Để tiếp tục tôn vinh, lan tỏa vẻ đẹp và giá trị của áo dài Việt Nam, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt (thuộc Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam) vừa quyết định thành lập thêm Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại thành phố Hải Phòng. Trước đó, một số câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt đã được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đắk Lắk.
Kinh doanh hàng hóa chất lượng, niêm yết giá cả rõ ràng, ứng dụng công nghệ để quảng bá sản phẩm… là những cách làm mới, hấp dẫn được nhiều tiểu thương tại các chợ truyền thống ở Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng nhằm kéo khách về chợ.
Tối 7/3, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 với chủ đề “Tôi yêu Áo dài Việt Nam”.
Để tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động “Tuần lễ Áo dài” năm 2024 từ ngày 1/3 đến ngày 8/3/2024 trên phạm vi toàn quốc.
Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, hầu hết công việc của mọi gia đình để chuẩn bị đón giao thừa cũng đều đã xong xuôi. Trong ngày cuối cùng của năm âm lịch, người người "tranh thủ" đi dạo phố phường, chụp ảnh. Những cửa hàng hoa, cây cảnh cũng đợi những vị khách cuối cùng trước khi dọn hàng.
Ngày 20/1, tại thủ đô Paris, Hội Tôn vinh văn hóa Việt (APCV) tổ chức Tết Nguyên đán với chủ đề “Xuân thịnh vượng, Tết thăng hoa”. Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng; Thị trưởng Quận 20 thành phố Paris, ông Éric Pliez, cùng các gia đình người Việt và bạn bè Pháp.
Lễ hội Hoa anh đào - Điện Biên Phủ năm 2024 tại Thành phố Điện Biên Phủ là dịp để nhà thiết kế trẻ Vũ Thảo Giang giới thiệu bộ sưu tập mới nhất với những sắc hoa vùng cao, và đặc biệt nhất là những mẫu thiết kế với sắc hoa anh đào mang đặc trưng văn hóa Nhật Bản.
Nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị của tà áo dài truyền thống Việt Nam, Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa được thành lập và ra mắt tại thành phố Buôn Ma Thuột, với nhiều hoạt động đặc sắc tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam.
Lần đầu tiên, tại Quảng trường Sao Đỏ - thành phố Chí Linh, Hải Dương có một chương trình thời trang thu hút tới hơn 10 nghìn khán giả, cùng đông đảo hoa hậu, người mẫu, ca sĩ… nổi tiếng. Đó là chương trình “Ký họa quê hương” của nhà thiết kế Thạch Linh, cùng 3 nhà thiết kế trẻ Dũng Nguyễn, Hùng Bảo, Nguyễn Minh Công.
Văn hóa truyền thống không chỉ là nguồn cảm hứng cho những người làm công việc sáng tạo, mà còn thực sự là cơ hội và nền tảng vững chắc cho việc phát triển sự nghiệp của nhiều nhà thiết kế trẻ, trong đó có Vũ Thảo Giang.
Tà áo dài, nhất là áo dài phụ nữ là một thương hiệu văn hóa của Việt Nam. Với mong muốn phát triển thương hiệu văn hóa ấy thành một thương hiệu du lịch, tạo điểm nhấn cho du lịch, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức Lễ hội Áo dài Du lịch 2023. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo khách du lịch trong nước, quốc tế; tạo tiền đề để hình thành những cách làm mới trong quảng bá du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch gắn với tà áo dài dân tộc.
Nhân dịp Lễ hội Áo dài và Du lịch Hà Nội 2023, nhà thiết kế Vũ Thảo Giang giới thiệu tới đông đảo công chúng bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ kinh thành Thăng Long xưa, những bức tranh Hàng Trống cổ và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của Hà Nội. Bộ sưu tập mang tên “Minh châu Hà Thành”.
Mới đây, ngành văn hóa một tỉnh miền núi phía bắc vừa kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động dịch vụ cho thuê trang phục truyền thống nước ngoài tràn lan để du khách chụp ảnh tại một điểm du lịch nổi tiếng và vận động sử dụng trang phục dân tộc bản địa. Sự việc chỉ đến sau khi một nam blogger du lịch nổi tiếng đăng bài chia sẻ, thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội về vấn đề này. Đáng mừng là đa số ý kiến đều ủng hộ hạn chế sử dụng trang phục nước khác khi check-in các điểm du lịch ở Việt Nam.
Tối 7/3, tại Quảng trường Đại đoàn kết (thành phố Pleiku, Gia Lai ), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình trình diễn, đồng diễn áo dài với chủ đề “Áo dài Việt-hương sắc Tây Nguyên”.
Với vai trò đại sứ của Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam cho rằng, áo dài cũng cần phải tạo nên giá trị hội nhập mới.
Với thông điệp “Tôi yêu áo dài Việt Nam”, bộ sưu tập “Việt Nam Gấm hoa” của nhà thiết kế Vũ Thảo Giang đã khắc hoạ vẻ đẹp đất nước qua chất liệu áo dài độc đáo.
Những hình ảnh thành phố trên sông Sài Gòn được hiện lên sống động qua bộ sưu tập Ngọc Viễn Đông của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam khi mở màn đêm khai mạc Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9.
Sáng 4/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long, Ban Chỉ đạo Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Vĩnh Long tổ chức diễu hành và đồng diễn trang phục áo dài truyền thống Việt Nam.
Tối 7/12, trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Quốc tế Lụa Thái lần 3 được tổ chức tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã phối hợp cùng Hiệp hội Lụa Thái và quảng bá văn hóa Thái Lan tổ chức chương trình trình diễn thời trang, nghệ thuật đặc biệt mang tên “Áo dài gặp gỡ Lụa Thái”.
Nằm trong chuỗi các hoạt động Chương trình Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội, ngày 4/12, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” năm 2022.
Chiều 29/10, tại thác Pa Sỹ, huyện Kon Plông, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum chủ trì, phối hợp nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh tổ chức Chương trình biểu diễn áo dài và thời trang thổ cẩm Tây Nguyên.