nghiệp thì yêu cầu địa phương có kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách. Ngoài ra, khi xây dựng các chợ mới cần có phương án hỗ trợ các tiểu thương về chi phí thuê gian hàng, có cơ chế để thu hút người dân vào mua bán trong chợ.