Điểm đến xanh của Thủ đô

Sau khi sắp xếp địa giới hành chính, Yên Bài trở thành địa danh có những khu du lịch sinh thái độc đáo của Thủ đô.

Môi trường thiên nhiên xanh mát là lợi thế lớn của du lịch xã Yên Bài.
Môi trường thiên nhiên xanh mát là lợi thế lớn của du lịch xã Yên Bài.

Nằm bên dãy núi Ba Vì, Yên Bài có hệ cảnh quan môi trường độc đáo, đa dạng về sắc thái, gồm rừng, đồi, hồ, đập suối... Môi trường Yên Bài trong lành, khí hậu mát mẻ quanh năm.

Nhiều thôn, bản trồng chè, tạo nên những cảnh quan đẹp. Hiện nay, trên địa bàn xã có các khu du lịch nổi tiếng như: Thiên Sơn-Suối Ngà, Khoang Xanh-Suối Tiên, Paragon Resort, Khu du lịch văn hóa Long Việt, Khu nghỉ dưỡng Tản Đà..., chưa kể hàng trăm khu du lịch, resort, homestay...

Yên Bài hiện có khoảng 21 nghìn nhân khẩu. Một nửa trong đó là đồng bào Mường. Với những sắc thái văn hóa độc đáo, từ cồng chiêng, ẩm thực, trang phục... cho tới nhiều tập quán sinh hoạt khác, văn hóa Mường cũng là một yếu tố làm nên sức hút cho du lịch Yên Bài.

Mặt khác, giao thông kết nối từ trung tâm Hà Nội đến Yên Bài cũng hết sức thuận tiện. Chỉ mất hơn một giờ, khách có thể di chuyển từ trung tâm thành phố đến nhiều địa chỉ du lịch khác nhau.

Với nhiều tiềm năng du lịch, trung bình mỗi năm Yên Bài đón khoảng gần 4 triệu lượt khách, trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của Thủ đô, với đặc trưng là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng - du lịch xanh.

Tuy nhiên, nhiều tiềm năng của Yên Bài chưa được phát huy tối đa. Lượng khách du lịch đến Yên Bài trong ngày, không lưu trú chiếm tỷ lệ cao.

Nếu hạ tầng kết nối trung tâm thành phố với một số địa danh du lịch đã được đầu tư xây dựng hiện đại như đại lộ Thăng Long, Đường tỉnh 21..., thì hạ tầng nội bộ của Yên Bài còn hạn chế.

Yên Bài gần các điểm du lịch văn hóa, tâm linh của xứ Đoài như: Làng cổ Đường Lâm, đền Hạ, đền Trung, đền Thượng..., nhưng các tuyến du lịch liên vùng, kết hợp sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa chưa phát triển; các mô hình sản phẩm OCOP khá độc đáo, nhưng chưa được khai thác có chiều sâu, để tạo thành chuỗi du lịch kết hợp trải nghiệm gắn với tham quan trang trại, quy trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm...

Để khắc phục những điểm yếu này, mới đây, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Yên Bài tổ chức khảo sát du lịch, lấy ý kiến các chuyên gia, các doanh nghiệp.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Văn Sáu (Khoa Du lịch, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn), Yên Bài cần rà soát, đánh giá tổng thể tiềm năng du lịch trong bối cảnh phát triển mới, từ đó xây dựng quy hoạch phù hợp, phát huy đúng thế mạnh của địa phương.

Xã cần khai thác, đưa các giá trị văn hóa Mường vào hoạt động du lịch, góp phần tạo nên bản sắc riêng, nâng cao sức hấp dẫn cho điểm đến.

Bà Trương Ngọc Anh, Giám đốc AA Hospitality cho rằng, Yên Bài cần xây dựng lại chiến lược truyền thông du lịch một cách bài bản để các đối tác, khách du lịch hiểu rõ hơn tiềm năng, thế mạnh; phát triển các sản phẩm phù hợp từng nhóm khách.

Chẳng hạn nhóm khách quốc tế nên tập trung vào các tour trải nghiệm văn hóa; còn với khách trong nước cần phát triển du lịch sinh thái kết hợp các điểm check-in hấp dẫn.

Một số chuyên gia đề xuất, trong xu thế thế giới đề cao du lịch xanh, Yên Bài có những tiềm năng, lợi thế sẵn có, nhưng phải khai thác du lịch xanh một cách đồng bộ, mạnh mẽ hơn, thí dụ như phải giảm bê-tông hóa, giảm rác thải ở các khâu, hình thành “tư duy xanh” trong phát triển sản phẩm để chinh phục khách hàng.

Nếu chỉ phát triển du lịch xanh dựa trên tiềm năng sẵn có mà không có chiều sâu, không đầu tư bài bản từ hạ tầng đến con người, thì sẽ không thể thu hút khách du lịch một cách bền vững.

Có thể bạn quan tâm