Theo Báo cáo của Ngân hàng Trung ương Nga thứ hai vừa qua, tính đến ngày 1/4/2026, dự trữ vàng của nước này đã giảm xuống còn 2.304,76 tấn sau khi bán thêm 6,22 tấn vào tháng 3. Từ đầu năm đến nay, Nga đã bán 21,8 tấn vàng để hỗ trợ bù đắp cho thâm hụt ngân sách quốc gia.
Trữ lượng vàng của Nga được tích lũy chủ yếu trong giai đoạn từ năm 2002-2025 với lượng mua vào hơn 1.900 tấn vàng, trong đó hơn 500 tấn được mua trong giai đoạn từ năm 2008-2012 và 1.200 tấn trong giai đoạn từ năm 2014-2019. Kể từ năm 2020, lượng mua ròng của quốc gia này chỉ đạt khoảng 55,4 tấn.
Nhà phân tích Nikolai Dudchenko của Finam cho biết: “Hiện nay, một số ngân hàng Trung ương vẫn tiếp tục bán vàng do cần phải trang trải các khoản chi phí, bao gồm cả chi phí quốc phòng cũng như bù đắp khi giá năng lượng tăng cao và hỗ trợ tỷ giá hối đoái của đồng tiền quốc gia”.
Vừa qua, ngày 20/2, ngân hàng Trung ương Nga thông báo đã bán 300.000 ounce vàng từ kho dự trữ trong tháng 1 khi giá vàng đạt mức cao kỷ lục trên 5.500 USD/ounce, làm giảm tổng lượng vàng dự trữ xuống còn 74,5 triệu ounce. Đây là lần giảm dự trữ vàng đầu tiên của Nga kể từ tháng 10/2025.
Giá vàng trung bình vào tháng Giêng ở mức khoảng 4.700 USD/ounce, nhưng đạt đỉnh ở mức 5.600 USD. Vì vậy doanh thu từ việc bán vàng thỏi có thể nằm trong khoảng từ 1,41-1,68 tỷ USD. Ngay cả sau vụ bán này, giá trị dự trữ vàng của Nga vẫn tăng 23% trong tháng 1, lên 402,7 tỷ USD khi giá vàng đạt mức cao kỷ lục.
Nga là nhà sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc, với sản lượng hằng năm hơn 300 tấn. Ngân hàng Trung ương Nga cũng từng là một trong những tổ chức mua vàng lớn nhất thế giới, nhưng lượng mua của họ đã giảm kể từ cuộc xung đột với Ukraine năm 2022.
Ngành khai thác vàng của nước này cũng đang hỗ trợ nhu cầu bán lẻ đang tăng cao trong nước, đạt mức kỷ lục vào năm ngoái khi người Nga đổ xô mua kim loại quý để bảo vệ giá trị tiền tiết kiệm. Người dân Nga đã mua 75,6 tấn vàng trong năm 2024, chiếm khoảng 25% sản lượng hằng năm của cả nước.