Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tôn vinh, trao bằng khen cho 48 điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thừa Thiên Huế biểu dương 48 điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Các điển hình tiên tiến được biểu dương sẽ được lan tỏa sâu rộng và động viên khích lệ tinh thần, tạo động lực, khơi dậy ý chí vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; góp phần vun đắp, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN)

Xây dựng Cần Thơ thành điểm đến hấp dẫn của người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước

Chiều 15/12, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi gặp mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến thành phố Cần Thơ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý, trong quá trình phát triển, Thành phố Cần Thơ phải luôn coi người dân là trung tâm. Đảng bộ, chính quyền các cấp phải thật sự gắn bó, giải quyết từng khó khăn, vướng mắc, từng nỗi bức xúc cho người dân. Cùng với đó là đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, để tạo ra nhiều hơn nữa các điển hình tiên tiến, tham gia ngày càng tích cực, đóng góp nhiều hơn và quan trọng hơn nữa cho sự phát triển của thành phố trong thời gian tới.
Các tập thể tiêu biểu trong công tác dân tộc được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước tặng Bằng khen.

Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến vùng dân tộc thiểu số và miền núi

NDO - Bình Phước là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Với sự quan tâm của hệ thống chính trị và sự góp phần quan trọng của đội ngũ người có uy tín, già làng tiêu biểu, nhân sĩ trí thức, cán bộ cốt cán, doanh nhân, người sản xuất kinh doanh giỏi, học sinh sinh viên, thanh niên tiêu biểu là người đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng tỉnh Bình Phước ngày càng giàu mạnh.
Tặng quà cho các gương điển hình tiến tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới biển huyện Cù Lao Dung.

Tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín khu vực biên giới biển tỉnh Sóc Trăng

NDO- Đồn Biên phòng An Thạnh 3, Đ ồn Biên phòng Trung Bình và Đ ồn Biên phòng Vĩnh Châu thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức gặp mặt biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín trên địa bàn khu vực biên giới biển huyện Cù Lao Dung, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023”. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tối 2/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023”, tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chương trình được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội và phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu các điển hình tỉnh Lào Cai.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu các điển hình tỉnh Lào Cai

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, các điển hình tiên tiến của tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhận thức sâu sắc trách nhiệm để nâng lên cách làm hay, mô hình thiết thực phù hợp với tình hình mới, nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, địa phương.
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử và thực hiện Đề án 06 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tặng Bằng khen.

Tuyên dương các điển hình tiên tiến trong cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử

Chiều ngày 17/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong công tác cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử và triển khai “Đề án phát triển ứng dụng Dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030” (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh.
Trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sóc Trăng: Tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 10/8, Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tổ chức Họp mặt tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham dự buổi họp mặt, có lãnh đạo tỉnh và hơn 400 đại biểu là người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số về dự họp mặt.
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng các đơn vị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình “Khát vọng bình yên”

Tối 14/6, Tại Cung hữu nghị Việt-Xô, Bộ Công an tổ chức Chương trình “Khát vọng bình yên”, tôn vinh điển hình tiên tiến, ca ngợi những chiến công, thành tích xuất sắc của tập thể, cá nhân trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), sáng 11/6, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì và có bài phát biểu quan trọng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. (Ảnh: Báo Chính Phủ)

Tỏa sáng tinh thần yêu nước, ý chí, nghị lực, khát vọng vươn lên, cống hiến vì cộng đồng, xã hội

Sáng 11/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023). Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị.
Các đại biểu tại Hội nghị biểu dương.

Gặp mặt Đoàn đại biểu Công an nhân dân dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc

Với nhiều cách tổ chức phong phú, sáng tạo, các phong trào thi đua của lực lượng Công an nhân dân đã động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ra sức thi đua vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ghi dấu bằng nhiều chiến công xuất sắc, viết tiếp trang sử hào hùng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trao cờ thi đua của Chính phủ tặng 9 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2022.

Hải Phòng biểu dương, tôn vinh 169 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Sáng 9/6, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đã biểu dương, tôn vinh 169 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).
Hội nghị biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến năm 2022.

Đà Nẵng biểu dương điển hình tiên tiến, xuất sắc năm 2022

Chiều 7/6, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; đại diện sở, ban, ngành, địa phương và các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng.