Thụy Điển sẽ tăng ngân sách quốc phòng

Ngày 28/6, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson cho biết, nước này sẽ tăng ngân sách quốc phòng thêm 20% vào năm tới nhằm đáp ứng mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg và Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson (bên trái) tham dự một hội nghị tại trụ sở của NATO ở Bỉ, ngày 15/2/2023. (Ảnh: Reuters)
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg và Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson (bên trái) tham dự một hội nghị tại trụ sở của NATO ở Bỉ, ngày 15/2/2023. (Ảnh: Reuters)

Theo Đài truyền hình Thụy Điển (STV), ngân sách quốc phòng sẽ được tăng thêm 20 tỷ kronor (tương đương 1,86 tỷ USD) để đạt 117 tỷ kronor vào năm 2024. Đến năm 2025, Chính phủ Thụy Điển có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng thêm 12 tỷ kronor.

Phát biểu trên STV, Bộ trưởng Jonson nêu rõ: “Chúng tôi sẽ đạt 2,1% (của Tổng sản phẩm quốc nội) theo quy định của NATO. Điều này là hoàn toàn cần thiết vì Lực lượng vũ trang đang phải đối mặt với chi phí cao hơn do chi phí nhiên liệu và lạm phát ngày càng tăng”.

Trước đó, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 26/6 cho biết liên minh quân sự này sẽ tiến hành các cuộc thảo luận về tiến trình kết nạp Thụy Điển trước Hội nghị cấp cao Vilnius (Litva) dự kiến diễn ra vào giữa tháng 7 tới.

Thụy Điển cùng Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm 2022 nhưng hồ sơ của hai nước cần phải được tất cả 30 quốc gia thành viên NATO chấp thuận.

Cho đến nay, Phần Lan đã gia nhập NATO, trong khi Thụy Điển vẫn phải chờ sự chấp thuận của Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.