Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước tại vùng Viễn Đông nước Nga

Ngày 29/4, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Liên bang Nga, đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên cùng các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên cùng các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu, gồm cán bộ nhân viên Tổng lãnh sự quán, đại diện Hội hữu nghị với Việt Nam tại Primorye, Hội cựu chiến binh Nga, Hội người Việt Nam vùng Primorye cùng đông đảo cộng đồng người Việt và sinh viên đang học tập tại Vladivostok đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn trời biển của vị lãnh tụ kính yêu - người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp độc lập và thống nhất Tổ quốc.

Những nét tương đồng thắt chặt tình hữu nghị

Phát biểu về ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa Xuân năm 1975, Tổng lãnh sự Nguyễn Việt Kiên khẳng định đây là mốc son chói lọi không chỉ của riêng Việt Nam mà còn của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới. Ông nhấn mạnh, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nhân tố quyết định tạo nên thành công vĩ đại đó. Tiếp nối tinh thần chiến thắng và ngày Quốc tế Lao động 1/5, các thế hệ người Việt trong và ngoài nước hôm nay đang không ngừng cống hiến trí tuệ, sức lao động cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

ndo_br_a2.png
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Nhân dịp này, Tổng lãnh sự gửi lời tri ân sâu sắc đến nhân dân và các cựu chiến binh Nga vùng Primorye vì sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình dành cho Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua.

Đánh giá cao vai trò của Hội hữu nghị với Việt Nam tại Primorye và Hội cựu chiến binh tại địa phương, Tổng lãnh sự tin tưởng các tổ chức này tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa hai quốc gia.

Tổng lãnh sự cũng đánh giá cao sự gắn bó của Hội người Việt Nam tại Primorye cùng toàn thể cộng đồng đang sinh sống, học tập tại đây. Khẳng định con người, trí tuệ, công sức của cộng đồng người Việt Nam tại Primorye cũng là thành phần không thể tách rời của đất nước Việt Nam trước đây cũng như trong giai đoạn đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới và góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị và mối quan hệ bạn bè bền vững giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Niềm tin vào tương lai bền chặt

Sau hoạt động dâng hoa, Lễ kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước diễn ra thân tình và ấm cúng. Điểm lại thành tựu sau hơn nửa thế kỷ, Tổng lãnh sự Nguyễn Việt Kiên tự hào chia sẻ về vị thế mới của đất nước với quy mô kinh tế đứng thứ 32 thế giới, GDP đạt khoảng 510 tỷ USD. Đạt được kết quả này là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự hy sinh của các thế hệ đi trước và đóng góp không ngừng của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, trong đó có bà con tại vùng Primorye.

ndo_br_a3.jpg
Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Nhắc tới các công trình biểu tượng như Nhà máy thủy điện Hòa Bình, cầu Thăng Long hay Liên doanh dầu khí Vietsovpetro, Cung văn hóa Lao động, Bệnh viện hữu nghị Việt-Xô, tượng đài hữu nghị Việt-Nga tại Cam Ranh, đặc biệt, thỏa thuận xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 vừa được ký kết trong chuyến thăm Nga của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 3/2026, Tổng lãnh sự cho rằng đây chính là minh chứng cho tầm cao mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; đồng thời tin tưởng trong tương lai, những biểu tượng hữu nghị như vậy sẽ tiếp tục xuất hiện ngày càng nhiều ở cả Việt Nam và Nga.

Bày tỏ vinh dự khi tham gia Lễ kỷ niệm, ông Vlasov Evgeniy Evgenievich, Chủ tịch Hội hữu nghị với Việt Nam tại Primorye, Phó giám đốc Đại học Liên bang Viễn Đông cho rằng, sự kiện ngày 30/4 của Việt Nam, cũng tương tự như Ngày chiến thắng 9/5 của Nga có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lòng người dân mỗi nước. Bởi sự tương đồng đó, ông cảm nhận được tầm quan trọng và ý nghĩa sâu sắc của Chiến thắng 30/4, Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước Việt Nam.

ndo_br_a4.jpg
Ông Vlasov Evgeniy Evgenievich, Chủ tịch Hội hữu nghị với Việt Nam tại Primorye, Phó giám đốc Đại học Liên bang Viễn Đông phát biểu.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng những nhân chứng sống cho những năm tháng chiến tranh khó khăn đã qua tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ sau này và đây sẽ là lực lượng quan trọng góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt giữa hai nước Việt Nam-Liên bang Nga.

Trang trọng đeo trên ngực tấm Huy chương hữu nghị do Nhà nước Việt Nam trao tặng, bà Iovkova Zinaida Andreevna, Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị với Việt Nam tại Primorye, công dân tiêu biểu của vùng Primorye xúc động nói về bốn lần bà đến Việt Nam từ ngày nhỏ cho tới khi lớn lên và những hoạt động vận động vì Việt Nam, đóng góp cho quan hệ hai nước từ thời chiến tranh cho tới tận ngày nay.

Bà kể vẫn thường xuyên theo dõi báo chí Nga viết về Việt Nam và biết rằng trong 40 năm qua, kinh tế Việt Nam đã phát triển với tốc độ chưa từng có. Đã từ lâu, gia đình, con cháu của bà luôn chọn Việt Nam là điểm đến du lịch nghỉ dưỡng hằng năm. Bà chia sẻ niềm xúc động và luôn coi các bạn bè, đồng chí Việt Nam như là một phần trong gia đình mình.

ndo_br_a5.jpg
Ông Đỗ Tuấn Nghĩa và ông Đào Mạnh Dũng, đại diện Hội người Việt Nam tại Primorye phát biểu.

Vị Trung tá cao tuổi tên Ivan Fedorovich Kolesnikov, cựu chiến binh phi đội bay “Kharol-Cam Ranh”, trang trọng tặng hình ảnh chiếc máy bay đã gắn bó với giai đoạn phục vụ trong quân ngũ của ông và chúc mừng Tổng lãnh sự quán nhân sự kiện trọng đại kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước của Việt Nam.

Thay mặt cộng đồng và bà con người Việt tại vùng Viễn Đông, ông Đỗ Tuấn Nghĩa và ông Đào Mạnh Dũng, đại diện Hội người Việt Nam tại Primorye chia sẻ: Để có được màu xanh bình yên hôm nay, biết bao thế hệ cha anh đã hiến dâng thanh xuân, chịu đựng những đau thương, mất mát không gì bù đắp nổi.

ndo_br_a6.jpg
Bà con cộng đồng biểu diễn văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước ở Vladivostok.

Những món ăn đậm đà hương vị Việt, những tiết mục văn nghệ đặc sắc do bà con cộng đồng tại Vladivostok biểu diễn và sự giao lưu làm cho buổi lễ thêm phần ấm cúng và sôi nổi, kết nối mọi người trong tình đoàn kết đồng bào và tình hữu nghị Việt-Nga bền chặt.

Sự kiện đã góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam hòa bình, nghĩa tình và giàu bản sắc, chủ động tiến bước vào giai đoạn phát triển mới tới cộng đồng người Việt và bạn bè Nga tại thành phố cảng vùng Viễn Đông nước Nga.

Có thể bạn quan tâm