Trục giao thông Võ Chí Công - Cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Duy Linh.

Quyết tâm tạo sức bật mới cho Thủ đô

69 năm sau Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023), Hà Nội đang đứng trước thời cơ và cơ hội phát triển mới, nhưng đồng thời cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Thực tiễn đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải thực hiện tốt hơn nữa các nghị quyết của Đảng, nêu cao lòng tự hào, ý chí quyết tâm, tạo sức bật mới cho con đường phát triển.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khảo sát Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô tại huyện Hoài Đức. (Ảnh THÀNH NGUYỄN)

Quyết tâm tạo sức bật mới cho Thủ đô

69 năm sau Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023), Hà Nội đang đứng trước thời cơ và cơ hội phát triển mới, nhưng đồng thời cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Thực tiễn đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải thực hiện tốt hơn nữa các nghị quyết của Đảng, tạo sức bật mới cho con đường phát triển. Trước mắt, cần phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; sẵn sàng bước vào năm 2024 với khí thế, quyết tâm cao, giành kết quả xứng đáng chào mừng 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). (Ảnh: DUY LINH)

Hỗ trợ người giỏi chuyên môn trở thành chuyên gia

Nêu quan điểm khi thẩm tra sơ bộ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng, việc hỗ trợ, tạo điều kiện để người giỏi chuyên môn có thể chuyên tâm phát triển khả năng về chuyên môn, trở thành chuyên gia về từng lĩnh vực có thể phát huy tác dụng tốt hơn là cứ phải trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý.
[Ảnh] VBA 2023: Nha Trang Dolphins “dập tắt” hy vọng của bóng rổ Thủ đô

[Ảnh] VBA 2023: Nha Trang Dolphins “dập tắt” hy vọng của bóng rổ Thủ đô

Với mục tiêu buộc phải thắng khi tiếp Nha Trang Dolphins tại sân nhà Hoàng Mai (thành phố Hà Nội) tối 12/9, các cầu thủ Hanoi Buffaloes có một trận đấu đầy nỗ lực. Thế nhưng, trong một ngày thi đấu với áp lực tâm lý đè nặng, các cầu thủ chủ nhà phải nhận về kết quả đáng thất vọng khi nhận thất bại với tỷ số 67-82, qua đó chính thức dừng bước tại bán kết vòng playoffs VBA 2023.
Dù có diện tích nhỏ nhất Hà Nội, nhưng quận Hoàn Kiếm là nơi mang những giá trị văn hóa đặc sắc của Thăng Long-Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Cân nhắc kỹ việc sáp nhập quận Hoàn Kiếm

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao chung quanh việc quận Hoàn Kiếm là đơn vị cấp quận duy nhất của Thủ đô thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập trong giai đoạn 2023-2025. Lý do chính là theo rà soát, quận Hoàn Kiếm không đạt tiêu chí về diện tích tối thiểu là 35km2, trong khi quận chỉ có diện tích tự nhiên 5,29km2. Tuy nhiên, liệu có sáp nhập Hoàn Kiếm vì lý do không đủ diện tích hay không là điều dư luận băn khoăn. Bởi quận Hoàn Kiếm có vị trí đặc biệt về lịch sử, văn hóa, xã hội, là trái tim của Thủ đô Hà Nội.
Giữ vững vị trí đầu tàu, vai trò động lực phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước

Giữ vững vị trí đầu tàu, vai trò động lực phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước

Sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính (2008-2023), thủ đô Hà Nội đã phát triển một cách nhanh chóng, vượt bậc và gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, tiếp tục giữ vị trí đầu tàu và là động lực phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đồng thời ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với kinh tế của cả nước.
Đình Cổ Vũ tại phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm được đầu tư, tôn tạo, trở thành điểm văn hóa hấp dẫn khách du lịch. (Ảnh CÔNG THỌ)

Gỡ khó cho các dự án dân sinh ở Thủ đô

Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở giáo dục, tu bổ, tôn tạo các di tích. Tuy nhiên, nhiều trường học chưa đáp ứng được những tiêu chí của trường chuẩn quốc gia do thiếu kinh phí đầu tư trang, thiết bị dạy và học. Bên cạnh đó, các di tích bị xuống cấp do các địa phương thiếu kinh phí tu bổ. Để tháo gỡ những khó khăn trên, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐND bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển công nghiệp văn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thủ đô trong tương lai.
Trong khoảng 15 năm tới, xe buýt vẫn sẽ là phương tiện vận tải công cộng chủ lực của Hà Nội. (Ảnh: Công Nhất)

Giải pháp tổ chức vận tải hành khách công cộng hiệu quả

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, nhất là sau khi tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông đi vào khai thác, tuy nhiên vận tải hành khách Thủ đô vẫn còn rất nhiều thách thức. Điều này đòi hỏi phải có sự đầu tư mạnh mẽ và giải pháp tổ chức hợp lý hơn nữa để “hút khách”, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, nhằm mở ra diện mạo giao thông hiện đại, góp phần quan trọng giảm ùn tắc giao thông Thủ đô.
Đoàn công tác của thành phố dâng hương tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ trong khuôn viên bệnh viện Bạch Mai.

Thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

Ngày 16/12, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội dẫn đầu Đoàn công tác của thành phố, đã tới thăm, tặng quà các đơn vị, cá nhân tiêu biểu, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (tháng 12/1972 - tháng 12/2022).